
-
Quảng Ngãi dự kiến lấn biển hơn 127 ha tạo quỹ đất mới làm Sân bay Lý Sơn
-
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tu bổ, phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình
-
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII
-
Nghệ An hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án và ưu đãi đầu tư khi thay đổi địa giới hành chính
-
Kích hoạt đầu tư giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vốn 10.295 tỷ đồng -
TP.HCM: 50 năm vươn mình qua những công trình biểu tượng
Liên tục gia hạn
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam phải gia hạn hợp đồng thi công xây dựng công trình Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. Đáng nói, dự án này đã gia hạn rất nhiều lần.
Theo ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, xét thấy việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng do một số nguyên nhân khách quan, để tạo điều kiện cho UBND huyện Hiệp Đức (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho gia hạn (lần cuối cùng) thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 đến ngày 31/12/2025.
Ông Dũng cũng yêu cầu UBND huyện Hiệp Đức nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện gia hạn (lần 2, 3, 4, 5) hợp đồng thi công xây dựng công trình nêu trên, khi chưa kịp thời báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện theo quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung, công việc đã thực hiện.
Giải trình với UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, nguyên nhân kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng là do công tác giải phóng mặt bằng công trình gặp nhiều vướng mắc, một số hộ dân không thống nhất với phương án hỗ trợ, bồi thường.
Đến ngày 27/11/2023, địa phương mới làm xong công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. “Sau khi có mặt bằng thì các mỏ đất ở các vùng lân cận bị đóng cửa, nên không có nguồn đất đắp để thực hiện dự án. Hiện nay, UBND huyện đang tận thu đất đắp để hoàn thành các dự án trên địa bàn”, ông Nam nói.
Nhà thầu là Công ty cổ phần Phát triển xây dựng Minh Tiến chia sẻ, sau khi trúng thầu, đơn vị đã tổ chức thi công các hạng mục của công trình. Tuy nhiên, trong thời điểm này mưa thường xuyên kéo dài, mặt bằng bị vướng, đặc biệt là khan hiếm vật tư đất k95, k98, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc triển khai thi công. Do đó, việc ảnh hưởng đến tiến độ là điều không thể tránh khỏi.
Cũng theo nhà thầu, hiện nay, mỏ cung cấp đất đắp cho dự án theo hồ sơ dự thầu và các mỏ đất tại địa phương tạm thời hết thời hạn khai thác, đang chờ xin cấp phép để tiếp tục hoạt động, nên nguồn vật liệu cung cấp đất đắp cho công trình không đảm bảo.
“Khảo sát của nhà thầu tại địa phương và các địa phương lân cận của dự án cho thấy, hiện có mỏ cung cấp đất đắp của Công ty TNHH Xây dựng Thắng Đông (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) đã có chủ trương cấp phép khai thác đất và đang hoàn thiện thủ tục để tiến hành khai thác”, ông Phan Quốc Dũng, Giám đốc Công ty Minh Tiến cho hay.
Theo kế hoạch của nhà thầu, đốt 02 và đốt 03 cống hộp triển khai thi công từ ngày 15/3/2025 đến ngày 10/5/2025; nền, mặt đường triển khai thi công từ ngày 1/3/2025 đến ngày 1/9/2025; gia cố taluy triển khai thi công từ ngày 1/4/2025 đến ngày 1/7/2025; mương dọc triển khai thi công từ ngày 1/8/2025 đến ngày 1/10/2025; bó vỉa, vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng triển khai thi công từ ngày 1/8/2025 đến ngày 30/10/2025.
Đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành công trình đúng thời hạn, nếu không hoàn thành thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Theo ông Lê Văn Dũng, UBND huyện Hiệp Đức phải căn cứ khối lượng thi công còn lại để thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu về điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.
Kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu
Ngày 11/2/2025, UBND huyện Hiệp Đức đã mời Giám đốc Công ty Minh Tiến và các ngành của huyện làm việc. Tại buổi làm việc, nhà thầu nêu các khó khăn trong thời gian qua và đề nghị được tiếp tục thực hiện khối lượng còn lại của hợp đồng; đồng thời cam kết với chủ đầu tư về các mốc thời gian thực hiện cụ thể để hoàn thành dự án trong năm 2025.
Đến ngày 17/2/2025, Công ty Minh Tiến lập báo cáo kế hoạch và cam kết tiến độ thi công chi tiết gửi chủ đầu tư. Trên cơ sở cam kết của nhà thầu, UBND huyện sẽ theo dõi việc thực hiện dự án theo đúng nội dung cam kết.
“Trong quá trình thi công, nếu nhà thầu thực hiện không đúng cam kết, UBND huyện sẽ xin chủ trương để chấm dứt hợp đồng thi công”, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho hay.
Trước đó, ngày 10/1/2025, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Phan Thái Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND huyện Hiệp Đức và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về xây dựng, hợp đồng xây dựng và quy định pháp luật khác có liên quan để kiểm tra, làm rõ việc chủ đầu tư thực hiện gia hạn (lần 2, 3, 4, 5) hợp đồng thi công xây dựng Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 đến ngày 31/12/2024 có đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật hay không; xác định nguyên nhân (khách quan, chủ quan) làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng; kiểm tra, đánh giá lại năng lực của Công ty Minh Tiến có đảm bảo để tiếp tục thực hiện khối lượng còn lại của hợp đồng hay không.
-
Kích hoạt đầu tư giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vốn 10.295 tỷ đồng -
TP.HCM: 50 năm vươn mình qua những công trình biểu tượng -
Phó chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án đường ven biển -
Tính toán kịch bản nâng đời cao tốc Bắc - Nam phía Đông -
TP.HCM muốn đầu tư thêm bãi chôn lấp rác dự phòng rộng 14 ha tại Củ Chi -
Xác định nhà đầu tư trúng thầu Dự án PPP cao tốc Dầu Giây - Tân Phú vốn hơn 8.400 tỷ đồng -
Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo
-
SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025
-
Co-opBank - 30 năm vững bước vươn xa
-
Highlands Coffee khánh thành nhà máy rang xay cà phê ở Cái Mép
-
Gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng
-
Gene Solutions và Grab Việt Nam hợp tác ra mắt chương trình “Đặc quyền VIP từ triSure NIPT và Grab4Mom”
-
CMC tại WIS 2025: Bước tiến chiến lược trong hành trình Go Global