
-
Nvidia “vượt mặt” cả nền kinh tế: Sự hiểu lầm về con số 4.000 tỷ USD
-
Mỹ không vội đạt thỏa thuận, cứng rắn với thời hạn áp thuế mới vào ngày 1/8
-
Canada nhắm đến khối thương mại Mercosur để giảm phụ thuộc vào Mỹ
-
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật stablecoin, chuyển Tổng thống Trump ký ban hành
-
Tổng thống Trump: Mỹ đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ với Indonesia, áp thuế quan 19% -
Tăng trưởng quý II/2025 của Trung Quốc vượt kỳ vọng
![]() |
TikTok đang trong quá trình khôi phục dịch vụ tại Mỹ. Ảnh: AFP |
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X vào sáng ngày 20/1, TikTok cho biết họ sẽ khôi phục quyền truy cập cho người dùng tại Mỹ.
"Theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, TikTok đang trong quá trình khôi phục dịch vụ", TikTok thông báo. "Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Trump đã cung cấp sự rõ ràng và đảm bảo cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi rằng họ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào khi cung cấp TikTok cho hơn 170 triệu người Mỹ và cho phép hơn 7 triệu doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh", phía TikTok cho biết.
Quyết định này là "một lập trường mạnh mẽ cho Tu chính án thứ nhất và chống lại sự kiểm duyệt tùy tiện". "Chúng tôi sẽ làm việc với Tổng thống Trump để đưa ra một giải pháp lâu dài giúp TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ", TikTok khẳng định.
Thông báo trên được TikTok đưa ra sau khi ông Trump viết trên ứng dụng mạng xã hội Truth Social của mình rằng ông sẽ "ban hành lệnh hành pháp vào thứ Hai" để kéo dài thời gian trước khi lệnh cấm có hiệu lực.
"Tôi yêu cầu các công ty không để TikTok tiếp tục ngừng hoạt động!" ông Trump cho biết vào sáng ngày 19/1.
Mặc dù người dùng Mỹ đã không thể truy cập TikTok vào đêm muộn ngày 18/1 và ứng dụng video ngắn này cũng bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn có thể đăng nhập TikTok vào ngày 19/1 thông qua ứng dụng di động và máy tính để bàn của họ.
Đạo luật cấm TikTok mà chính quyền Tổng thống Joe Biden ký ban hành đã có hiệu lực vào ngày 19/1 vì ByteDance, chủ sở hữu TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, vẫn chưa bán mảng hoạt động TikTok tại Mỹ cho một thực thể không phải của Trung Quốc theo quy định trong đạo luật.
Tòa án tối cao Mỹ hôm 17/1 đã ra phán quyết duy trì áp dụng luật nhằm cấm cửa ứng dụng này hoạt động tại xứ cờ hoa và xử phạt các nhà cung cấp dịch vụ internet của bên thứ ba, chẳng hạn như Apple và Google, nếu họ hỗ trợ TikTok trên nền tảng của họ sau khi lệnh cấm có hiệu lực.
Hiện tương lai của TikTok vẫn chưa rõ ràng theo luật hiện hành, bất chấp việc nền tảng này đã cam kết khôi phục dịch vụ tại Mỹ sau tuyên bố của ông Trump.
Ông Trump trước đó từng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông muốn Mỹ nắm giữ 50% quyền sở hữu TikTok trong một liên doanh để "kiểm soát tốt và cho phép nó tiếp tục hoạt động". Tuy nhiên, ByteDance vẫn không thay đổi lập trường về việc không có kế hoạch bán nền tảng này.

-
EU thực hiện chiến lược nào để đi đến thỏa thuận thương mại với Mỹ? -
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Đạo luật về tiền điện tử stablecoin -
Canada nhắm đến khối thương mại Mercosur để giảm phụ thuộc vào Mỹ -
Lạm phát lõi của Nhật Bản hạ nhiệt trong tháng 6 -
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật stablecoin, chuyển Tổng thống Trump ký ban hành -
Thuế quan đè nặng xuất khẩu của Nhật Bản, làm dấy lên nỗi lo suy thoái kinh tế -
Từ Didi đến DeepSeek, nhà đầu tư nước ngoài đang trở lại thị trường Trung Quốc
-
1 Đề xuất mới về thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản: Tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến để đề xuất chính sách phù hợp
-
2 Rõ dần phương án đầu tư tuyến cao tốc kết nối rừng và biển
-
3 Chỉ đạo mới của lãnh đạo Chính phủ về Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt
-
4 Thị trường tài sản số thu hút tay chơi lớn
-
SeABank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới”
-
Tăng trưởng đồng bộ cả về lượng và chất, tổng tài sản VPBank vượt mốc 1,1 triệu tỷ đồng
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Đất nền Bắc Ninh sôi động sau sáp nhập - Thời cơ cho nhà đầu tư đón sóng
-
VietinBank thông báo về việc tự động cập nhật mã số thuế theo mã định danh cá nhân
-
Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics