
-
TP.HCM: “Lách luật” trong công bố thiết bị y tế, 70 hồ sơ bị thu hồi
-
Y học cổ truyền Việt Nam: Kết nối tinh hoa y học dân tộc với thành tựu y học hiện đại
-
Số ca mắc bệnh hô hấp tăng mạnh, bệnh viện quá tải
-
Bảo vệ người bệnh, không quên bảo vệ người chữa bệnh -
Cảnh báo đỏ về sự gian dối trong ngành mỹ phẩm
TP.HCM ngăn thuốc, thực phẩm chức năng giả
Tối 17/5, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, phòng y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm cùng các cơ sở kinh doanh dược phẩm khẩn trương rà soát thuốc, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng đang lưu hành.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Theo đó, các đơn vị phải nhanh chóng kiểm tra danh mục sản phẩm đang sử dụng, kinh doanh nhằm phát hiện những mặt hàng không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành hoặc có dấu hiệu là hàng giả. Đồng thời, các cơ sở cần đánh giá lại toàn bộ quy trình mua bán, nhập khẩu để kịp thời phát hiện và ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn.
Nếu phát hiện hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, các cơ sở cần lập tức niêm phong, ngừng sử dụng và báo cáo với cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.
Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc tăng cường công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các sản phẩm lưu hành trên thị trường, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.
Đối với các phòng y tế địa phương, văn bản yêu cầu thông báo rộng rãi đến các cơ sở y tế, nhà thuốc và người dân về nguy cơ tiềm ẩn của việc sử dụng hàng giả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quảng cáo sản phẩm y tế trên địa bàn.
Động thái khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, lực lượng công an cả nước đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng. Những sản phẩm này không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế và sự an toàn cộng đồng.
Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Người dân được khuyến cáo nên thận trọng khi mua và sử dụng các sản phẩm y tế, chỉ nên chọn mua tại các cơ sở uy tín và được cấp phép.
Tạm ngưng kỹ thuật hút mỡ tại Bệnh viện Đa khoa Gia định sau vụ tai biến thẩm mỹ
Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) về một trường hợp tai biến y khoa nghiêm trọng liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng. Nạn nhân là bà E. (57 tuổi, quốc tịch Indonesia), được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Gia Định trong tình trạng choáng nhiễm trùng và suy tim cấp.
Ngay sau sự việc, Sở Y tế đã cử đoàn chuyên gia đến đánh giá nhanh các điều kiện an toàn phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định. Kết quả ban đầu cho thấy nhiều vấn đề trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chỉ định điều trị và chăm sóc hậu phẫu.
Trên cơ sở này, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản yêu cầu bệnh viện tạm ngưng toàn bộ các kỹ thuật liên quan đến hút mỡ. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Gia Định phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình và điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh theo quy định hiện hành.
Theo báo cáo, bà E. được một cơ sở thẩm mỹ giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa Gia Định ngày 3/5 để thực hiện phẫu thuật hút mỡ vùng bụng, hông và lưng. Sau khi thăm khám, các bác sỹ ghi nhận bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường và đã tư vấn đầy đủ về các rủi ro. Bà E. vẫn quyết định ký cam kết tiến hành phẫu thuật.
Tuy nhiên, hai ngày sau mổ, vết thương của bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng, buộc bệnh viện phải hội chẩn điều trị. Đến ngày 9/5, do diễn tiến xấu, bà E. được chuyển sang Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng, suy tim cấp.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Định xác nhận đây là “sự cố y khoa không mong muốn” và hiện bệnh viện đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để làm rõ nguyên nhân và theo dõi sát sao tình hình bệnh nhân. Con gái của bà E. cũng đã từ Indonesia bay sang Việt Nam để hỗ trợ chăm sóc mẹ.
Liên quan đến đảm bảo an toàn trong phẫu thuật hút mỡ, từ đầu năm 2024, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành quy trình chăm sóc toàn diện người bệnh thực hiện phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng. Đây là quy trình kỹ thuật chi tiết được xây dựng với sự tham gia của nhiều chuyên gia các lĩnh vực như phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội khoa và điều dưỡng.
Mỗi bước trong quy trình đều quy định rõ người thực hiện, cách thực hiện, các rủi ro có thể phát sinh và phương án xử lý, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.
Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở được cấp phép thực hiện kỹ thuật hút mỡ bụng phải tổ chức tập huấn và nghiêm túc triển khai quy trình này. Bệnh viện Đa khoa Gia Định cũng được yêu cầu báo cáo giải pháp khắc phục và chỉ được hoạt động trở lại sau khi được đánh giá lại toàn diện bởi đoàn kiểm tra của Sở.
Cơ hội sống cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
Trong hai ngày 17-18/5, chương trình “Trái tim cho em” đã mang đến cơ hội được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho hàng trăm trẻ em tại tỉnh Quảng Bình, mở ra hy vọng sống cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình do Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Đây là lần thứ hai chương trình “Trái tim cho em” đến với tỉnh Quảng Bình.
Phát biểu tại chương trình, TS.Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch cho biết, trong suốt 17 năm qua, Bệnh viện E đã đồng hành cùng chương trình “Trái tim cho em” nhằm lan tỏa cơ hội được khám, phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh đến với trẻ em trên khắp cả nước.
“Tim bẩm sinh nếu được phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn. Việc khám sàng lọc định kỳ sẽ giúp các em nhỏ có cơ hội điều trị kịp thời, cải thiện chất lượng sống, thậm chí thay đổi cả tương lai của các em,” bác sỹ Phan Thảo Nguyên nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ chương trình tại Quảng Bình, các y bác sỹ đã thiết lập 4 bàn khám sàng lọc và 2 bàn siêu âm tim, qua đó đã khám cho gần 300 trường hợp. Những trẻ có dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, sẽ được chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật nếu cần thiết.
Đại diện Quỹ Tấm lòng Việt, ông Nguyễn Việt Phương cho biết, chúng tôi muốn đưa cơ hội được tầm soát tim bẩm sinh đến gần hơn với trẻ em, đặc biệt là các em ở vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận y tế còn nhiều hạn chế. Đây không chỉ là hoạt động từ thiện mà còn là sứ mệnh nhân văn nhằm giúp trẻ em có trái tim khỏe mạnh để vững bước trên hành trình trưởng thành.
Sau 17 năm hoạt động, chương trình “Trái tim cho em” đã tổ chức hơn 110 đợt khám sàng lọc tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc, tiếp cận và khám cho hơn 120.000 trẻ em. Hơn 7.700 trường hợp được hỗ trợ chi phí phẫu thuật và can thiệp tim mạch, giúp các em có cuộc sống khỏe mạnh, bình thường như bao trẻ em khác.
Sự kiện tại Quảng Bình không chỉ tiếp nối hành trình “Trái tim cho em” mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tim bẩm sinh ở trẻ nhỏ - căn bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và đúng cách.
-
Tin mới y tế ngày 19/5: TP.HCM kiểm tra, rà soát thuốc, thực phẩm chức năng giả -
Vấn nạn thuốc giả đe dọa ngành công nghiệp tỷ đô -
Tin mới y tế ngày 18/5: Cao điểm kiểm tra, xử lý thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên toàn quốc -
Medlatec mở ra chương mới về chẩn đoán hình ảnh với chứng chỉ ISO 15189:2022 -
Ngăn thực phẩm giả hoành hành -
Thu hồi và tiêu hủy hai lô mỹ phẩm vi phạm quy định ghi nhãn và vi sinh vượt chuẩn -
Tin mới y tế ngày 17/5: Bệnh nhân viêm màng não được cứu nhờ bác sỹ chẩn đoán sớm
-
Đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt
-
Care For Việt Nam tiếp tục hành trình “Chăm em đủ chất”
-
Chủ tịch Tập đoàn C.P. diện kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, củng cố hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam
-
Phú Đông Group khánh thành trường mầm non Ô Mây
-
Khoa học công nghệ - Đòn bẩy giúp PV Power bứt phá giai đoạn mới
-
SeABank thông báo mời thầu