Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 05 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 24/5: Ứng dụng công nghệ mới trong chuyên ngành da liễu thẩm mỹ
D. Ngân - 24/05/2025 10:31
 
Với sự giao thoa giữa công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chuyên ngành da liễu đang dần phát triển vượt khỏi phạm vi điều trị đơn thuần, trở thành lĩnh vực đóng vai trò quan trọng nâng cao chất lượng sống, thẩm mỹ và sức khỏe cộng đồng.

Ứng dụng công nghệ mới trong chuyên ngành Da liễu Thẩm mỹ

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề “Thẩm mỹ da cập nhật - Hội nhập và phát triển”. Sự kiện quy tụ hơn 1.500 đại biểu là cán bộ y tế, giáo sư, bác sỹ và chuyên gia trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ đến từ các đơn vị y tế trong nước, các hội viên của Hội Da liễu Việt Nam cùng nhiều chuyên gia quốc tế.

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc là một trong những hoạt động chuyên môn tiêu biểu thường niên của ngành da liễu. Năm nay, hội nghị có tới 22 phiên khoa học, với hơn 80 báo cáo chuyên môn, trong đó có 12 báo cáo quốc tế đến từ các chuyên gia da liễu thẩm mỹ hàng đầu của Italia, Nhật Bản, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức hội nghị cho biết: “Trong những năm gần đây, lĩnh vực da liễu thẩm mỹ đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Do đó, các bác sỹ, chuyên gia trong ngành cần không ngừng cập nhật kiến thức, nghiên cứu chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.”

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 8 đã cập nhật nhiều nghiên cứu, kỹ thuật mới về lĩnh vực da liễu thẩm mỹ.


Bệnh viện Da liễu Trung ương luôn chú trọng tới công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sỹ da liễu thẩm mỹ trên cả nước.

Hội nghị là diễn đàn học thuật để các chuyên gia trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đảm bảo an toàn cho người bệnh và khách hàng, đồng thời giúp họ tiếp cận những tiến bộ y khoa tiên tiến.

Các chuyên gia đầu ngành nhận định rằng, ngành da liễu hiện nay không chỉ tập trung vào điều trị bệnh lý da thông thường, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như dịch tễ học, da liễu cộng đồng, miễn dịch học da, da liễu thẩm mỹ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị.

Việc tổ chức hội nghị lần này không chỉ là cơ hội để công bố những kết quả nghiên cứu, mô hình điều trị hiệu quả, mà còn là nơi kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác khoa học, hình thành những định hướng chiến lược cho ngành da liễu trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế. Đây cũng là tiền đề để phát triển các chương trình hợp tác thiết thực, đưa ngành da liễu Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

Liên quan đến tình trạng các cơ quan chức năng gần đây liên tục phát hiện và tiêu hủy các loại kem chống nắng kém chất lượng, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc sản phẩm, xuất xứ và độ an toàn của các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp.

Người tiêu dùng không nên mua sản phẩm chỉ dựa theo quảng cáo, vì việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho da như viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da kích ứng, thậm chí có thể chứa các thành phần thuốc không an toàn.

Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư tại các cơ sở y tế 

Bệnh viện K (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo Điều dưỡng Ung thư Toàn quốc lần thứ II với chủ đề “Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư: Từ lý thuyết đến thực hành”. Hội thảo thu hút gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Bộ Y tế, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện K, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đến từ Nhật Bản, Indonesia, Singapore, những quốc gia có nền y học phát triển trong lĩnh vực chăm sóc ung thư.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, nhấn mạnh rằng ung thư hiện vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành y học toàn cầu. Trong bối cảnh đó, điều dưỡng đóng vai trò ngày càng quan trọng, không chỉ là lực lượng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn mà còn là những người trực tiếp đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Điều dưỡng không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn phải có sự nhạy bén, tinh thần nhân ái, khả năng hỗ trợ tâm lý, kiểm soát đau, quản lý tác dụng phụ và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi của người bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã khẳng định: chăm sóc của điều dưỡng là một trong những trụ cột vững chắc của hệ thống y tế.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12/5), Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế (ICN) đã phát đi thông điệp hành động với chủ đề “Điều dưỡng của chúng ta. Tương lai của chúng ta”, khẳng định rằng chăm lo sức khỏe và điều kiện làm việc cho đội ngũ điều dưỡng cũng chính là đầu tư vào tương lai của hệ thống y tế và nền kinh tế.

ICN nhấn mạnh một loạt các hoạt động thiết yếu như: đảm bảo chế độ đãi ngộ tương xứng với đóng góp của điều dưỡng, bảo vệ an toàn lao động cho điều dưỡng trong môi trường làm việc độc hại, đầu tư cho đào tạo, nâng cấp trang thiết bị, cải thiện chính sách phát triển nghề nghiệp và nâng cao vị thế của nghề điều dưỡng trong xã hội.

Tại hội thảo, TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao vai trò của đội ngũ điều dưỡng chuyên ngành ung thư trong các lĩnh vực như xây dựng chính sách, tổ chức quản lý chăm sóc, đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng tại nhiều cơ sở y tế, điều dưỡng vẫn chưa được nhìn nhận đúng vai trò, khi quan niệm “điều dưỡng là nghề phục vụ, chỉ làm theo y lệnh của bác sỹ” vẫn còn phổ biến.

Thực trạng hiện nay cho thấy nguồn nhân lực điều dưỡng đang thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng. Trình độ chuyên môn của điều dưỡng còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Ở không ít nơi, công tác chăm sóc người bệnh còn phụ thuộc nhiều vào người nhà bệnh nhân, việc hành nghề của điều dưỡng chưa tương xứng với trình độ đào tạo, trong khi hệ thống lãnh đạo và quản lý điều dưỡng cũng còn nhiều bất cập.

Để khắc phục tình trạng này, TS.BS Dương Huy Lương đề nghị ngành y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn cho công tác điều dưỡng, nâng cao nhận thức về vai trò của điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại. Cùng với đó là việc phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cấp trang thiết bị, hướng đến mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, bảo hiểm y tế toàn dân và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao năng lực điều dưỡng trong quản lý và chăm sóc người bệnh ung thư, bao gồm chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc trong xạ trị, chẩn đoán hình ảnh, cùng các kỹ thuật mới trong thực hành điều dưỡng chuyên ngành.

Hội thảo là dịp quan trọng để nhìn nhận lại những nỗ lực, thành tựu cũng như thách thức trong công tác điều dưỡng ung thư tại Việt Nam, đồng thời mở ra hướng phát triển mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Siêu robot hỗ trợ phẫu thuật thành công khối u thận phức tạp

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt khối u thận phải phức tạp bằng hệ thống robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, trên một bệnh nhân đặc biệt có toàn bộ ruột nằm bất thường trên gan, từng trải qua nhiều lần phẫu thuật khiến ổ bụng dính phức tạp. Ca mổ không chỉ thành công mà còn giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm đau tối đa và xuất viện sau vài ngày.

Bệnh nhân là ông Đ.Q.Tr., 75 tuổi, quê ở Hậu Giang, được phát hiện khối u thận phải khi khám sức khỏe định kỳ. Ông có nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, béo phì, khiến cuộc phẫu thuật trở nên rủi ro hơn. Đặc biệt, ông có dị dạng ruột xoay bất toàn, toàn bộ ruột nằm phía trên gan thay vì phía dưới như cấu trúc giải phẫu bình thường, gây cản trở việc tiếp cận thận.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết: “Trong trường hợp này, nếu sử dụng phương pháp mổ truyền thống hoặc robot thế hệ cũ, rất khó để đảm bảo an toàn. Khối u lại nằm sát tĩnh mạch thận, khu vực có nguy cơ chảy máu cao, càng tăng độ phức tạp.”

Sau khi hội chẩn chuyên môn, ê-kíp quyết định sử dụng robot Da Vinci Xi, thế hệ mới nhất hiện có tại Đông Nam Á, kết hợp với phòng mổ Hybrid tích hợp hình ảnh học thời gian thực. Điều này cho phép tiếp cận khối u từ phía sau (sau phúc mạc), phương pháp đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng ít sang chấn, giúp bảo tồn tối đa chức năng thận.

Với 4 cánh tay linh hoạt xoay 540 độ, camera 3D độ phân giải cao phóng đại hình ảnh lên tới 15 lần, robot Da Vinci Xi cho phép bác sỹ thao tác chính xác trong không gian hẹp, giảm xâm lấn tối đa, ít chảy máu, vết mổ nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Đặc biệt, các dụng cụ tích hợp khả năng cắt và hàn mạch máu ngay lập tức, giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả hơn nhiều so với khâu thủ công.

BS Phan Huỳnh Tiến Đạt, thành viên trong ê-kíp mổ, cho biết: “Nếu dùng phương pháp mổ mở hay nội soi thường, nguy cơ chảy máu rất cao, đặc biệt khi khối u nằm sát mạch máu lớn. Với robot Da Vinci Xi, chúng tôi có thể thao tác linh hoạt, tự động cắt, ép, hàn mạch máu mà không cần khâu tay, giúp ca mổ an toàn và nhanh chóng hơn.”

Ca phẫu thuật bắt đầu bằng việc PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên chọn hướng tiếp cận qua hông lưng để tạo khoang sau phúc mạc. Hệ thống robot tự động căn chỉnh và đề xuất vị trí đặt cánh tay robot phù hợp, giúp giảm thiểu nguy cơ tổn thương. 4 trocar được đưa vào theo đường thẳng tối ưu cho vóc dáng người châu Á. Các dụng cụ phẫu thuật được điều khiển chính xác thông qua giao diện cảm ứng, kết hợp chỉ đạo bằng giọng nói.

Chỉ sau 1 giờ, ca mổ hoàn tất không biến chứng. Người bệnh tỉnh táo vài giờ sau mổ, có thể ngồi dậy, nói chuyện với người thân vào ngày hôm sau, vết mổ nhỏ, ít đau, không cần chăm sóc đặc biệt và xuất viện chỉ sau vài ngày.

Theo PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, phẫu thuật robot là bước ngoặt lớn trong ngoại khoa, đặc biệt ở các vùng khó tiếp cận như ổ bụng sâu, sát mạch máu lớn, vùng chậu. Robot giúp nâng cao độ chính xác, giảm sang chấn, rút ngắn thời gian mổ, phục hồi nhanh và giảm nguy cơ biến chứng.

Trong chuyên ngành Tiết niệu - Thận học, robot Da Vinci Xi phát huy hiệu quả vượt trội trong các phẫu thuật như: cắt u thận bán phần, toàn phần, cắt tuyến tiền liệt, tái tạo bàng quang, tạo hình niệu quản,… Đặc biệt với các ca ung thư như ung thư thận, tuyến tiền liệt hay bàng quang, robot giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác gần như tuyệt đối tại các vị trí giải phẫu phức tạp.

Tai biến thẩm mỹ gia tăng đáng báo động
Nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, ngành thẩm mỹ phát triển mạnh, nhưng tai biến do thẩm mỹ vẫn phổ biến, do thiếu kiểm soát chất lượng dịch vụ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư