Chủ Nhật, Ngày 27 tháng 07 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 8/6: Tăng tốc chuyển đổi số và đào tạo chuyên sâu trong ngành da liễu
D.Ngân - 08/06/2025 09:22
 
Ngành Y tế đang chuyển mình mạnh mẽ, và việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo bệnh viện tuyến đầu theo hướng chú trọng năng lực chuyển đổi số chính là bước đi then chốt để nâng tầm quản trị, chuẩn hóa chất lượng, hướng tới chuẩn quốc tế.

Tăng tốc chuyển đổi số và đào tạo chuyên sâu trong ngành da liễu

Vừa qua, tại Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS.Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện.

Quyết định do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành ngày 2/6/2025, đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành tại một trong những đơn vị chuyên khoa đầu ngành của cả nước.

Với vai trò là đơn vị tuyến cuối chuyên khoa, Bệnh viện Da liễu Trung ương được kỳ vọng không chỉ là trung tâm điều trị, mà còn trở thành hạt nhân khoa học - đào tạo - chuyển giao công nghệ và lan tỏa giá trị y đức trong toàn hệ thống da liễu cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã thay mặt lãnh đạo Bộ trao quyết định bổ nhiệm, đồng thời ghi nhận những đóng góp chuyên môn bền bỉ, sâu sắc của TS.BS Phạm Thị Minh Phương trong nhiều năm công tác tại bệnh viện.

Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng tân Phó giám đốc sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của người thầy thuốc trí tuệ, tâm huyết và nhân ái để cùng tập thể Ban Giám đốc dẫn dắt Bệnh viện Da liễu Trung ương vững bước trên hành trình chuyển mình thành cơ sở y khoa chuyên sâu, hiện đại, nhân văn và hội nhập.

Đáp lại sự tin tưởng đó, TS.BS Phạm Thị Minh Phương xúc động chia sẻ, đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Bà cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, cùng với tập thể cán bộ y bác sỹ Bệnh viện giữ vững và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, góp phần đưa Bệnh viện Da liễu Trung ương phát triển bền vững, xứng đáng là điểm tựa chuyên môn vững chắc cho hệ thống y tế chuyên ngành da liễu trên toàn quốc.

Không chỉ là một buổi lễ bổ nhiệm, sự kiện lần này cũng là dịp để Bộ Y tế cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện nhìn nhận lại những yêu cầu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Với vai trò là đơn vị tuyến cuối chuyên khoa, Bệnh viện Da liễu Trung ương được kỳ vọng không chỉ là trung tâm điều trị, mà còn trở thành hạt nhân khoa học - đào tạo - chuyển giao công nghệ và lan tỏa giá trị y đức trong toàn hệ thống da liễu cả nước.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, Bệnh viện cần tập trung đẩy mạnh chuyên môn sâu, làm chủ và chuyển giao các kỹ thuật hiện đại như laser, tế bào gốc, điều trị ít xâm lấn, vi phẫu da liễu; đồng thời cá thể hóa phác đồ điều trị và quản lý hiệu quả các bệnh lý phức tạp, mạn tính, hiếm gặp.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần phát huy vai trò dẫn dắt trong đào tạo, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ kỹ thuật cho y tế cơ sở, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn như vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi người dân vẫn còn nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Việc triển khai mạnh mẽ công tác khám chữa bệnh từ xa, sàng lọc, tư vấn cộng đồng cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thể hiện trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nhân văn của bệnh viện trung ương.

Trong bối cảnh toàn ngành y tế đang chuyển mình theo hướng số hóa và hội nhập, Bệnh viện Da liễu Trung ương được định hướng là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán, điều trị và quản trị bệnh viện. Việc kết nối dữ liệu, triển khai bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt hay liên thông xét nghiệm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn là nền tảng để hình thành mô hình bệnh viện thông minh – hiện đại - nhân văn.

Và hơn cả chuyên môn, kỹ thuật hay công nghệ, Thứ trưởng Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò cốt lõi của y đức và lòng trắc ẩn trong hành trình xây dựng một bệnh viện vững mạnh.

“Khoa học và công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta chữa bệnh, nhưng chính sự nhân văn, lòng trắc ẩn của người thầy thuốc mới là điều giữ lại niềm tin của người bệnh”, Thứ trưởng chia sẻ.

Với sự kiện lần này, đội ngũ lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương chính thức được kiện toàn với một Giám đốc và ba Phó Giám đốc đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong chiến lược quản trị và đổi mới toàn diện, từ tư duy đến hành động. 

Đây cũng là sự kiện tiếp nối truyền thống hơn 70 năm của một bệnh viện đầu ngành, khẳng định cho khát vọng vươn xa trở thành trung tâm da liễu hàng đầu khu vực, sánh tầm quốc tế, vì một nền y học nhân văn, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm.

Tập thể dục sai cách, chàng trai trẻ suýt mất mạng vì biến chứng nguy hiểm

Trong nỗ lực cải thiện vóc dáng sau thời gian dài tự ti vì thừa cân, nam sinh N.P.D. (19 tuổi, ở TP.HCM) đã tích cực tập luyện thể hình. Tuy nhiên, việc tăng mức tạ quá nhanh và không đúng cách đã khiến em gặp phải tai biến nghiêm trọng: một phần ruột bị đẩy xuống bìu - biểu hiện điển hình của tình trạng thoát vị bẹn.

Theo chia sẻ từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, D. đến khám trong trạng thái hoang mang khi phát hiện một khối phồng bất thường ở vùng bẹn, kéo dài suốt hai tháng. “Ban đầu em nghĩ chỉ là chấn thương nhẹ do tập sai tư thế. Nhưng càng ngày khối đó càng lớn và gây đau, nhất là khi em gắng sức hoặc ho”, D. nói.

ThS.BS CKII Phạm Thanh Trúc, Trung tâm Tiết niệu-Thận học-Nam khoa, người trực tiếp thăm khám cho biết, trường hợp của D. thuộc dạng thoát vị mắc phải do tác động cơ học quá mạnh lên thành bụng, trong đó nguyên nhân chính là việc nâng tạ không đúng kỹ thuật và vượt ngưỡng an toàn. Điều này tạo ra áp lực đột ngột và kéo dài, khiến các mô yếu bị tách ra, tạo điều kiện cho ruột hoặc mô mỡ chui ra ngoài.

Nếu không được xử lý kịp thời, khối ruột có thể bị nghẹt, không thể đẩy ngược về ổ bụng. Tình trạng này dẫn tới hoại tử ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí tử vong.

Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định tiến hành mổ mở để xử lý vì khối ruột đã dính và khó tái định vị bằng phương pháp nội soi. Các bác sĩ đã đưa ruột trở lại vị trí ban đầu, gia cố thành bụng bằng lưới sinh học chuyên dụng nhằm ngăn ngừa tái phát.

Chỉ sau hai ngày hậu phẫu, sức khỏe của D. dần ổn định. Em được khuyến cáo hạn chế vận động mạnh, đặc biệt tránh tập tạ hoặc các hoạt động gia tăng áp lực ổ bụng trong vài tháng đầu hồi phục.

Bác sỹ Phạm Thanh Trúc nhấn mạnh, thoát vị bẹn là tình trạng không hiếm gặp ở nam giới, đặc biệt trong độ tuổi lao động hoặc thanh niên có hoạt động thể chất mạnh. Ngoài nguyên nhân do bẩm sinh, phần lớn các ca mắc ở người trưởng thành đến từ việc mang vác nặng, ho mạn tính, táo bón kéo dài hoặc luyện tập sai cách.

Điều đáng lo ngại là nhiều người chủ quan, không đi khám ngay khi thấy triệu chứng bất thường. Ban đầu, khối sa có thể tự thụt vào khi nằm nghỉ, nhưng về lâu dài sẽ to dần, đau và không thể đẩy trở lại dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Để phòng ngừa thoát vị bẹn, bác sỹ khuyên mọi người cần chú trọng luyện tập thể chất đúng kỹ thuật, không nâng tạ quá sức hoặc đột ngột tăng cường độ luyện tập. Ngoài ra, cần ăn uống điều độ, giàu chất xơ để tránh táo bón; không gắng sức khi đại tiện; và chú ý đến các dấu hiệu sớm như cảm giác nặng, đau âm ỉ vùng bẹn, khối phồng xuất hiện khi vận động.

“May mắn là bệnh nhân được phát hiện và xử lý kịp thời. Nhưng đây là lời cảnh báo rõ ràng cho những bạn trẻ đang tập luyện thể hình rằng hãy yêu cơ thể đúng cách, đừng để ý chí vượt qua hiểu biết”, bác sỹ Trúc chia sẻ.

Hai bệnh nhân được ghép thận từ người hiến chết não hồi phục tốt, xuất viện sau 2 tuần

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hay, hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối được ghép thận từ người hiến mô chết não đã hồi phục sức khỏe tốt và chính thức xuất viện. 

Trước đó, ngày 23/5/2025, Bệnh viện đã thực hiện thành công việc lấy đa tạng từ người hiến chết não và tiến hành đồng thời hai ca ghép thận.

Người hiến tạng là anh Đàm Văn Long, 37 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh - một người đàn ông với gia đình có người vợ là điều dưỡng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Các cơ quan khác như tim, gan, phổi và giác mạc của anh cũng được chuyển về các bệnh viện trung ương để cứu sống nhiều bệnh nhân khác.

Hai người được ghép thận là N.T.H.T (33 tuổi, Quảng Ninh) và Đ.T.L (54 tuổi, Hà Nội), cả hai đều đang ở giai đoạn suy thận mạn nặng và cần được ghép thận cấp cứu.

Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi có tiến triển bệnh nhanh đã may mắn được nhận quả thận quý giá đúng lúc. Sau ca phẫu thuật, các bệnh nhân được chăm sóc tích cực, theo dõi sát sao bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và điều dưỡng giàu kinh nghiệm.

Sau hai tuần điều trị, chức năng thận ghép của các bệnh nhân trở lại bình thường, các chỉ số xét nghiệm ổn định, họ đã có thể ăn uống, vận động tốt và được xuất viện. Họ sẽ tiếp tục được theo dõi, tái khám định kỳ nhằm đảm bảo chức năng thận và hiệu quả thuốc chống thải ghép.

Việc thực hiện thành công các ca ghép thận từ người hiến chết não đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển y học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ca ghép tạng thành công đã khẳng định khát vọng vươn cao, nâng tầm y tế vùng mỏ trong lĩnh vực ghép tạng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Những thành công này không chỉ mang lại sự sống mới cho người bệnh mà còn tạo nền tảng vững chắc để bệnh viện tiếp tục triển khai kỹ thuật ghép tạng thường quy, mở rộng cơ hội cứu sống cho nhiều bệnh nhân hơn trong tương lai.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư