-
Lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đối tượng bị truy nã sa lưới -
Đề nghị Tòa án sớm xử vụ 2 cửa hàng xăng dầu trên tuyến cao tốc của VEC -
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh, nhiều giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố -
Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay, cho thuê phòng khách sạn giá rẻ dịp Tết -
Khởi tố cán bộ ở Bắc Ninh vì để doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai quy định -
TP.HCM phân cấp cho Hepza cấp 7 loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Tỉnh Gia Lai kiểm tra công trình cấp nước 15 tỷ đồng chỉ 3 hộ đăng ký dùng
UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Đắk Đoa kiểm tra làm rõ công trình cấp nước gần 15 tỷ đồng chỉ có 3 hộ đăng ký dùng.
Văn bản số 1778 của UBND tỉnh Gia Lai nêu: Thông tin báo chí phản ánh về Công trình cấp nước 15 tỷ đồng xây xong, bỏ không, chỉ có 3 hộ đăng ký, về vấn đề này, UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Đoa phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền để báo báo UBND tỉnh trước ngày 4/6.
Đây là động thái kiểm tra, xử lý kịp thời của UBND tỉnh Gia Lai, khi công trình Trạm cấp nước sạch Trạm D thị trấn Đắk Đoa được đầu tư 15 tỷ đồng bằng ngân sách nhưng chưa phát huy hiệu quả.
![]() |
Liên quan vụ việc, Báo Đầu Tư ngày 28/5 có bài viết phản ánh “Gia Lai: Công trình cấp nước 15 tỷ đồng chỉ 3 hộ đăng ký dùng” do UBND huyện Đắk Đoa làm chủ đầu tư với kinh phí 14,995 tỉ đồng, hơn 2 năm nay, dự án chưa cung cấp nước sạch cho người dân. Do Trạm cấp nước không vận hành, nên một số bộ phận bị hư hỏng, có dấu hiệu xuống cấp.
Đây là công trình có kinh phí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2017. Đơn vị thực hiện dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên; thời gian thực hiện 240 ngày.
Vì công trình không hiệu quả, UBND huyện Đắk Đoa phải giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Đoa vào tháng 4/2020.
Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai dùng 2,5 tỷ đồng ngân sách đầu tư không đúng thẩm quyền
UBKT Tỉnh ủy Gia Lai ra thông báo cho biết, Sở LĐTBXH tỉnh dùng 2,5 tỷ đồng ngân sách đầu tư vào một dự án không đúng thẩm quyền.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư
-
Lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đối tượng bị truy nã sa lưới -
Đề nghị Tòa án sớm xử vụ 2 cửa hàng xăng dầu trên tuyến cao tốc của VEC -
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh, nhiều giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố -
Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay, cho thuê phòng khách sạn giá rẻ dịp Tết
-
Khởi tố cán bộ ở Bắc Ninh vì để doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai quy định -
TP.HCM phân cấp cho Hepza cấp 7 loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa -
Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn bán sơn JOTUN giả lớn nhất từ trước đến nay -
Đà Nẵng: Khởi tố 13 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn -
Dự án Khu Du lịch DViews Resort (Gia Lai): Doanh nghiệp đề xuất giải quyết dứt điểm để tiếp tục triển khai -
Hơn 1.000 người “sập bẫy” đa cấp biến tướng, tiền ảo Luxkingtech -
Lập hàng loạt công ty “ma”, vay ngân hàng hơn 300 tỷ đồng
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

