
-
TP.HCM giải bài toán mạng lưới y tế vùng sau sáp nhập
-
Cứu sống người phụ nữ bị viêm tụy cấp do mỡ máu tăng gấp 100 lần
-
Cẩn trọng với dịch bệnh bùng phát sau mưa, lũ
-
Báo động về tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ -
Bộ Y tế chuyển hồ sơ vụ dầu xoa bóp giả Chánh Đại đến Công an TP.HCM
Thiếu nữ 16 tuổi suy gan nặng sau khi dùng thuốc giảm cân mua trên mạng
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn ngủ kém, cơ thể nhợt nhạt, suy kiệt. Qua xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ xác định men gan của bệnh nhân tăng cao bất thường, rối loạn nghiêm trọng chức năng gan, chẩn đoán suy gan cấp.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Gia đình cho biết, trước đó, thiếu nữ đã sử dụng một loại thuốc giảm cân được quảng cáo trên mạng với cam kết “giảm cân nhanh chóng, không cần ăn kiêng hay tập luyện”. Sau một thời gian dùng thuốc, sức khỏe của em bắt đầu suy giảm rõ rệt.
Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Bác sỹ cho biết vẫn chưa xác định được chính xác thành phần hoạt chất trong loại thuốc giảm cân mà thiếu nữ đã sử dụng, nhưng nghi ngờ sản phẩm có thể chứa chất cấm hoặc các hợp chất gây độc cho gan.
“Thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc là hiểm họa thực sự đối với người dùng, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển thể chất và tâm lý”, một bác sỹ điều trị nhận định.
Theo các chuyên gia y tế, phần lớn các loại thuốc giảm cân trôi nổi trên thị trường đều không được cấp phép kiểm định y tế. Chúng thường chứa chất cấm như sibutramine, phenolphthalein hoặc các chất kích thích tác động trực tiếp đến gan, thận, hệ tim mạch và thần kinh.
Người sử dụng có thể gặp phải các biến chứng nặng như suy gan cấp, suy thận, rối loạn nhịp tim, đột quỵ, rối loạn tâm thần, trầm cảm, tổn thương hệ nội tiết và tiêu hóa.
Thực tế, mạng xã hội hiện đang tràn ngập các quảng cáo về thuốc giảm cân “thần tốc” với những lời mời chào hấp dẫn như “giảm 5-7 kg sau 7 ngày”, “giảm cân không cần ăn kiêng”, “giảm mỡ cấp tốc chỉ trong một liệu trình”. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này đều không có nhãn mác rõ ràng, không công bố thành phần cụ thể, không được kiểm soát chất lượng và hoàn toàn không có cơ sở y học.
Bác sỹ khuyến cáo, giảm cân là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, khoa học và phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe lâu dài. Những phương pháp giảm cân “siêu tốc” thường đi kèm hậu quả nghiêm trọng.
Đặc biệt, với độ tuổi vị thành niên, khi cơ thể còn đang phát triển, việc sử dụng thuốc giảm cân sai cách có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến sự phát triển xương, khả năng sinh sản và gây tổn thương lâu dài đến các cơ quan nội tạng.
“Việc giảm vài cân không đáng để đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí cả mạng sống. Điều đáng lo ngại là nhiều bạn trẻ hiện nay đang quá dễ tin vào các quảng cáo không kiểm chứng trên mạng xã hội mà bỏ qua lời khuyên từ bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng,” bác sỹ nhấn mạnh.
Các bác sỹ cũng khuyên phụ huynh nên theo dõi sát sao tâm lý và hành vi của con em mình, đặc biệt là trong độ tuổi dậy thì, khi áp lực về ngoại hình dễ khiến các em lựa chọn những biện pháp làm đẹp phản khoa học. Cần tăng cường giáo dục về dinh dưỡng lành mạnh, luyện tập thể thao và hình thành lối sống tích cực thay vì tìm đến các loại thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc.
Tiền mất, tật mang vì tiêm filler trôi nổi
Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đang đổ xô tiêm filler tại các spa không phép, thậm chí tự mua về tiêm tại nhà, mà không lường trước được những biến chứng nghiêm trọng như hoại tử, mù mắt, thậm chí đe dọa tính mạng.
Một nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu sau khi tự tiêm filler tại nhà, theo hướng dẫn từ mạng xã hội. Sau khi tiêm, em bị choáng váng, xây xẩm mặt mày, thị lực mờ, nhìn đôi. Gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.
Tại đây, các bác sỹ xác định bệnh nhân gặp biến chứng do tắc mạch máu vùng mắt. Ê-kíp can thiệp khẩn cấp bằng kỹ thuật thông mạch, sử dụng công nghệ hiện đại để phục hồi lưu thông máu, cứu thị lực và hạn chế tổn thương nghiêm trọng. Rất may, thị lực của nữ sinh dần hồi phục sau điều trị.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Một người đàn ông 45 tuổi đã mất hoàn toàn thị lực sau khi tiêm filler xóa nhăn tại một spa không phép. Loại filler được sử dụng trong trường hợp này là hỗn hợp polysubstance, gồm một phần có thể tan nhờ thuốc giải (acid hyaluronic) và một phần không thể tan. Khi biến chứng xảy ra, phần không tan tiếp tục gây tổn thương, dẫn đến hậu quả vĩnh viễn.
Theo PGS-TS.Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, những ca biến chứng sau tiêm chất làm đầy đang ngày càng phổ biến. Nhiều bệnh viện lớn như Việt Đức, Da Liễu Trung ương, Đức Giang… liên tục tiếp nhận các trường hợp bị hoại tử, nhiễm trùng, mù mắt do tiêm filler.
Đáng lo ngại, phần lớn bệnh nhân thực hiện tiêm tại spa, cơ sở không phép hoặc tự tiêm tại nhà bằng filler mua trôi nổi qua mạng. “Nhiều người cho rằng tiêm filler là thủ thuật đơn giản, ít nguy hiểm nên giao phó cơ thể mình cho những người không đủ chuyên môn hoặc mua sản phẩm không rõ nguồn gốc,” bác sỹ Hà cảnh báo.
Hiện nay, chỉ cần gõ cụm từ “filler giá sỉ” trên mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng có thể tìm thấy hàng trăm sản phẩm được rao bán, không có nhãn mác rõ ràng, không công bố thành phần và không được cơ quan y tế kiểm định.
Theo Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, biến chứng xảy ra ở khoảng 14% ca tiêm filler – tương đương 25.000-35.000 trường hợp mỗi năm trên tổng số khoảng 250.000 ca làm đẹp thẩm mỹ.
Filler là chất làm đầy, thường chứa axit hyaluronic là thành phần có sẵn trong cơ thể người. Với đặc tính giữ nước, filler giúp làm đầy, căng da, giảm nếp nhăn, mang lại vẻ ngoài trẻ trung mà không cần phẫu thuật. Thủ thuật này được ưa chuộng vì thực hiện nhanh chóng (chỉ 15-30 phút), ít xâm lấn, không cần thời gian nghỉ dưỡng.
Tuy nhiên, theo bác sỹ Lê Thị Ngọc Mỹ, Phòng khám Thẩm mỹ viện Tấm, thị trường hiện nay có rất nhiều loại filler khác nhau, chất lượng không đồng đều. Nếu sử dụng sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, người tiêm có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng như: phát ban, ngứa, bầm tím, sưng đỏ, nhiễm trùng, tổn thương mạch máu, hoại tử, thậm chí mù mắt hoặc đột quỵ.
Trong nhiều trường hợp, filler kém chất lượng không thể phân giải bằng thuốc giải (hyaluronidase), khiến bác sỹ không thể can thiệp khi xảy ra biến chứng. Những loại filler "lâu tan", thường được quảng cáo là “giữ dáng đến 2-3 năm” rất có thể là hàng giả, chứa các thành phần độc hại không tan được, gây tổn thương dai dẳng trong cơ thể.
Theo quy định, tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn, chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ có bác sỹ được cấp chứng chỉ hành nghề. Spa và các cơ sở làm đẹp không phép hoàn toàn không đủ điều kiện để thực hiện thủ thuật này.
Bác sỹ Mỹ khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng filler đã được FDA (Mỹ) hoặc Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Sản phẩm chính hãng chỉ phân phối cho cơ sở y tế đạt chuẩn, có bác sỹ chuyên khoa thực hiện.
Để kiểm tra chất lượng, người dùng có thể yêu cầu thử sản phẩm với thuốc giải filler. Nếu filler tan trong hyaluronidase, đó là sản phẩm an toàn. Nếu không tan, nhiều khả năng đó là hàng kém chất lượng hoặc không phải gốc axit hyaluronic.
Việc tiêm chất làm đầy tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện sai cách hoặc dùng sản phẩm kém chất lượng. Khi filler đi lạc vào mạch máu não, mạch mắt có thể gây tắc mạch, co giật, liệt, hôn mê hoặc tử vong.
Các bác sỹ cảnh báo, người dân tuyệt đối không nên tự tiêm filler tại nhà, không thực hiện tại spa, cơ sở thẩm mỹ không phép. Làm đẹp cần đúng cách, đúng nơi, đúng người thực hiện để không phải “tiền mất, tật mang”.
Cứu sống bệnh nhân mắc cùng lúc 2 loại ung thư nhờ phát hiện tình cờ trước mổ
Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật điều trị ung thư da, anh H.T.M. (38 tuổi, ngụ tại Bình Dương) bất ngờ được phát hiện mắc thêm ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm. Điều đáng nói, cả hai loại ung thư đều được điều trị triệt để trong cùng một ca phẫu thuật, mang lại cơ hội hồi phục hoàn toàn cho bệnh nhân.
Trước đó, anh M. nhận thấy vùng cánh mũi trái xuất hiện một nốt sần sùi, ngứa. Nghĩ là mụn thông thường, anh cố gắng nặn nhưng không thấy cồi. Sau khoảng hai tháng, nốt này loét rộng đến 1cm, thoa thuốc không khỏi, thậm chí ngứa nhiều hơn. Anh quyết định đến viện để khám chuyên khoa.
Tại đây, ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám và nghi ngờ ung thư da, chỉ định sinh thiết.
Kết quả xác nhận anh M. bị ung thư da tế bào đáy, một loại ung thư da có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm. Trong quá trình chuẩn bị mổ, bệnh viện thực hiện siêu âm và kiểm tra sức khỏe tổng quát, bất ngờ phát hiện một khối u tuyến giáp kích thước 2cm, nằm gần eo tuyến giáp. Khối u được đánh giá thuộc nhóm TIRADS 4C, nhóm có nguy cơ ác tính cao đến 70%.
Tiếp tục sinh thiết mô tuyến giáp, bác sỹ xác nhận thêm anh M. mắc ung thư tuyến giáp thể biệt hóa giai đoạn sớm, chưa có dấu hiệu di căn hạch. Đây là trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân đồng thời mắc hai loại ung thư không có mối liên hệ về mô học hay yếu tố nguy cơ. “Đây là lần đầu tiên tôi điều trị cho một người bệnh mắc cùng lúc hai ung thư không liên quan đến nhau,” bác sỹ Tấn chia sẻ.
Sau khi hội chẩn, bác sỹ lên kế hoạch phẫu thuật phối hợp: Cắt bỏ vùng da tổn thương do ung thư da và đồng thời cắt tuyến giáp toàn phần.
Trong ca mổ, bác sỹ rạch da cánh mũi trái, cắt bỏ tổn thương ung thư và sử dụng vạt da từ rãnh mũi má để tạo hình, che phủ vùng khuyết hổng rộng 1,5cm. Sau đó, ê-kíp tiếp tục phẫu thuật tuyến giáp qua đường cổ, khéo léo bóc tách, bảo tồn dây thần kinh quặt ngược thanh quản giữ chức năng giọng nói cũng như các tuyến phó giáp. Tuyến giáp được cắt bỏ bằng dao siêu âm, kiểm tra không phát hiện di căn hạch vùng cổ.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, không bị khàn giọng, ăn uống và nói chuyện bình thường. Vết mổ khô, không đau, và anh M. được xuất viện chỉ sau 12 giờ theo dõi. Tái khám sau mổ, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy cả hai khối ung thư đều đã được cắt rộng an toàn, không cần xạ trị hoặc điều trị i-ốt phóng xạ sau mổ.
Theo bác sỹ Tấn, ung thư da và ung thư tuyến giáp là hai loại ung thư có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Với ung thư da, nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc lâu dài với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tuổi cao, hút thuốc lá, làm việc ngoài trời, hoặc tiếp xúc với hóa chất như than đá, asen, tia X.
Ung thư tuyến giáp xảy ra khi tế bào trong tuyến giáp phát triển bất thường và phân chia không kiểm soát. Dù chưa rõ nguyên nhân chính xác, bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền, tiếp xúc phóng xạ, và phổ biến hơn ở nữ giới trong độ tuổi 25-65. Ở giai đoạn đầu, ung thư tuyến giáp thường không biểu hiện triệu chứng rõ rệt, chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc khám sức khỏe định kỳ. Khi tiến triển, bệnh có thể gây khối u ở cổ, khàn giọng, hoặc nổi hạch cổ.
Thống kê cho thấy, nếu được phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư da giai đoạn đầu gần như 100%. Với ung thư tuyến giáp biệt hóa chưa di căn, tỷ lệ sống trên 5 năm cũng có thể đạt tới 99%. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn khi tế bào ung thư đã di căn đến gan, phổi, não…, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể giảm chỉ còn 20-40%.
Từ trường hợp của anh M., bác sỹ khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những thay đổi bất thường của cơ thể, dù là nhỏ nhất. Các dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư da bao gồm: vết loét lâu lành, vết màu đỏ hoặc nâu nhạt có vảy, nốt ruồi có bờ không đều, màu sắc thay đổi, ngứa hoặc tăng kích thước bất thường. Đối với tuyến giáp, nếu xuất hiện khối u vùng cổ, nổi hạch kéo dài trên 2 tuần mà không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra.
Việc khám sức khỏe định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần, là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư. “Bị cùng lúc hai loại ung thư nhưng tôi may mắn phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời. Ca mổ diễn ra nhẹ nhàng và tôi gần như không gặp biến chứng gì,” anh M. chia sẻ. Đây không chỉ là một ca bệnh hiếm gặp mà còn là lời nhắc nhở quan trọng về vai trò của việc lắng nghe cơ thể và chủ động phòng ngừa bệnh qua tầm soát định kỳ.
Công nghệ bóng áp lạnh tiên tiến đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai
Người bệnh không còn phải ra nước ngoài điều trị rung nhĩ bằng nhiệt lạnh. Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai vừa thực hiện thành công ca triệt đốt rung nhĩ thứ 16 bằng công nghệ bóng áp lạnh (Cryo-balloon), tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao, giúp người bệnh được điều trị hiệu quả ngay trong nước mà không cần ra nước ngoài với chi phí đắt đỏ.
Bệnh nhân N.T.P., 54 tuổi, mắc rung nhĩ kịch phát từ năm 2021. Dù đã dùng thuốc điều trị, các cơn rung nhĩ vẫn tái phát liên tục, gây mệt mỏi, đánh trống ngực và gần đây đã dẫn đến khó thở, suy tim. Tại Viện Tim mạch Quốc gia, các chuyên gia về rối loạn nhịp đã hội chẩn và quyết định áp dụng kỹ thuật bóng áp lạnh. Ca can thiệp diễn ra thành công, mở ra một cuộc sống mới cho bệnh nhân.
Rung nhĩ là một trong những rối loạn nhịp tim nguy hiểm nhất, tiềm ẩn nguy cơ gây suy tim, đột quỵ não và tắc mạch. Với sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ như tuổi cao, tăng huyết áp, đái tháo đường, tỷ lệ mắc rung nhĩ ngày càng đáng báo động.
Trong bối cảnh đó, kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng bóng áp lạnh nổi lên như một giải pháp đột phá. Thay vì dùng nhiệt nóng truyền thống, phương pháp này sử dụng năng lượng nhiệt lạnh để cô lập các tĩnh mạch phổi, vị trí khởi phát chính của các cơn rung nhĩ.
Ưu điểm vượt trội của Cryo-balloon không chỉ nằm ở hiệu quả và độ an toàn cao hơn mà còn giúp rút ngắn thời gian thủ thuật tới 50%, giảm thiểu thời gian chiếu tia và mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người bệnh.
PGS-TS.Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, cho biết đây là kỹ thuật hiện đại, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời giảm thời gian thủ thuật và cảm giác đau đớn cho người bệnh.
Việc Bệnh viện Bạch Mai làm chủ công nghệ Cryo-balloon không chỉ dừng lại ở thành công của từng ca bệnh. Trên thực tế, 15 ca đầu tiên được thực hiện thành công đã đặt nền móng vững chắc, là cơ sở để Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật áp dụng chính thức tại Việt Nam.
Từ nay, người bệnh rung nhĩ không cần ra nước ngoài chữa trị với chi phí đắt đỏ, mà có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng y tế ngay tại quê nhà, với chi phí hợp lý và hiệu quả tối ưu.
Với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia đầu ngành cùng quy trình kỹ thuật được Bộ Y tế cho phép, Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai thường quy kỹ thuật mũi nhọn này. Đặc biệt, bệnh viện cũng đặt mục tiêu đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các trung tâm tim mạch khác trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tim mạch cho toàn dân.

-
Tin mới y tế ngày 14/6: Suy gan nặng sau khi dùng thuốc giảm cân mua trên mạng -
Báo động về tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ -
Bộ Y tế chuyển hồ sơ vụ dầu xoa bóp giả Chánh Đại đến Công an TP.HCM -
Văn hóa an toàn thực phẩm cần được phát huy mọi lúc, mọi nơi -
Tin mới y tế ngày 13/6: Số ca sốt xuất huyết ở trẻ em tăng nhanh, nhiều ca sốc nặng đe dọa tính mạng -
Gặp họa vì lạm dụng tăng sức đề kháng bằng vitaminC -
Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng: Chìa khóa tăng cơ hội điều trị thành công
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An