Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Tập đoàn Adani, Ấn Độ tìm hiểu đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam
Thế Hoàng - 23/12/2023 09:01
 
Tập đoàn Adani đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: Vận tải biển, phát triển hệ sinh thái cảng biển, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời.
ông Karan Adani - Giám đốc điều hành Tập đoàn Adani cho hay, đang tìm hiểu
Tập đoàn Adani muốn đầu tư năng lượng tại Việt Nam, theo Giám đốc điều hành Tập đoàn, ông Karan Adani.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, ông Karan Adani, Giám đốc điều hành Tập đoàn Adani (Ấn Độ) cho hay, Tập đoàn này đang tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như vận tải biển, phát triển hệ sinh thái cảng biển, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời.

Adani là Tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất Ấn Độ, với vốn hóa thị trường hơn 200 tỷ USD, đang có chuyến thăm tới Việt Nam khảo sát để đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực với vốn đầu tư dự kiến hàng chục tỷ USD tại Việt Nam trong 10 năm tới.

Tập đoàn này đã các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tiện ích và giao thông trên khắp Ấn Độ,  có sự hiện diện và hoạt động ở trên 50 quốc gia và là Tập đoàn đứng đầu thế giới về năng lượng mặt trời.

Bộ trưởng Diên kỳ vọng chuyến công tác tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các công ty thành viên của Tập đoàn Adani sẽ nhìn thấy rõ hơn các cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

"Việt Nam định hướng phát triển năng lượng tái tạo, luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài như Tập đoàn Adani vào đầu tư, đồng thời  đề nghị Tập đoàn Adani  nghiên cứu kỹ cơ chế chính sách và tìm kiếm đối tác phù hợp, uy tín, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Ấn Độ", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Trước đó, tại buổi diện kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani cho biêt, Tập đoàn hiện đang đầu tư vào Dự án cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng, tới đây mong muốn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam trong một số lĩnh vực như: Cảng biển, năng lượng xanh, truyền tải điện, sân bay, đường thủy nội địa và những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Adani phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam nghiên cứu triển khai hiệu quả dự án cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng); nghiên cứu đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai và các dự án cụ thể trong các lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo.

Đồng thời, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ nói chung và Adani nói riêng triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam, đóng góp tích cực xây dựng mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Tập đoàn Adani hiện đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn vào Việt Nam; cho biết, các lĩnh vực Adani quan tâm đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam.

Năm 2023, doanh thu Tập đoàn Adani đạt khoảng 33 tỷ USD, lợi nhuận đạt khoảng 2,9 tỷ USD với 29.000 nhân viên trên toàn cầu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư