-
TP.HCM: Kiểm tra, thu hồi các dự án đã được giao đất nhưng không triển khai -
Phát hiện cơ sở kinh doanh xe đạp điện "trá hình" tại Hà Nội -
Triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân theo quan điểm “6 rõ" -
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện -
Đà Nẵng tăng cường phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản -
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử
![]() |
Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay, tính đến hôm nay (3/3), Bộ trưởng vẫn chưa nhận được báo cáo của đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp về thanh kiểm tra hoạt động xây dựng khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi Resort & Spa tại Vườn Quốc gia Ba Vì.
Trước đó, ngày 29/2, Bộ trưởng Cao Đức Phát có công văn đã chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn thanh kiểm tra làm rõ việc xây dựng các công trình không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội), công văn yêu cầu Tổng cục lâm nghiệp phải báo cáo Bộ trưởng trước ngày mai (4/3).
Mặc dù chưa có báo cáo, song theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, báo cáo thanh tra lần này cũng mới chỉ là báo cáo sơ bộ vì tiến hành trong một thời gian khá ngắn. Trên cơ sở báo cáo này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo thanh tra toàn diện để làm rõ vụ việc, trên cơ sở đó xác định các giải pháp cũng như hướng xử lý.
Bộ trưởng khẳng định, trong quá trình thanh tra, tuỳ theo tính chất vi phạm thì Bộ sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của luật pháp.
Trước đó, ngày 1/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về sai phạm của dự án Le Mont Bavi Resort & Spa tại Vườn Quốc gia Ba Vì, ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NNPTNT cho biết, Vườn Quốc gia Ba Vì đã trình Tổng cục Lâm nghiệp về dự án trên. Tuy nhiên, do dự án chưa có đánh giá tác động môi trường và Bộ cần thời gian họp bàn xin ý kiến các bên liên quan đến dự án nên đến nay dự án vẫn chưa được trình Bộ NNPTNT.
Mặc dù cho rằng, dự án nằm trong khu vực được phép xây dựng (khu vực xây dựng nằm trong phân khu hành chính dịch vụ), song đại diện Bộ NN&PTNT cũng thừa nhận, dự án chắc chắn có sai phạm bởi chưa được cáp phép mà đã tiến hành xây dựng.
Rõ ràng, việc một dự án chưa được cấp phép nhưng đã được xây dựng gần xong, đã được đưa vào sử dụng mà các cơ quan quản lý không có biện pháp can thiệp kịp thời là vô cùng tắc trách.
Cũng có ý kiến cho rằng, thông tin về sai phạm của dự án Le Mont Bavi Resort & Spa được bung ra đúng thời điểm dự án đã hòan thành và đưa vào sử dụng là chiêu PR của chủ đầu tư.
-
Đà Nẵng tăng cường phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản -
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử -
Trình Chính phủ Luật Luật sư sửa đổi trước ngày 10/6 -
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài cuối: Crypto biến thành ‘thiên đường’ rửa tiền của tội phạm -
Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi thuê "cò hộ chiếu" -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 4: “U minh” cõi mạng và “mồi béo” của lừa đảo online
-
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm -
Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026 -
FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

