-
Người Việt vẫn ăn quá mặn, nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ từ những bữa ăn hằng ngày -
Tin mới y tế ngày 22/8: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ nam thanh niên tử vong tại cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM -
Nhiều địa phương chậm tiêm chủng, gia tăng nguy cơ dịch bệnh ở trẻ -
Cúm mùa ở trẻ và khoảng trống phòng bệnh từ sự chủ quan -
Siết quản lý dược liệu, thuốc cổ truyền từ nguồn gốc đến quảng cáo -
Tự dùng thuốc giảm đau, nguy cơ ngộ độc và tổn thương gan
Chiều 6/4, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình Giao lưu Thanh niên tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe năm 2026 với chủ đề “Lá phổi xanh, Sống an lành”.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới 7/4 và Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh thiếu nhi trong công tác truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức và hành động vì sức khỏe cộng đồng.
![]() |
| Chương trình "Giao lưu Thanh niên tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe 2026, với chủ đề “Lá phổi xanh - Sống an lành”. Ảnh: Hải Lâm. |
Phát biểu tại chương trình, anh Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng cho biết, trong bối cảnh ô nhiễm không khí tại Việt Nam ngày càng gia tăng, các bệnh lý đường hô hấp đang trở nên phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi.
Không chỉ dừng lại ở các bệnh mạn tính thông thường, hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang trở thành gánh nặng y tế đáng báo động. Theo thống kê, khoảng 10% dân số Việt Nam, tương đương 10 triệu người, đang mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Mỗi năm ghi nhận hơn 25.000 ca tử vong, vượt cả số ca tử vong do tai nạn giao thông.
Đáng chú ý, có đến 65% đến 80% bệnh nhân trong cộng đồng chưa được chẩn đoán, dẫn đến việc bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả. Những con số này được xem là lời cảnh báo về một “dịch bệnh thầm lặng” trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng và tỷ lệ hút thuốc lá còn cao.
Từ thực tế đó, chương trình hướng tới việc nâng cao nhận thức, hình thành lối sống lành mạnh trong thanh niên, coi đây là yếu tố quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng. Bên cạnh việc tự chăm sóc sức khỏe, thanh niên được kỳ vọng phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, góp phần lan tỏa hành vi tích cực tới cộng đồng.
Tại chương trình, các hội viên, thanh niên, sinh viên đã được các chuyên gia cung cấp kiến thức và kỹ năng bảo vệ sức khỏe hô hấp, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí và biến đổi thời tiết ngày càng phức tạp. Các nội dung tập trung vào việc nhận diện sớm dấu hiệu bệnh, xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học và chủ động phòng bệnh trong giai đoạn giao mùa và mùa hè nắng nóng.
Giải đáp các thắc mắc của người trẻ, PGS-TS.Phùng Hòa Bình, chuyên gia đông y, nguyên Trưởng bộ môn Dược học cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà Nội, cho biết phổi là cơ quan không có biểu hiện đau rõ ràng, vì vậy khi xuất hiện triệu chứng thì bệnh thường đã tiến triển.
Một lá phổi khỏe mạnh được thể hiện qua việc hô hấp nhẹ nhàng, không hụt hơi khi vận động và giọng nói trong trẻo. Theo quan điểm y học cổ truyền, phổi còn liên quan mật thiết đến làn da, thể hiện qua sắc diện tươi nhuận khi phổi khỏe và tình trạng da khô ráp, xỉn màu khi chức năng phổi suy giảm.
Các chuyên gia cũng cảnh báo những tác nhân gây hại phổ biến như khói bụi mịn, môi trường điều hòa không khí kín, cùng thói quen sinh hoạt thiếu khoa học đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp trong cộng đồng. Từ đó, khuyến nghị người trẻ xây dựng lối sống xanh, tăng cường vận động, bảo vệ môi trường sống và chủ động phòng bệnh.
Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động tương tác như tìm hiểu kiến thức về lá phổi và trò chơi vận động đã thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, các thông tin y khoa được truyền tải một cách sinh động, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông sức khỏe.
Chương trình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài, đó là hình thành ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe trong mỗi cá nhân, từ đó lan tỏa thành hành động cụ thể trong cộng đồng. Việc xây dựng “lá phổi xanh” không chỉ là bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn gắn với trách nhiệm chung trong bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
-
Người Việt vẫn ăn quá mặn, nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ từ những bữa ăn hằng ngày -
Tin mới y tế ngày 22/8: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ nam thanh niên tử vong tại cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM -
Nhiều địa phương chậm tiêm chủng, gia tăng nguy cơ dịch bệnh ở trẻ -
Cúm mùa ở trẻ và khoảng trống phòng bệnh từ sự chủ quan
-
Siết quản lý dược liệu, thuốc cổ truyền từ nguồn gốc đến quảng cáo -
Tự dùng thuốc giảm đau, nguy cơ ngộ độc và tổn thương gan -
Tin mới y tế ngày 21/8: Hành trình 72 ngày giữ sự sống cho em bé 800 gram -
Dựng “hàng rào” ngăn thuốc giả thâm nhập thị trường -
Đầu tư cho phòng bệnh, tạo nền tảng cho hệ thống y tế bền vững -
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quảng cáo DK-Betics Gold có dấu hiệu gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh -
Đưa y học cổ truyền trở thành nguồn lực của nền y học hiện đại
-
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số -
Motorola ra mắt razr fold-smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên, tại Việt Nam -
Từ căn xưởng 80 m² đến hành trình hơn 30 năm xây dựng thương hiệu Thuận Phong -
EVF nới room ngoại lên 50%, tăng vốn và kiện toàn bộ máy -
81 năm Quốc khánh 2/9: Khát vọng tự chủ kinh tế và dấu ấn nhôm Nam Sung

