-
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 -
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD -
Quảng Ninh hướng dòng vốn FDI vào công nghệ cao, chế biến chế tạo -
Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand -
Việt Nam khẳng định tình đoàn kết với Cuba, lan tỏa giá trị di sản Fidel
![]() |
| Sư đoàn 390 trao giấy chứng nhận “Đã hoàn thành việc cách ly phòng bệnh COVID-19” cho công dân đợt 4. |
Cụ thể, yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế, đồng thời triển khai ngay từ ngày 19/3/2020 một số nhiệm vụ sau:
Thành lập các tổ giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến thôn, bản, khu phố để tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát, cách ly nguồn lây bệnh, cụ thể:
Sở Y tế tham mưu thành lập các Tổ giám sát cấp tỉnh trước ngày 19-3-2020, gồm: Tổ giám sát hành khách nhập cảnh qua đường hàng không vào địa bàn tỉnh theo thông báo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Công an tỉnh làm tổ trưởng với nhiệm vụ rà soát tất cả hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế vào tỉnh để hướng dẫn cách ly, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; Tổ giám sát những người nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển do Biên phòng tỉnh làm tổ trưởng, giám sát tất cả những người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh qua các đường biển, hướng dẫn cách ly, phòng, chống dịch theo quy định.
UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ giám sát cấp huyện tiếp nhận thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh về những người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh và tổng hợp thông tin từ cấp xã để báo cáo về Sở Y tế. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ giám sát cấp xã, đảm bảo các điều kiện để Tổ giám sát cấp huyện, xã hoạt động hiệu quả.
UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ giám sát cấp xã theo dõi, giám sát tất cả những người đến địa phương và con, em người địa phương trở về quê để cách ly, phòng, chống dịch.
Tổ giám sát thôn, bản, khu phố yêu cầu tất cả các khách đến Thanh Hóa, con, em Thanh Hoá trở về quê phải thực hiện kê khai y tế, báo cáo Tổ giám sát để tổng hợp, báo cáo lên xã kịp thời.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế làm việc với một số chủ khách sạn, lựa chọn để đưa vào kế hoạch phục vụ cách ly tập trung. Đối với khách trong nước khi đến đăng ký lưu trú phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và tiếp tục được theo dõi, kiểm tra y tế hàng ngày. Đối với khách nước ngoài nhập cảnh chỉ đón khách có xuất trình giấy tờ chứng nhận cách ly đủ 14 ngày, khách đã ở Thanh Hóa nhưng chưa đủ 14 ngày, các cơ sở lưu trú phải báo ngay cho Trung tâm Y tế cấp huyện để cách ly kịp thời.
Đặc biệt, từ ngày 19-3-2020, dừng hoạt động phục vụ khách ở các quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ Internet công cộng, các cơ sở massage, các hoạt động biểu diễn, chiếu phim trên địa bàn tỉnh cho đến khi được phép trở lại hoạt động.
Yêu cầu mọi người dân khi tổ chức đám hiếu, hỷ, sự kiện, không mời khách ăn uống, nếu tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình thì không quá 30 người và phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.
Cùng ngày, 67 công dân cuối cùng trở về từ vùng dịch được cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly, trở về với gia đình. Đây là số công dân về cách ly đợt 4 trong số 409 công dân tại Sư đoàn 390 (ngày 15-3 trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung đợt 1 là 166 người, ngày 16-3 đợt 2 là 13 người, ngày 17-3 đợt 3 là 163 người). Đây là những công dân trở về từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada và Italia, di chuyển bằng đường hàng không, hạ cánh xuống Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong 14 ngày cách ly tập trung, các công dân đều chấp hành nghiêm các quy định của khu vực cách ly, được kiểm tra sức khỏe đo thân nhiệt 3 lần/ngày, bảo đảm chế độ theo quy định. Qua 14 ngày theo dõi, các công dân đều có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện mắc COVID-19, có 6 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Các công dân đã hoàn thành việc cách ly theo quy định và được trao giấy chứng nhận. Trở về địa phương, số công dân này sẽ tự cách ly tại cộng đồng thêm 7 ngày nữa.
Yêu cầu mọi người dân khi tổ chức đám hiếu, hỷ, sự kiện, không mời khách ăn uống, nếu tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình thì không quá 30 người và phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.
-
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand -
Việt Nam khẳng định tình đoàn kết với Cuba, lan tỏa giá trị di sản Fidel -
Việt Nam muốn cùng doanh nghiệp New Zealand tạo giá trị tại Đông Nam Á -
Tìm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - New Zealand -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền New Zealand -
Việt Nam - New Zealand trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng -
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand
-
1
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
2
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
3
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
4
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng
-
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh

