Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Trong sinh hoạt truyền thống của người dân Thủ đô, Tết Nguyên đán không chỉ là cành đào cây quất, phong lì xì đỏ, chiếc bánh chưng xanh; đó còn là thú vui đi chợ hoa xuân, vừa để sắm sửa, vừa để thưởng lãm không khí nhộp nhịp một năm mới có một lần. Hà Nội những ngày cuối năm, phố phường tràn ngập sắc xuân. Phố Hàng Lược - khu chợ hoa được mệnh danh là cổ nhất Hà Nội - khi nào cũng đông vui, tấp nập, tràn ngập những sắc màu tươi thắm. Từ những năm đầu thế kỷ 20, đi chợ Hàng Lược đã trở thành một trong những thú vui thanh tao của người dân Thủ đô mỗi dịp Tết đến Xuân về. Hà Nội có nhiều chợ hoa Tết, như chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Hoàng Hoa Thám... nhưng chắc chắn không nơi nào có được nét hoài cổ xen vẻ hiện đại, không nơi nào có thể gợi lại nhiều cảm xúc xưa cũ như chợ hoa Hàng Lược. Truyền thống đi ngắm phố hoa Hàng Lược bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho tới hết ngày 30 Tết. Nhiều người tới đây mua sắm, mong tìm được cho mình một cây cảnh ưng ý, về bày nhà lấy không khí xuân. Cũng có người tới đây chỉ để ngồi chuyện trò ở hàng quán ven đường, ngắm mọi người tất bật, hồi tưởng về cái Tết truyền thống năm xưa. Hoa được bày bán ở phố Hàng Lược luôn là những loại đẹp và lạ, qua tuyển lựa, chọn lọc kĩ càng. Người bán hàng luôn mang những gì đẹp đẽ, tinh tuý nhất đến khu chợ giữa lòng phố cổ này. Không chất thành từng chồng lớn như chợ hoa Quảng Bá, hoa ở chợ Hàng Lược tách thành từng khu riêng biệt. Nhiều nhất tại đây là các loại cây chơi Tết quen thuộc như đào, quất, thuỷ tiên, hải đường,... Nhiều người từ nơi xa lặn lội tới đây chỉ để mua vài nhành đào nhỏ. Không chỉ bày bán hoa, khu chợ phố Hàng Lược còn trở nên hấp dẫn bởi nhiều gian hàng khác nhau. Xen giữa những quầy bán đồ lưu niệm, đồ trang trí là các sạp bày phong bao lì xì, tấm dán may mắn, kim tuyến hay hoa lụa. Khách tham quan tới đây có rất nhiều lựa chọn trước sự đa dạng của các mặt hàng. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, quận Hoàn Kiếm đã mở rộng khu chợ hoa Tết truyền thống trên phố Hàng Lược sang các phố Hàng Rươi, Hàng Chai, nhằm phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm và thưởng lãm của người dân. Các chợ hoa đều được quản lý chặt chẽ để đảm bảo văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đúng phạm vi mốc giới cho phép. Người dân tới chợ hoa Hàng Lược với mong muốn chọn được cho mình những cây cảnh ưng ý, về bày nhà lấy không khí xuân. Nhiều người lớn tuổi vẫn đến chợ hoa để thưởng thức không khí xuân tươi vui, nhộn nhịp. Người mua có thể thoải mái ngã giá, thoả thuận Các em học sinh dạo chơi chợ xuân phố cổ Bên cạnh hoa, các mặt hàng đồ lưu niệm, đồ trang trí vô cùng đắt khách Tỏi, ớt và hành khô được nhiều người hỏi mua để treo bếp Một trong những mặt hàng mới, thu hút trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Người mua chọn lựa kỹ càng trước khi trả giá cho một món đồ trên phố. Những người bán hàng tại khu chợ Hàng Lược đều rất thoải mái và vui vẻ để người mua xem hàng. Các gánh hàng rong đi lại trên phố, bán hàng cho người dân địa phương và du khách. Tranh thủ cắt tóc dịp cuối năm. Đức Lộc Đức Lộc (ANTĐ)
Thưởng lãm chợ hoa Tết giữa lòng phố cổ
- 25/01/2014 07:00
Mỗi năm một lần bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, chợ hoa Hàng Lược - khu chợ hoa cổ nhất Hà Nội - lại tấp nập đón người dân cùng du khách đến tham quan, thưởng lãm.
Bình luận bài viết này