Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng đôn đốc tháo gỡ vướng mắc Dự án vành đai 3, TP.HCM ngày mùng 4 Tết
Lê Quân - 13/02/2024 19:49
 
Thị sát công trường Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM ngày 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương xử lý dứt điểm cát đắp nền tại dự án này và hoàn thành trước ngày 28/2.

Ngày 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ thi công đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, sau khi khởi công vào tháng 6/2023, đến nay tổng tiến độ thực hiện dự án tại TP.HCM đạt 11,3%, Bình Dương đạt 18%, Long An 25%, riêng Đồng Nai mới đạt 2% do chưa giải phóng được mặt bằng.

Với tiến độ như hiện tại, đoạn đi qua tỉnh Long An vượt tiến độ, đoạn đi qua TP.HCM, Bình Dương đáp ứng tiến độ. Riêng đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai đang chậm so với kế hoạch.

Về giải phóng mặt bằng toàn dự án đã bàn giao được 87% mặt bằng, trong đó TP.HCM và Long An đã giao mặt bằng đạt 98%, Bình Dương đạt 86%, riêng Đồng Nai mới đạt 6,2%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc tết, động viên công nhân thi công đường Vành đai 3, TP.HCM đoạn qua TP. Thủ Đức - Ảnh: VGP/ Nhật Bắc

Báo cáo với Thủ tướng về những khó khăn của dự án, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, toàn Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM cần 9,3 triệu m3 cát đắp nền đường, song hiện nay nguồn cung cát san lấp có nguy cơ thiếu hụt, chưa xác định được nguồn cung cấp.

Ông Phúc kiến nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp sớm cấp phép mỏ vật liệu cát đắp để cung cấp cho Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM.

Để giảm áp lực cho nguồn cát sông, ông Phúc cũng kiến nghị, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành các quy định để cho phép áp dụng đại trà sử dụng cát biển thi công nền đường.

Một khó khăn nữa là tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được 6,2% mặt bằng, khiến tiến độ chung của dự án bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công đường Vành đai 3, TP.HCM ngày 13/2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kiểm tra công trường thi công Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM đoạn qua TP. Thủ Đức, TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Ban quản lý dự án, các nhà thầu đã tích làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ dự án.

Đối với vướng mắc liên quan đến cát đắp nền đường phục vụ dự án, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, triệu tập ngay cuộc họp với các bộ, ngành liên quan ngay sau chuyến công tác để xử lý dứt điểm và hoàn thành trước ngày 28/2.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tích cực xử lý vấn đề liên quan đến mỏ nguyên vật liệu xây dựng trên tinh thần rút gọn các thủ tục, bảo đảm cấp đủ vật liệu kịp thời cho dự án.

“Tất cả phải làm công khai, minh bạch, vì nước, vì dân, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; các bộ, ngành liên quan sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp” Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong những ngày đầu năm mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan phải xác định, năm 2024 là năm tăng tốc, năm 2025 bứt phá để đưa Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM về đích đúng tiến độ.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,34 km, đi qua 4 địa phương gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Tại dự án này, Chính phủ giao các địa phương có dự án đi qua là cơ quan chủ quản, chịu trách nhiệm triển khai đầu tư đoạn đi qua địa phương mình.

Dự án có tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước. Tiến độ thực hiện từ năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác từ năm 2026.
Động thổ hạng mục đầu tiên, Bình Dương mở màn Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM
Nút giao Bình Chuẩn là hạng mục đầu tiên của Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương được động thổ xây dựng vào sáng 29/6.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư