Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thu nhập của ông Putin tăng gấp đôi
Việt Nga - 16/04/2015 09:31
 
Thu nhập của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2014 tăng gấp đôi so với năm trước đó, song vẫn rất thấp so với các quan chức trong Chính phủ Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

 

Theo thông báo về thu nhập vừa đăng tải trên website của Điện Kremlin, trong năm qua, thu nhập của ông Putin là 7,654 triệu rúp, tăng hơn gấp đôi so với mức thu nhập 3,6 triệu rúp năm 2013.

Về bất động sản, ông Putin có một thửa đất, một garage và một căn hộ diện tích 77m2. Ngoài ra, ông chủ Điện Kremlin còn sở hữu 3 ô tô, bao gồm một chiếc GAZ M21, một chiếc GAZ M-21-P và một chiếc Niva, cùng rơ-moóc Skif.

Cũng theo thông báo trên website của Điện Kremlin, thu nhập trong năm qua của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev là hơn 8 triệu rúp, so với mức thu nhập 4,2 triệu rúp trong năm trước đó.

Có mức thu nhập cao nhất trong Chính phủ Nga là Phó thủ tướng Alexander Khroponin, với 280,6 triệu rúp – gấp gần 40 lần thu nhập của Tổng thống Putin. Đứng ngôi vị thứ hai là Phó thủ tướng Iuri Trutnev, với 179,5 triệu rúp, cao gấp nhiều lần so với thu nhập của người đồng cấp Dmitri Rogozin (6,1 triệu rúp), hay ông Arkadi Dvorkovich (5,7 triệu rúp).

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov có mức thu nhập 6,1 triệu rúp trong năm qua, của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Sergei Shoigu là 7,5 triệu rúp, thấp xa so với thu nhập của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 36,3 triệu rúp. Trong khi đó, có mức thu nhập thấp nhất là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nicolai Nikiforov, với 4,9 triệu rúp.

Bà Hillary Clinton chính thức tranh cử tổng thống
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2016-2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư