Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tín nhiệm thấp có nguyên nhân khách quan
Duy Hữu - 12/12/2014 09:14
 
() Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp lần thứ 16, HĐND TP.HCM đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND TP bầu theo Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hai PCT UBND TP. Hải Phòng không có phiếu tín nhiệm thấp
Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội nhiều phiếu "Tín nhiệm thấp" nhất
Không lấy phiếu tín nhiệm với 3 Phó Chủ tịch Hà Nội
   
  Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết  

Theo đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, được 73 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp. Bà Tâm là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Thái Văn Rê – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, được 33 phiếu tín nhiệm cao, 42 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm thấp (1 phiếu không hợp lệ). Thứ 2 là Chánh văn phòng UBND Thành phố, ông Võ Văn Luận được 36 phiếu tín nhiệm cao, 41 phiếu tín nhiệm và 11 phiếu tín nhiệm thấp (2 phiếu không hợp lệ). 

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, việc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng UBND TP có nhiều phiếu tín nhiệm phần nào là do tác động khách quan của tình hình kinh tế, làm cho ngành kế hoạch và đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn, bất lợi.

Còn ở Văn phòng UBND Thành phố, do khối lượng công việc của Chánh Văn phòng quá lớn, guồng máy của UBND TP kết nối với các sở - ngành, quận - huyện còn thiếu đồng bộ nên công việc bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới Thường trực HĐND và UBND TP sẽ điều chỉnh một cách quyết liệt hơn vấn đề này để guồng máy chạy một cách thông suốt, đồng bộ hơn, tiết kiệm thời gian, nguồn lực mà hiệu quả công việc được nâng cao.

 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: 

(số phiếu được sắp xếp theo mức: Tín nhiệm cao/ Tín nhiệm/ Tín nhiệm thấp) 

1. Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm: 73/11/6 

2. Phó Chủ tịch HĐND Trương Thị Ánh: 70/17/3 

3. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Huỳnh Công Hùng: 60/28/1 (Một phiếu không hợp lệ) 

4. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Văn Đông: 40/41/7 (Hai phiếu không hợp lệ) 

5. Trưởng Ban Pháp chế Phạm Văn Bá: 50/31/8 (Một phiếu không hợp lệ) 

6. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân: 68/19/3 

7. Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà: 54/27/8 (Một phiếu không hợp lệ) 

8. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín: 65/21/4 

9. Phó chủ tịch UBND Hứa Ngọc Thuận: 60/22/7 (Một phiếu không hợp lệ) 

10. Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hồng: 70/15/3 (Hai phiếu không hợp lệ) 

11. Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm: 48/37/5 

12. Phó chủ tịch UBND Tất Thành Cang: 50/33/7 

13. Chánh văn phòng Võ Văn Luận: 36/41/11(Hai phiếu không hợp lệ) 

14. Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan: 50/34/6 

15. Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Thái Văn Rê: 33/42/14 (Một phiếu không hợp lệ) 

16. Giám đốc Công an TP Nguyễn Chí Thành: 49/34/6 (Một phiếu không hợp lệ) 

17. Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Trương Văn Hai: 46/38/5 (Một phiếu không hợp lệ) 

18. Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm: 40/44/5 (Một phiếu không hợp lệ).

Lấy phiếu tín nhiệm như hiện nay Lấy phiếu tín nhiệm như hiện nay "quá an toàn"

Chiều qua (20.11), chỉ 2/10 đại biểu Quốc hội phát biểu đồng tình với dự thảo sửa đổi nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là nên giữ ba mức (tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp) và mỗi nhiệm kỳ chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư