-
Đề xuất đầu tư 11.107 tỷ đồng xây đường 6 làn xe kết nối Ninh Bình, Hưng Yên -
Khu công nghệ cao Đà Nẵng mở cửa đón dòng vốn chiến lược -
Thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Singapore: Cơ hội đi cùng yêu cầu mới -
Quảng Ngãi gỡ vướng dự án giao thông gần 700 tỷ đồng -
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm, hút nhân lực chất lượng cao -
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất
![]() |
| Ông Jensen Huang, Chủ tịch, kiêm CEO Tập đoàn NVIDIA đã lần thứ hai tới thăm Việt Nam, đúng 1 năm sau chuyến thăm lần thứ nhất vào tháng 12 năm ngoái. |
Cú hích từ NVIDIA
Ông Jensen Huang, Chủ tịch, kiêm CEO Tập đoàn NVIDIA đã lần thứ hai tới thăm Việt Nam, đúng 1 năm sau chuyến thăm lần thứ nhất vào tháng 12 năm ngoái. Không chỉ là lời hứa, lần này, một thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết.
Chiều qua (5/12), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Jensen Huang, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cùng ông Jay Puri, Phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động toàn cầu Tập đoàn NVIDIA ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về trí thuệ nhân tạo (AI) của NVIDIA tại Việt Nam (VRDC - NVIDIA Vietnam Research and Development Center) và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. VRDC và Trung tâm Dữ liệu AI sẽ là nền tảng giúp NVIDIA cùng các đối tác trong nước thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ AI tiên tiến.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Phó Chủ tịch Điều hành Phụ trách Hoạt động Toàn cầu NVIDIA Jay Puri ký và trao biên bản thỏa thuận hợp tác, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang. Ảnh: Đức Trung |
Như vậy, cam kết đã trở thành hiện thực. Với việc triển khai các kế hoạch hợp tác chiến lược với Chính phủ Việt Nam, cũng như với các doanh nghiệp, như FPT, Vingroup…, NVIDIA đang dần biến Việt Nam trở thành “quê hương thứ hai” của mình, như lời ông Jensen Huang đã nói trong chuyến thăm Việt Nam lần trước.
Sau cam kết được NVIDIA đưa ra cuối năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để hỗ trợ NVIDIA dịch chuyển sản xuất, phát triển công nghệ AI tại Việt Nam. Tháng 10/2024, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) - nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, cũng đã cùng NVIDIA ký kết biên bản hợp tác chiến lược về việc phát triển hệ sinh thái AI trên quy mô toàn quốc tại Việt Nam, trong đó có đào tạo nâng cao kỹ năng, hỗ trợ nghiên cứu và khởi nghiệp trong lĩnh vực AI… Và bây giờ, là một thỏa thuận hợp tác ở cấp cao hơn.
Vì thế, có thể nói, cái bắt tay hợp tác giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và NVIDIA đang mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam trong thu hút đầu tư và phát triển công nghệ AI - một ngành công nghệ tiên phong mà Việt Nam kỳ vọng có thể thúc đẩy phát triển trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
NVIDIA, dưới sự lãnh đạo của ông Jensen Huang, cũng đã nhờ công nghệ AI mà phát triển nhanh chóng, trở thành một công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt cả Apple, đạt 3.650 tỷ USD vào đầu tháng 11/2024.
“Việc hợp tác với NVIDIA lần này có ý nghĩa rất lớn cho Việt Nam, khẳng định tiềm năng, vị thế của Việt Nam về khả năng nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là AI. Thỏa thuận này cũng thể hiện quyết tâm của Chính phủ của Việt Nam để ‘bắt kịp, tiến cùng và vượt lên’ trong lĩnh vực AI - một trong những ngành công nghệ có nhiều phát triển đột phá hiện nay”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
“Bến đỗ” cho các ngành công nghiệp tiên phong
Việc NVIDIA quyết định có các kế hoạch hợp tác đầu tư trong lĩnh vực AI tại Việt Nam, có thể nói, đã góp thêm một lời khẳng định cho tiềm năng và triển vọng thu hút đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp tiên phong của Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nhiều lần khẳng định điều này. Ông đã nói về cơ hội thu hút đầu tư và cơ hội trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng các ngành bán dẫn, AI, các ngành công nghệ cao… của Việt Nam.
Báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2024, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng (như sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng… đã được đầu tư mới và mở rộng vốn trong thời gian qua.
Một trong những ví dụ cụ thể là việc LG Display vừa tăng vốn đầu tư thêm 1 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư nhà máy ở Hải Phòng lên 5,65 tỷ USD. Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án này được trao sau khi Samsung công bố kế hoạch đầu tư thêm 1,8 tỷ USD vào Nhà máy Samsung Display ở Bắc Ninh.
Nhờ dự án tăng vốn 1 tỷ USD của LG Display, vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh trong 11 tháng đã tăng lên 9,93 tỷ USD, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó, góp phần đưa tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký của 11 tháng năm 2024 lên gần 31,4 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ. Như vậy, chỉ trong tháng 11/2024, có 4,12 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.
Không chỉ là vốn đăng ký, vốn giải ngân cũng khá tích cực. Trong 11 tháng, có khoảng 21,68 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài được giải ngân, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Nhưng vượt lên trên cả số lượng, thì điều quan trọng là, chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài đã được cải thiện. Việt Nam đang dần trở thành “bến đỗ” của các dự án công nghệ cao, bao gồm cả các ngành công nghiệp tiên phong.
Ngoài Samsung, LG…, nhiều dự án công nghệ cao khác cũng đang đổ bộ vào Việt Nam. Chẳng hạn, Heesung (Hàn Quốc), một đối tác thân cận của LG, đã tăng vốn đầu tư từ 154 triệu USD lên 279 triệu USD. Công ty TNHH Công Nghệ Shunsin Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn Foxconn, cũng thông báo kế hoạch đầu tư 80 triệu USD cho dự án sản xuất vi mạch tích hợp tại Bắc Giang. Trong khi đó, Universal Microwave Technology, một nhà cung cấp linh kiện cho SpaceX - công ty của tỷ phú Elon Musk, cũng đang lên kế hoạch tăng vốn đầu tư tại Việt Nam… Và chắc chắn, không thể không nhắc tới các kế hoạch hợp tác đầu tư của NVIDIA.
“Việc NVIDIA phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Việt Nam sẽ là cú hích quan trọng giúp Việt Nam có được bước tiến lớn về công nghệ trong thời gian tới, có tác động lan tỏa tới các nhà đầu tư công nghệ cao khác trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực AI đầu tư vào Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.
-
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm, hút nhân lực chất lượng cao -
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất -
AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại mới tại Phủ Lý, quy mô gần 1.000 tỷ đồng -
Thêm nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng -
Loạt dự án tại KKT mở Chu Lai khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2-9 -
Động lực đưa miền Trung trở thành trung tâm kinh tế biển -
Lâm Đồng lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm tiêu chí KPI đánh giá cán bộ
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam



