-
Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc -
Để tăng trưởng 2 con số, VCCI đề xuất nguyên tắc “one-in, one-out” -
TP.HCM ưu tiên đầu tư hạ tầng dự trữ quốc gia dầu thô và xăng dầu -
Cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI -
Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Minh làm Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội -
Dự án đường ven biển 2.487 tỷ đồng tại Quảng Trị đã bàn giao mặt bằng 77,25 km

Thủ tướng Canada Stephen Harper và người đồng cấp Angela Merkel. (Nguồn: cbc.ca)
Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hành động cứng rắn với Nga nếu cần thiết, song bà bày tỏ hy vọng EU sẽ không phải dùng tới những đòn trừng phạt tiếp theo, cũng như bác bỏ một giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Đức khẳng định cuộc khủng hoảng ở Ukraine cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị thay vì áp đặt thêm những trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.
Về phần mình, Thủ tướng Canada Harper khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không sử dụng giải pháp quân sự cho vấn đề Ukraine và cho biết Nga sẽ chưa thể tái nhập Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G8) nếu không thay đổi chính sách hiện nay. Ông Harper cũng cho rằng cuộc bầu cử tổng thống tới đây ở Ukraine sẽ chỉ được thừa nhận khi diễn ra trong những điều kiện dân chủ và đúng pháp luật.
Thừa nhận Đức và châu Âu phụ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng của Nga, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh đã tới lúc châu Âu phải cải cách chính sách năng lượng của mình. Với Đức, Thủ tướng Merkel cho biết sẽ đưa nguồn năng lượng của Canada vào định hướng tương lai dài hạn trong chính sách năng lượng của nước này.
Theo bà Merkel, Canada - quốc gia giàu tài nguyên, là đối tác rất được Đức và EU quan tâm. Trong khi đó, Thủ tướng Harper nêu rõ trong tương lai, Canada có thể cung cấp khí đốt và dầu mỏ cho châu Âu để đa dạng hóa nguồn xuất khẩu của mình. Ông Harper cho biết Canada hiện có nguồn tài nguyên rất dồi dào, song hiện mới chỉ xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ.
Ngoài hai vấn đề trên, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Đức và Canada còn thảo luận về những lợi thế khi EU và Canada đạt được một thỏa thuận mậu dịch tự do, cũng như một số tình hình quốc tế khác cùng quan tâm, như vấn đề hạt nhân Iran, tiến trình hòa bình Trung Đông.
Canada có trên 3 triệu người gốc Đức, chiếm 10% dân số nước này. Đức hiện là thị trường xuất khẩu lớn tám của Canada và là thị trường nhập khẩu lớn thứ tư của nước này. Các doanh nghiệp Đức đã đầu tư 11 tỷ euro ở Canada, trong khi ở chiều ngược lại, các công ty Canada đầu tư 7 tỷ euro vào thị trường Đức./.
PV (TTXVN/Vietnam+)
-
Dự án đường ven biển 2.487 tỷ đồng tại Quảng Trị đã bàn giao mặt bằng 77,25 km -
Đà Nẵng và Chemnitz (Đức) thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác -
“Quốc hội Khóa XVI phải là Quốc hội của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân” -
Cải cách hành chính Hà Nội 2025: Điểm trung bình vượt 92%, Sở Nội vụ về nhất -
ASEAN-Ấn Độ đẩy nhanh tiến trình nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa -
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp -
Thủ tướng yêu cầu tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF -
18 tỷ USD và “tâm hồn Thăng Long”: Giải mã sức hút cực đại của Vinhomes Global Gate Hạ Long -
FENICA: Kiến tạo chuẩn sống mới từ sự bắt tay giữa chủ đầu tư Phượng Hoàng và DXMD Vietnam -
Nhà máy chiếu xạ và kho lạnh Toàn Phát đạt chứng nhận LEED Gold O&M -
Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng -
Gemadept và CJ Logistics bước vào giai đoạn hợp tác mới sau hơn 8 năm liên doanh
