
-
Cách mạng xanh bắt đầu từ hạn ngạch phát thải khí nhà kính
-
AgriS đồng hành kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh bền vững
-
Ngành nông nghiệp Thủ đô bắt nhịp thị trường bằng công nghệ và giống mới
-
Shinec công bố giải pháp số quản lý phát thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero -
VIMC hợp tác chiến lược với HDF Energy nghiên cứu phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chiều ngày 14/6, tại Đại học Cần Thơ, Báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Đại học Cần Thơ tổ chức Toạ đàm “Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”.
![]() |
Ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu khai mạc tọa đàm |
Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước các mối nguy liên quan đến khí hậu, đặc biệt là các vụ lũ lụt dọc theo khu vực ven biển và vùng đồng bằng với hệ thống sông ngòi rộng lớn có địa hình trũng thấp. Việt Nam vốn phải đối mặt với thiên tai hàng thế kỷ qua nhưng trong vài thập kỉ gần đây, các mối đe dọa ngày càng trở nên dữ dội hơn. Bên cạnh đó là vấn đề thu hút nguồn lực ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là đối với các quốc gia nghèo, dễ bị tổn thương.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tính đến cuối năm 2020, các quốc gia phát triển đã cung cấp khoản tài chính khí hậu trị giá tới 83,3 tỷ USD cho các nước dễ bị tổn thương, bao gồm cả các khoản đầu tư tư nhân. Dự báo đến cuối năm 2023, con số này có thể lên tới 100 tỷ USD.
Thời gian qua, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, nhất là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ tài chính khí hậu cho các nước dễ bị tổn thương. Cùng với đó, ý tưởng giãn nợ cho các nước nghèo đổi lấy các dự án đầu tư “xanh” được đánh giá là khá toàn diện để giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt, trong đó có Việt Nam.
Theo ông Khánh, góp phần lan toả thông điệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thời gian qua, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tích cực truyền thông về lĩnh vực này, góp phần vì một Việt Nam xanh.
“Thông qua buổi tọa đàm, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ thực tiễn, những câu chuyện nghề, cùng nhau trao đổi thực tế, những vướng mắc, khó khăn, cũng như đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức, giảm thiểu hơn nữa sự biến đổi khí hậu”, ông Nguyễn Xuân Khánh nói.
![]() |
Quang cảnh toạ đàm |
Toạ đàm gồm 2 phiên, trong phiên 1 với chủ đề “Ai nợ ai”, các diễn giả chia sẻ về vấn đề một số nội dung như: thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam hiện nay; các nhóm đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai; "Công bằng tài chính và nợ khí hậu"…
Trong phiên 2, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông chia sẻ về sách lược, chiến lược xây dựng tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình và các tác phẩm báo chí khác về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bài bản, ổn định, hệ thống, lâu dài và chuyên nghiệp.
Ban Tổ chức kỳ vọng những trao đổi, đề xuất giải pháp tại tọa đàm sẽ góp thêm những góc nhìn để gợi mở cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, DN, mỗi người dân để đạt được mục tiêu xanh hoá, chống biến đổi khí hậu; bảo vệ quyền con người.
Trước đó, vào sáng ngày 14/6, trong khuôn khổ chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, Báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) cùng với người dân, chính quyền địa phương, với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Hạt kiểm lâm Vĩnh Châu đã trồng 2.025 cây xanh (cây mắm trắng) tại xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nhằm phát triển rừng ngập mặn, giúp bảo vệ tương lai bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, mà còn thể hiện cam kết của những người làm báo và cộng đồng báo chí đối với các mục tiêu phát triển bền vững, gắn bó với đời sống người dân.
Với việc tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và Toạ đàm “Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”, Ban Tổ chức hướng tới mục tiêu làm rõ tác động của nợ khí hậu đến phát triển kinh tế xã hội và môi trường của các nước nghèo, các nước đang phát triển, thảo luận một số giải pháp tài chính cho phát triển bền vững từ hoán đối nợ xanh; đồng thời nâng cao hiểu biết của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên trong lĩnh vực truyền thông về vấn đề bảo vệ môi trường, những tác động biến đổi khí hậu đến đời sống người dân.

-
Tìm giải pháp cho mục tiêu xanh hóa, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền con người -
VIMC hợp tác chiến lược với HDF Energy nghiên cứu phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh -
Đầu tư tư nhân kiến tạo đô thị thông minh, bền vững -
Hà Nội nhân rộng mô hình SRI cải tiến trong sản xuất lúa vụ xuân -
Ngày Đại dương thế giới 8/6: Báo động đỏ cho sự sống trên Trái Đất -
Thái Bình: Lan tỏa thông điệp xanh vì đại dương bền vững -
Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An