Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Thêm một Phó chủ tịch tỉnh thế hệ 7X
Duy Hữu - 24/01/2015 10:14
 
() Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Hẳn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Càng Long.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đại học Quốc gia Hà Nội có tân Phó Giám đốc 7X
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có nữ thứ trưởng 7X
Ông Lê Văn Hẳn, tân Phó chủ tịch tỉnh Trà Vinh
Ông Lê Văn Hẳn, tân Phó chủ tịch tỉnh Trà Vinh

Trước đó, ngày 9/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Lê Văn Hẳn đã được bầu giữ chức vụ này.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh năm 1970, trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý giáo dục. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Hẳn là Bí thư Huyện ủy Càng Long.

Với việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch, hiện nay tỉnh Trà Vinh có 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Thành Tâm, Kim Ngọc Thái và Lê Văn Hẳn.

Đồng thời, Thủ tướng cũng vừa phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh khác là Khánh Hoà, Đắc Nông và Cao Bằng.

Với tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Ngô Quang Trung, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Với tỉnh Đắc Nông, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắc Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Nguyễn Ngọc Chương, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh.

Còn với tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh xin nghỉ hưu sớm

  Ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - xác nhận với phóng viên rằng, ông đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm và chắc chắn sẽ nghỉ trong năm 2013, khi chưa được 60 tuổi.      

   
   

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư