-
Quảng Trị tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn các dự án phát triển quỹ đất -
Hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI -
Cục Thuế ra mắt “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” -
Chính phủ - Mặt trận cùng tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội -
Gần 2,8 triệu sáng kiến của công nhân mang lại giá trị hơn 103.000 tỷ đồng -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh để khơi thông nguồn lực
![]() |
| Ông Fumio Kishida, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do được bầu làm Thủ tướng trong một phiên họp triệu tập bất thường của Quốc hội Nhật Bản vào ngày 4/10. Ảnh: AFP |
Theo Japan Times, cùng với việc chính thức lên nắm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng thành lập Nội các mới, trong đó bổ nhiệm 20 thành viên cùng với các vị trí điều hành đảng Dân chủ Tự do (LDP) mà ông đã quyết định vào cuối tuần trước.
Với việc thành lập Nội các mới, Thủ tướng Fumio Kishida phát đi thông điệp đến cả các đối tác và đối thủ cạnh tranh rằng sự ổn định và liên tục trong chính sách an ninh và đối ngoại sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản.
Ông Fumio Kishida là nhà ngoại giao kỳ cựu và là người giữ chức Ngoại trưởng lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Với việc thành lập Nội các mới, Thủ tướng Kishida cũng đã báo hiệu với Mỹ rằng sẽ có chút điều chỉnh so với các vị trí mà hai người tiền nhiệm trước đề ra.
Đến nay vẫn chưa có những lý giải rõ ràng hơn về việc Thủ tướng Kishida quyết định giữ chân Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi thực hiện cải tổ các vị trí còn lại trong Nội các.
Japan Times cho rằng, với giữ chân Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, Nhật Bản gửi thông điệp tới Washington trong việc duy trì liên tục chính sách.
Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi là người đã ủng hộ những thành công ngoại giao của hai chính quyền trước đó trên trường quốc tế. Ông Motegi dự kiến sẽ tiếp tục đặt nền móng cho củng cố liên minh Mỹ - Nhật Bản, đồng thời tăng cường các sáng kiến đa phương mới như các hội nghị cấp cao của "Bộ tứ kim cương", gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, và Mỹ.
Phát biểu với báo giới sau khi chính thức được giữ lại đảm nhiệm chức Ngoại trưởng, ông Motegi cho biết ông đã thảo luận với lãnh đạo mới của mình về tầm quan trọng của tính liên tục chính sách, đặc biệt là liên quan đến "chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở" của Nhật Bản trong lúc cán cân quyền lực ở khu vực này tiếp tục có sự thay đổi.
"Chúng ta phải phát triển một chính sách ngoại giao kết hợp sự bao trùm và sức mạnh để tăng cường hơn nữa sự hiện diện của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế", ông Motegi nhấn mạnh.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi cho biết ông đã trao đổi với tân Thủ tướng về những cách thức tốt nhất để tiếp tục củng cố liên minh Mỹ - Nhật trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng trong khu vực.
Ông Kishi vốn là nhân vật có tiếng nói hàng đầu trong việc chuyển dịch cán cân quyền lực ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông được cho là sẽ tiếp tục quan sát các mối quan hệ an ninh ngày càng gia tăng với các đối tác châu Âu và Đông Nam Á.
"Việc giữ chân ông Motegi và ông Kishi ở lại các vị trí đương nhiệm trong Nội các có thể là thông điệp gửi tới Mỹ và các đối tác quốc tế quan trọng khác của Nhật Bản rằng sẽ không có thay đổi lớn và đột ngột nào trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản", ông Mike Mochizuki, nhà phân tích chính trị Nhật Bản tại Đại học George Washington nhận định.
-
Gần 2,8 triệu sáng kiến của công nhân mang lại giá trị hơn 103.000 tỷ đồng -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh để khơi thông nguồn lực -
Phó Chủ tịch Quốc hội: Công tác phản biện xã hội của Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu -
Hà Nội xây dựng “Mặt trận số” để gần dân, hiểu dân hơn -
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới -
Nhiều hiến kế tâm huyết nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong giai đoạn mới -
Phê duyệt quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên hơn 13.300 ha
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

