Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng Anh tự cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19
PV (TTXVN/Vietnam+) - 16/11/2020 08:09
 
Thủ tướng Boris Johnson ngày 15/11 đã được cơ quan y tế thông báo yêu cầu tự cách ly sau khi tiếp xúc với người dương tính với virus SARS-CoV-2.
Thu tuong Anh tu cach ly sau khi tiep xuc voi benh nhan COVID-19 hinh anh 1
Thủ tướng Anh Boris Johnson tại một sự kiện ở Coalville. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với người dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 15/11, người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson cùng ngày đã được cơ quan y tế (NHS) thông báo yêu cầu tự cách ly sau khi tiếp xúc với người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người phát ngôn cho biết thêm "Thủ tướng sẽ tuân thủ các quy định và hiện đang tự cách ly. Ông sẽ tiếp tục làm việc tại phố Downing, bao gồm việc điều hành chính phủ trong đối phó với dịch COVID-19."

Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện và được điều trị tích cực cũng do nhiễm virus SARS-CoV-2./.

Thủ tướng Anh dương tính với Covid-19, số ca nhiễm trên toàn cầu vượt 537.000
Thủ tướng Anh Boris Johnson có kết quả xét thử nghiệm dương tính với Covid-19, Downing Street xác nhận trong một thông báo phát đi hôm nay 27/3.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư