Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 01 năm 2026,
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế sau Đại hội XIV
Nguyễn Lê - 23/01/2026 16:17
 
Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm, sức mạnh và văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam.
.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo - Ảnh: Như Ý .

Chiều 23/1, ngay sau khi bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế tại Trung tâm báo chí Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói ông rất vui mừng được gặp các nhà báo, các phóng viên trong nước và quốc tế đã tham gia đưa tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

“Rất cảm ơn các bạn cũng đã liên tục có mặt ở Trung tâm Báo chí, đưa tin về những diễn biến của Đại hội và những thông tin về Đại hội để giúp cho nhân dân trong cả nước cũng như là đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế kịp thời nắm được những diễn biến, kết quả thành công của Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư thông báo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây cũng là dấu mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Từ khóa của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển. Trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học vì dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc. Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh, văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại hội XIV không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, về Chương trình hành động của Đại hội, mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 đồng chí. Trong đó 180 đồng chí là Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ra Bộ Chính trị, bầu ra Ban Bí thư, bầu Tổng Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và phân công nhiệm vụ các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, hội đủ các cái tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao, bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước nhân dân trong cái giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư nói.

Thông tin tiếp theo của Tổng Bí thư là  Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các đồng chí lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước khóa XIV là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động. Thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật; dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội cũng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

"Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với sức mạnh của cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống của gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, với sự cổ vũ động viên và hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhất định sẽ xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc", Tổng Bí thư trao đổi.

Sau khi thông tin kết quả Đại hội, Tổng Bí thư đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của các nhà báo trong nước và quốc tế.

Sự nghiệp đổi mới của Đảng phải liên tục

Trả lời câu hỏi về những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng so với các Đại hội Đảng trước đây, Tổng Bí thư nói, những “từ khóa” ông vừa trao đổi chính là những điểm mới của Đại hội. 

Tổng Bí thư cũng lưu ý, những điểm mới này đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự tiếp tục quá trình đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội cũng có nhiệm vụ tổng kết những điểm mới qua quá trình của 40 năm Đổi mới. Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như mang lại sự phát triển cho đất nước, sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân, thì phải tiếp tục đổi mới.

“Quan điểm của chúng tôi đã thống nhất là sự nghiệp đổi mới của Đảng phải liên tục. Trên cơ sở những thành quả đã giành được,  phải tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Mỗi giai đoạn có những yêu cầu, đặc điểm, có những mục tiêu cũng khác nhau thì cần phải có những trọng tâm, trọng điểm khác nhau".

Theo Tổng Bí thư, điểm mới đầu tiên quan trọng dễ nhận thấy là đổi mới về tư duy xây dựng, phát triển. Đại hội lần này tích hợp ba báo cáo (chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng) thành một báo cáo ngắn gọn, rất dễ hiểu, rất dễ đọc, rất dễ nhớ, rất dễ triển khai thực hiện. Đó là cách tư duy mới, Tổng Bí thư nêu. 

Điểm mới thứ hai được Tổng Bí thư nhấn mạnh là Đại hội XIV đặt trong một thời điểm lịch sử rất quan trọng, một bối cảnh mới, đòi hỏi phải có một tầm nhìn mới. Tầm nhìn không phải chỉ là trong giai đoạn của nhiệm kỳ XIV này mà còn là tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung tiếp theo được Tổng Bí thư nêu là phải tăng trưởng hai con số thì mới đạt được mục tiêu của Đại hội. Điều đó đòi hỏi phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, phải thay đổi mô hình tăng trưởng. Các nhiệm vụ chiến lược đều phải được duy trì nhưng được bổ sung, được hoàn thiện, được làm mới.

Nâng cấp quan hệ đối ngoại lên tầm quan trọng mới

Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin Nga về vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam là một bộ phận của thế giới, mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, điểm mới là Việt Nam nâng cấp quan hệ đối ngoại lên một mức quan trọng mới, ngang với xác định nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu, thường xuyên. Điều này cho thấy, vai trò của công tác đối ngoại và vai trò của Việt Nam với quốc tế đã được nâng cao. 

“Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình với các vấn đề thế giới. Chủ trương là hội nhập ngày càng sâu rộng vào tình hình chính trị thế giới, kinh tế quốc tế và văn minh nhân loại. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hiệp quốc, các quốc gia dù lớn hay nhỏ cũng có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, chiến tranh xung đột…”, Tổng Bí thư nêu.

Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, không có quốc gia đơn lẻ nào trên thế giới, dù mạnh mẽ, hùng cường thế nào có thể tự mình giải quyết được các vấn đề toàn cầu, mà cần có sự hợp tác quốc tế, liên minh, chung tay với các nước khác. Thực tế, sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác so với trước đây, đủ vị thế, trách nhiệm để tham gia vào các vấn đề khu vực, quốc tế. Về an ninh quốc tế, Việt Nam sẽ tham gia gìn giữ hòa bình, tham gia cứu trợ cứu nạn, tham gia đóng góp kiến tạo hòa bình… 

“Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa với vai trò trung gian hòa giải các xung đột, kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng chia sẻ những thách thức mà nhiều nước đang gặp phải và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, cam kết phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…”, Tổng Bí thư trao đổi.

Làm gì sớm để đưa nghị quyết vào cuộc sống?

Hồi âm câu hỏi về hành động để sớm đưa nghị qyết vào cuộc sống, Tổng Bí thư nêu rõ, Nghị quyết Đại hội lần này, tính hành động được đề cập rất cao và rất cụ thể.

Qua đó, các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng sẽ được cụ thể hóa, sớm đi vào cuộc sống, mau chóng mang lại hiệu quả để nhân dân có thể nhìn được, thấy được, thụ hưởng được, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Mục tiêu của Đảng là nâng cao đời sống cho nhân dân, không có  mục tiêu nào khác.

Đại hội XIV này, điểm mới là bên cạnh văn kiện thì Ban Chấp hành Trung ương đã đề xuất một Chương trình hành động của Đảng để thực hiện nghị quyết Đại hội.

Tổng Bí thư cho biết, hôm nay Đại hội kết thúc, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị ngay trong ngày hôm nay, là chỉ thị về tuyên truyền, quán triệt và triển khai ngay nghị quyết Đại hội. Mục tiêu là phải triển khai kế hoạch hành động đi kèm theo nghị quyết. Không chỉ Ban Chấp hành Trung ương mà từng tổ chức đảng, từng ngành, từng cấp, theo nhiệm vụ của mình, theo chức năng của mình đều phải có những chương trình hành động cụ thể.

Phải phân công được người chịu trách nhiệm để tổ chức triển khai, có thời gian triển khai, có lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được. Đó là cách thức sẽ triển khai trong thời kỳ tới, Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư