-
Vi phạm công bố thông tin, Công ty Đệ Tam bị xử phạt -
Ngân hàng xoay xở giữ lợi nhuận khi lãi suất cho vay giảm -
HDBank muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế -
Hai ngân hàng ngoại công bố lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng -
Vàng lao dốc trước cú sốc kép về giá dầu và lợi suất trái phiếu, nhà đầu tư chực chờ vùng 4.000 USD -
Kinh tế nhà nước cần phát huy vai trò “đầu tàu” cho tăng trưởng hai con số
Những chính sách để hỗ trợ thanh khoản, lấy lại niềm tin trong thị trường trái phiếu và thị trường tài chính nói chung, đang được mong đợi.
Rủi ro thông tin và áp lực thanh khoản của thị trường vốn đã khiến thị trường chứng khoán tháng 10/2022 diễn biến tiêu cực, và trong ngắn hạn, các vướng mắc của thị trường chưa thể gỡ bỏ.
Theo thống kê của VBMA, tính đến thời điểm ngày 21/10, đã có 142.458 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn, chiếm khoảng 11,8% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp cuối năm 2021. Điều này đã làm giảm dư nợ đáo hạn năm 2023 và năm 2024 ước tính lần lượt còn lại ở mức 350.000 và 370.000 tỷ đồng.
Dù vậy, vẫn có lo ngại, con số này là “quá sức” với nhiều doanh nghiệp, khả năng đảo nợ trái phiếu thành công thấp do các nhà đầu tư đang mất niềm tin. Giải pháp nào để thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định trở lại, từ đó gỡ vướng cho thanh khoản trên thị trường?
Các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và cả tổ chức phát hành đã có nhiều cuộc gặp gỡ, nỗ lực đáp ứng các yêu cầu khi có hiện tượng rút vốn hoặc bán tài sản của nhà đầu tư cá nhân. Mong muốn của nhiều tổ chức phát hành là có thể giãn kế hoạch thanh toán, tránh hiện tượng ồ ạt rút vốn sẽ thiệt hại cho tất cả các bên, càng bán tháo càng lỗ nhiều hơn.
Đây cũng là lý do Báo Đầu tư thực hiện talkshow với chủ đề “Thanh khoản thị trường qua lăng kính quỹ đầu tư” với kỳ vọng sẽ đưa thêm góc nhìn đa chiều và trải nghiệm thực tế với thị trường từ các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.
Chương trình với sự góp mặt của ông Cao Minh Hoàng, Giám đốc đầu tư IPAAM.
Ông Hoàng có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, phân tích và quản lý danh mục đầu tư.
Trước khi gia nhập IPAAM vào năm 2012, ông Hoàng đã làm việc tại Ernst & Young, sau đó làm phân tích đầu tư tại Vingroup và VNDirect, tham gia một cách tích cực vào thành công của việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Vingroup năm 2012.
Và ông Mai Cường, Phó giám đốc Khối Phát triển kinh doanh, PVI AM. Trước khi gia nhập PVI AM, ông Cường từng kinh qua các vị trí Trưởng phòng nguồn vốn kinh doanh ngân hàng An Bình; Giám đốc Nguồn vốn và Đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam. Ông Cường đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, ngân hàng với thế mạnh chuyên môn là phân tích đầu tư, quản lý nguồn vốn.
Phần 2 của chuỗi talkshow Chọn danh mục do Báo Đầu tư tổ chức được phát trực tiếp trên các kênh youtube, fanpage và báo điện tử của Báo Đầu tư, Đầu tư Chứng khoán, đồng thời, thông tin chương trình sẽ được tổng hợp và phân tích sâu hơn trên các ấn phẩm của Báo Đầu tư, cũng như các kênh truyền thông, báo chí khác.
“Chọn danh mục” phần 2 gồm 12 tập, được phát sóng vào sáng thứ Sáu hàng tuần trước giờ giao dịch, bắt đầu từ 8h30.
-
Kinh tế nhà nước cần phát huy vai trò “đầu tàu” cho tăng trưởng hai con số -
Chứng khoán phiên 10/9: Đột biến tại FPT - DGW, khối ngoại mua ròng tích cực -
Sửa đổi, bổ sung một số quy định trên thị trường chứng khoán phái sinh -
Tài chính Mirae Asset hợp tác cùng BYD, mở rộng giải pháp vay mua ô tô -
Tập đoàn Điện Quang bị phạt vì công bố sai lệch lợi nhuận -
Chuyên gia dự báo vùng đáy ngắn hạn của vàng ở quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce -
VIFC - HCMC thu hút vốn cho metro, cảng biển
-
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào -
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam -
Starbuck đưa mô hình cửa hàng cà phê ký hiệu vào Việt Nam -
Vedan đồng hành, đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết tại TP. Đồng Nai -
Vượt xa “số hóa”: Vì sao các bệnh viện châu Á đang chạy đua để kết nối?
