-
Quyết sách đột phá tạo đà tăng trưởng mới -
Thí điểm thưởng hợp đồng nhà thầu có thành tích tốt, thi công vượt tiến độ -
Quy hoạch sân bay Thành Sơn công suất 1,5 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 2021 - 2030 -
Khánh Hòa bố trí vốn cho 12 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong và sau năm 2026
-
Quy định mới về quản lý và đầu tư vốn tại doanh nghiệp nhà nước -
Doanh thu, lợi nhuận, ROE, giải ngân đầu tư được dùng để "chấm điểm" doanh nghiệp nhà nước
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Văn phòng Tập đoàn PNE tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. |
Tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tập đoàn PNE vừa tổ chức lễ khai trương Văn phòng Tập đoàn PNE tại Tòa nhà ACB, số 173, đường Lê Hồng Phong.
Tham dự lễ khai trương có bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam; ông Peter Kompalla, Trưởng đại diện Phòng Công Thương và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam); ông Per Hornung Pedersen, Chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE (tham gia trực tuyến); ông Thorsten Fastenau, Phó chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE…
Thông qua hình thức trực tuyến, ông Per Hornung Pedersen, Chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE đánh giá, lễ khai trương văn phòng tại TP. Quy Nhơn không chỉ là sự kiện đáng nhớ mà còn là cột mốc quan trọng trong việc khẳng định uy tín, chất lượng và cam kết cùng phát triển Dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu với tỉnh Bình Định.
Chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE cho rằng, sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ CHLB Đức và tỉnh Bình Định là vô cùng quan trọng đối với sự thành công của dự án và cũng như mục tiêu của dự án sẽ được chọn làm dự án điện gió ngoài khơi thí điểm tại Việt Nam trong khuôn khổ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền chặt giữa Việt Nam và Đức.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Thorsten Fastenau, Phó chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE khẳng định “hôm nay, chúng ta đang đứng ở một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển Dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu, là kết quả của sự hỗ trợ tối đa của lãnh đạo tỉnh và toàn thể các sở ban ngành của tỉnh Bình Định và sự nỗ lực tận tâm của toàn bộ đội ngũ nhân sự Tập đoàn PNE”
Theo ông Thorsten Fastenau, trải qua thời gian dài hợp tác, Tập đoàn PNE cùng với tỉnh Bình Định đã vượt qua những thách thức, khó khăn để cùng phát triển dự án này với những bước tiến thành công cho đến ngày hôm nay.
Đồng thời, ông Thorsten Fastenau cũng cho hay, vẫn còn rất nhiều thách thức trước mắt trong tương lai và điều này đòi hỏi cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp liên tục và sự hỗ trợ tối đa từ phía Chính phủ Đức và Chính phủ Việt Nam.
“Với tất cả chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn PNE, chúng tôi cam kết thúc đẩy dự án bằng tất cả mọi nỗ lực, đam mê và tâm huyết của mình nhằm đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, sự phát triển của thị trường điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, cũng như đóng góp vào triển vọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định”, Phó chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE cam kết.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng tổ chức tiếp xã giao, làm việc với Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam và AHK Việt Nam.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Bình Định bày tỏ mong muốn Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam thúc đẩy để dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE được triển khai thuận lợi và thành công. |
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng thông tin, tỉnh Bình Định đang tích cực xúc tiến các thủ tục liên quan để Tập đoàn PNE sớm triển khai Dự án điện gió ngoài khơi, với công suất dự kiến là 2.000 MW, vốn đầu tư 4,6 tỷ USD tại tỉnh. Theo đó, lễ khai trương văn phòng đại diện của Tập đoàn PNE tại TP. Quy Nhơn diễn ra là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện Dự án tại địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng mong muốn Đại sứ CHLB Đức quan tâm, thúc đẩy để Dự án Điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE được triển khai thuận lợi và thành công.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bổ sung rằng dự án điện gió ngoài khơi là dự án có quy mô lớn và mang lại nhiều lợi ích cho cả Bình Định và Tập đoàn PNE.
Do đó, Chủ tịch tỉnh Bình Định đề cập mong muốn bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam tiếp tục đồng hành với tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ của Dự án điện gió ngoài khơi và khẳng định quyết tâm “theo tới cùng” đối với dự án này của lãnh đạo tỉnh.
Bà Helga Margarete Barth cho biết, tỉnh Bình Định là địa phương đầu tiên bà đến thăm sau khi đảm nhận chức vụ Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam. Đối với Dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh Bình Định và Tập đoàn PNE để dự án được khởi động trong thời gian sớm nhất.
-
Quy hoạch sân bay Thành Sơn công suất 1,5 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 2021 - 2030 -
Khánh Hòa bố trí vốn cho 12 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong và sau năm 2026
-
Bộ Xây dựng lập Ban chỉ đạo triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc -
Quy định mới về quản lý và đầu tư vốn tại doanh nghiệp nhà nước
-
Doanh thu, lợi nhuận, ROE, giải ngân đầu tư được dùng để "chấm điểm" doanh nghiệp nhà nước -
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng kiểm tra, gỡ vướng dự án 575 tỷ đồng -
Các dự án của EVNSPC thi công xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 -
Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc -
Quảng Ngãi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khu đô thị hơn 9.700 tỷ đồng -
Gia Lai tăng tốc xúc tiến đầu tư, tạo nền tảng bứt phá năm 2026 -
Bộ Xây dựng lập Ban chỉ đạo triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
-
BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
“Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên” -
Xi măng Long Sơn chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 -
Chubb Life trao 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn
-
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Bán lẻ -
FranGlobal mua độc quyền nhượng quyền NYNA Coffee, đưa lifestyle coffee 24/7 vào Ấn Độ và GCC Countries


