-
Hà Nội ban hành nghị quyết đặc thù thúc đẩy các dự án lớn, quan trọng -
Quy định mới về thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập ở Hà Nội -
Hà Nội hiện thực hóa cơ chế đặc thù mới -
Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội -
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló. Ảnh: Đức Thanh |
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/9.
Chiều 6/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Đức Thanh |
Tham dự Lễ đón có Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Đại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Guinea-Bissau Lê Kim Quy; Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long; Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Ân Xô.
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay. Chuyến thăm góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Guinea-Bissau đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh |
Việt Nam và Guinea-Bissau có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/9/1973, vài ngày sau khi quốc gia này tuyên bố độc lập.
Trong đường lối đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với các quốc gia bạn bè ở châu Phi, trong đó có Guinea-Bissau. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước xây dựng tin cậy chính trị và hợp tác cùng phát triển.
Chính phủ Guinea-Bissau coi Việt Nam là đối tác hợp tác ưu tiên trong chính sách ngoại giao, sẵn sàng mở rộng hợp tác thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.
![]() |
| Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung. Ảnh: Đức Thanh |
Hiện nay, trao đổi thương mại là lĩnh vực chủ yếu trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Guinea-Bissau, trong khi Guinea-Bissau là một trong 5 đối tác cung ứng hạt điều nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong nhiều năm qua. Tổng kim ngạch thương mại hai nước năm 2023 đạt gần 170 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu chủ yếu gạo và sản phẩm dệt may, nhập khẩu chủ yếu nguyên liệu điều thô.
Hai nước đã ký Hiệp định hợp tác văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật và thương mại (năm 1994); Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương Guinea-Bissau vào năm 2014.
![]() |
| Hai bên tiến hành hội đàm. Ảnh: Đức Thanh |
![]() |
| Ảnh: Đức Thanh |
![]() |
| Ảnh: Đức Thanh |
![]() |
| Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với các quốc gia bạn bè ở châu Phi, trong đó có Guinea-Bissau. Ảnh: Đức Thanh |
Để tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước; tiếp tục phát huy các mặt hàng trao đổi thương mại chủ lực như hạt điều, mở rộng sang những mặt hàng tiềm năng khác như nông sản, dệt may, ký kết văn kiện hợp tác song phương về nông nghiệp, cảng biển, thương mại…
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Guinea-Bissau đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
Sau Lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.
-
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa -
Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu 8% -
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương -
Hé lộ bức tranh tăng trưởng GRDP 2025 -
Quốc hội “chốt” chính sách mới về thuế, quy hoạch
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam








