Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Tổng thống Nga Putin tự soạn bài phát biểu về Crimea
- 20/04/2014 14:08
 
  Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã tiết lộ quyết định sáp nhập Crimea vào Nga là do chính Tổng thống Vladimir Putin tự đưa ra.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Putin: Tôi được dạy trung thành tuyệt đối với quyền lợi dân tộc
Ông Putin: Nga sẽ không sáp nhập Alaska vì "quá lạnh"
FSB phá âm mưu kích động chiến tranh Nga-Ukraine
   
  Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)  

Theo Itar-tass, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã tiết lộ quyết định sáp nhập Crimea vào Nga là do chính Tổng thống Vladimir Putin tự đưa ra.

Trả lời Kênh truyền hình TVC ngày 19/4, ông Peskov cho hay: "Đó là quyết định cá nhân của nguyên thủ quốc gia. Ông là người duy nhất có quyền và phải đưa ra quyết định, và là người đã đưa ra quyết định đó". 

Theo ông Peskov, Nga quan tâm đến một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị của nước láng giềng Ukraine hơn cả các nước khác.

Cũng theo phát ngôn viên Peskov, Tổng thống Putin hiện theo dõi các kênh truyền hình của cả Nga lẫn Phương Tây, đặc biệt là kênh truyền hình Đức. Ngoài ra, chính ông Putin đã tự mình soạn thảo bài phát biểu trước nhân dân Nga về tình hình Crimea.

 

Mỹ có thể sẽ

Mỹ có thể sẽ "trừng phạt" cả Tổng thống Nga Putin

Được hỏi về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành mục tiêu trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết chính quyền Mỹ không loại trừ bất cứ quan chức Nga nào.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư