Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ra phải hầu toà?
Uyên Linh - 31/07/2014 14:32
 
Hôm qua (30/7), Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc tiến hành một vụ kiện pháp lý đối với Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tổng thống Mỹ thừa nhận thất bại trong nỗ lực kiểm soát súng
Tổng thống Mỹ chống mệt với những chuyến bay dài thế nào?
Gia đình Obama kiếm được nửa triệu USD
Doanh nghiệp Nga cấm vận Tổng thống Mỹ Obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama bị kiện ra toà
   
  Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama  

Kết quả bỏ phiếu tại Hạ Viện là 225 phiếu thuận và 201 phiếu chống. Như vậy, Hạ viện Mỹ đã cho phép các luật sư của cơ quan này soạn thảo các tài liệu pháp lý để tiến hành một vụ kiện pháp lý đối với Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama do vượt quyền hạn khi tiến hành luật cải cách y tế. 

Vụ kiện sẽ nhắm vào hướng ông Obama đã vượt quá quyền hạn khi đơn phương đưa ra những thay đổi đối với đạo luật y tế, còn gọi là Obamacare.

Việc soạn thảo sẽ diễn ra trong thời gian nghỉ hè của cơ quan này kéo dài 5 tuần bắt đầu từ ngày mai (1/8).

Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên vì Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm giữ đa số ghế.

Đây là một động thái trước thềm bầu cử vào tháng 11 tới. Cuộc bầu cử sẽ xác định phe kiểm soát quốc hội vào năm tới. Hiện cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa đang chuẩn bị gắt gao cho các chiến dịch tranh cử nhằm chiếm được nhiều ghế hơn phe còn lại trong thời gian sắp tới.

Uy tín của Tổng thống Mỹ Obama thấp nhất trong lịch sử

Uy tín của Tổng thống Mỹ Obama thấp nhất trong lịch sử

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho biết uy tín của Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện đã sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi lên cầm quyền nhiệm kỳ đầu năm 2009.  

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư