Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Tìm kiếm năng lượng mới trong các động lực tăng trưởng hiện hữu
Nguyễn Lê - 21/07/2023 21:17
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023.
.
Quang cảnh hội nghị tham vấn..

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tế các động lực tăng trưởng gồm cả truyền thống và động lực mới đã có, vấn đề là làm sao tìm kiếm năng lượng mới trong các động lực tăng trưởng hiện hữu.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chiều 21/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn lắng nghe đầy đủ, toàn diện góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học liên quan đến công tác tổ chức diễn đàn, ông đề nghị, các chuyên gia cho ý kiến về những nội dung trọng tâm như: Chủ đề Diễn đàn, cách thức tổ chức, khung chương trình;...

Trình bày Đề án sơ bộ tổ chức diễn đàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, diễn đàn Kinh tế -xã hội là một hoạt động thường niên của Quốc hội, bổ sung nguồn thông tin đầu vào quan trọng phục vụ Quốc  hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ông Thanh nêu rõ, 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời cũng là năm thứ hai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022 -2023. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2023 kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức; trong nước kinh tế vĩ mô duy trì ổn định nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn với hầu hết các động lực tăng trưởng suy giảm.

Vì vậy, việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023 là rất cần thiết nhằm đánh giá toàn diện tình hình thế giới và trong nước, đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025, qua đó tìm giải pháp chính sách để tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, động lực, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng,…

Đồng thời các ý kiến tham luận tại Diễn đàn sẽ là nguồn thông tin hữu ích cung cấp thêm các luận cứ khoa học, thực tiễn để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra các nội dung thuộc chức năng; nguồn thông tin đầu vào quan trọng để đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, dự kiến diễn đàn sẽ diễn ra trong 1 ngày (tháng 9/2023) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với Chủ đề dự kiến là “Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là diễn đàn thường niên, căn cứ vào tính hữu ích của các diễn đàn trước đây, diễn đàn lần này cần lựa chọn đúng nội dung chủ đề, có cách thức tổ chức hiệu quả, tạo sức lan tỏa, tháo gỡ nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội,…

Về chủ đề của diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc tổ chức diễn đàn diễn ra trong bối cảnh: 6 tháng đầu năm tình hình trong nước, tăng trưởng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các động lực tăng trưởng suy giảm, khó khăn cả về đầu tư, đặc biệt xuất khẩu giảm,… Tình hình 6 tháng cuối năm có thể có khởi sắc hơn tuy nhiên dự báo chung để đạt được mục tiêu như Quốc hội đề ra là thách thức. Do đó, năm nay 2023 lựa chọn và xây dựng chủ đề diễn đàn tập trung vào nội dung trọng tâm nào là vấn đề quan trọng.

Thực tế các động lực tăng trưởng gồm cả truyền thống và động lực mới đã có, vấn đề là làm sao tìm kiếm năng lượng mới trong các động lực tăng trưởng hiện hữu. Chủ tịch Quốc hội nói.

Về quan điểm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, diễn đàn phải phục vụ cho mục tiêu trước mắt nhưng vẫn phải đảm bảo vấn đề căn cơ, lâu dài; mang tính chiến lược không thể chỉ vì mục tiêu trước mắt mà hy sinh dài hạn;… Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, khả thi và toàn diện, phải tác động tới cả tổng cung và tổng cầu; tính toán đến năng lực quản trị quốc gia, năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các chuyên giathống nhất với tư tưởng chung của chủ đề diễn đàn, nội dung cơ bản tại dự thảo Đề án tổ chức sự kiện này. Các ý kiến cho rằng, chủ đề được lựa chọn tại diễn đàn năm nay cơ bản đã bám sát thực tiễn, bối cảnh yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo tính lan tỏa, truyền thông mạnh mẽ cần cân nhắc lại câu từ trong cách thể hiện nhằm thể hiện rõ nhất được nội dung trọng tâm, mục tiêu của Diễn đàn.

Cũng theo các chuyên gia, tại Diễn đàn lần này cần chú trọng, rà soát kỹ lưỡng trong khâu đặt chuyên đề, báo cáo tham luận, tránh trùng lặp, chồng chéo. Từ đó, đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2023 và dự báo cả năm 2023. Nhận diện được các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các vấn đề của thị trường đầu vào – đầu ra của doanh nghiệp, rào cản đối với doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thị trường tài chính – tiền tệ, lĩnh vực đầu tư công…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu khai mạc, tham dự Tọa đàm cấp cao và phát biểu kết luận, bế mạc Diễn đàn Kinh tế Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư