
-
HSBC: Chứng khoán Việt Nam có thể hút đến 10 tỷ USD vốn ngoại sau nâng hạng
-
Gian hàng ngành Tài chính Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
F88 tạo vị thế dẫn đầu ngành nhờ mô hình quản trị rủi ro riêng biệt
-
VPBankS dự kiến chào bán tối đa 25% cổ phần trong đợt IPO, nới "room" ngoại lên 100%
-
Thêm 3 quỹ mở của SSIAM có mặt trên VNSC by Finhay -
Cổ phiếu bất động sản nổi sóng, khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ đồng phiên 3/9
Người quản lý PYN Elite Fund cho biết, sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, các thị trường mới nổi đã trải qua những biến động không mong muốn, ghi nhận tuần thứ 3 liên tiếp dòng vốn chảy ra khỏi các thị trường này.
Nhiều nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi lo ngại về khả năng chính sách liên quan đến thuế nhập khẩu mà ông Trump đề xuất sẽ làm chậm đà tăng trưởng thương mại toàn cầu của các nền kinh tế đang phát triển. Đồng thời, dự báo lạm phát tăng do các chính sách thuế quan cũng làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất, khiến đồng tiền châu Á suy yếu so với USD.
Đối với một nền kinh tế tăng trưởng nhanh như Việt Nam, sự bất ổn có thể là mối đe dọa, tuy nhiên cùng lúc đó, những diễn biến tích cực quan trọng cũng đang diễn ra và thị trường chứng khoán Việt Nam phần lớn ảnh hưởng bởi các doanh nghiệp hoạt động phụ thuộc vào nhu cầu nội địa, ông Petri Deryng cho biết.
Ông chủ quỹ đầu tư Phần Lan cũng đánh giá, Chính phủ Việt Nam đang tăng tốc các nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính sách kinh tế của đội ngũ lãnh đạo hiện nay còn tập trung mạnh mẽ vào cải cách kinh tế hơn với nhiều quyết sách quan trọng đã được đưa ra.
Dù chính sách thuế quan có khả năng ảnh hưởng đến tăng trưởng của một số công ty xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, tuy nhiên các công ty này không niêm yết trên thị trường chứng khoán. Việc xuất khẩu tăng trưởng chậm lại có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhưng nhu cầu nội địa đang tăng mạnh sẽ cân bằng lại, giúp GDP Việt Nam duy trì mức tăng trưởng 6-7% trong năm 2025. PYN Elite Fund còn đánh giá, các doanh nghiệp xuất khẩu FDI không sử dụng nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng Việt Nam, và nhu cầu nội địa tăng mạnh sẽ thúc đẩy các ngân hàng trong nước đạt kết quả kinh doanh ấn tượng vào năm sau.
Người đứng đầu PYN Elite Fund đánh giá, lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 20% trong năm 2024 và duy trì mức tương tự vào năm 2025. “Trước đợt điều chỉnh gần đây, thị trường chứng khoán đã được định giá ở mức hợp lý với P/E dự phóng năm 2025 là 10 lần. Mặc dù những điều chỉnh gần đây gây thất vọng nhưng tình hình không có gì đáng lo ngại”, ông Petri Deryng khẳng định. Thị trường hiện tại đã tạo cơ hội để quỹ tận dụng biến động, thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư.
![]() |
VN-Index vừa có 2 phiên tăng điểm liên tiếp. |
Trên thị trường chứng khoán, sau đợt điều chỉnh kéo dài, VN-Index vừa ghi nhận 2 phiên tăng điểm liên tiếp với điểm số tích cực. Mỗi phiên tăng hơn 11 điểm đã kéo chỉ số Vn-Index lên mốc 1.228 điểm (chốt phiên ngày 21/11/2024).
-
Thêm 3 quỹ mở của SSIAM có mặt trên VNSC by Finhay -
Cổ phiếu bất động sản nổi sóng, khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ đồng phiên 3/9 -
Cổ đông lớn Chứng khoán Rồng Việt muốn bán ra 5 triệu cổ phiếu -
Khối ngoại bán ròng kỷ lục 42.000 tỷ đồng trong tháng 8/2025, lực đỡ từ khối nội -
Góc nhìn TTCK tuần đầu tháng 9/2025: Đã đến lúc tìm doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc -
Động lực then chốt để thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiến gần mục tiêu 25% GDP -
Đón đầu cơ hội phát triển từ các trung tâm tài chính quốc tế
-
VPBank hợp tác với Tập đoàn Ping An xây dựng hệ thống ngân hàng lõi
-
Japfa đồng hành cùng 500 học sinh đến trường
-
VPBank CommCredit kiến tạo nền tảng vững chắc cho cộng đồng kinh doanh tư nhân
-
LITEON Việt Nam là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ 2 liên tiếp
-
VPBankS: Kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp và gắn kết
-
FPT thành lập liên doanh tại Nhật Bản thúc đẩy chuyển đổi số ngành ô tô