-
Định dạng mới cho Cục Đăng kiểm Việt Nam -
[Ảnh] Sân bay quốc tế Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên -
Khánh thành hai Nhà máy nhiệt điện dùng khí LNG đầu tiên của Việt Nam -
Đưa Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, có thể vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu -
Thủ tướng chỉ đạo "3 định hướng", "6 trọng tâm" cho ngành Tư pháp -
Hà Nội ban hành nghị quyết đặc thù thúc đẩy các dự án lớn, quan trọng
| Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, Mỹ. (Ảnh: RT) |
Theo Đài RT (Nga), cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc sau hơn 2 tiếng rưỡi, là cuộc gặp trực tiếp dài nhất giữa hai nhà lãnh đạo, vượt qua hội nghị thượng đỉnh trước đó của họ tại Helsinki vào năm 2018.
Phát biểu ngay sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin mô tả cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng và hữu ích", đồng thời cho biết sự kiện này được tổ chức trong bầu không khí "tôn trọng lẫn nhau".
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết: "Mối quan hệ của chúng ta đã xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh", đồng thời nói thêm rằng tình trạng như vậy không tốt cho cả hai quốc gia hoặc cho thế giới.
Tổng thống Putin cho biết: "Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột Ukraine và đảm bảo giải pháp cho vấn đề Ukraine mang tính lâu dài". Ông cũng nói thêm rằng Moskva hy vọng các nước châu Âu sẽ không tạo ra trở ngại hoặc tìm cách phá vỡ tiến trình dự kiến này.
Nhà lãnh đạo Nga hy vọng rằng các thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ mở đường cho hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine và ông cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì những trao đổi thẳng thắn trong cuộc hội đàm mới đây.
Tổng thống Putin khẳng định nếu ông Trump làm tổng thống Mỹ vào năm 2022, sẽ không có xung đột ở Ukraine. Ông cũng cho biết đã từng cố gắng thuyết phục cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden không đẩy tình hình đến mức không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu.
Cuối bài phát biểu, ông Putin đã chuyển sang nói bằng tiếng Anh để mời ông Trump đến Moskva tham dự vòng đàm phán tiếp theo. Đáp lại, ông Trump trả lời rằng ông thấy điều đó "có thể xảy ra".
Về phía Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp rất hiệu quả, thảo luận nhiều vấn đề, nhưng chưa đạt được sự hiểu biết đầy đủ và vẫn chưa có thỏa thuận nào. Ông cũng cho biết hai bên đã đạt được những tiến triển đáng kể và nhấn mạnh rằng ông có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin.
Ông Trump cũng lưu ý rằng điều quan trọng nhất là họ có cơ hội tốt để đạt được hòa bình và ông bày tỏ hy vọng sớm gặp lại ông Putin. Ông nhấn mạnh thêm rằng Tổng thống Nga cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột này giống như ông.
Trong một thông báo phát đi trước đó, Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump với sự tham gia của các phụ tá thân cận đã kết thúc khi công bố đoạn video cho thấy đoàn đại biểu Nga rời khỏi phòng họp.
Điện Kremlin cũng thông báo rằng cuộc họp báo chung với thành phần rộng hơn giữa hai tổng thống Nga và Mỹ sẽ sớm diễn ra.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hội nghị thượng đỉnh có thể kéo dài từ 6 - 7 tiếng đồng hồ.
Trước đó, Theo Điện Kremlin, hội nghị thượng đỉnh tại Alaska dự kiến thảo luận nhiều vấn đề, chủ yếu là xung đột ở Ukraine, cùng với đó là quan hệ song phương Nga- Mỹ và khả năng hợp tác trong các dự án kinh tế chung.
Phái đoàn Nga gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và Đặc phái viên kinh tế Kirill Dmitriev - nhân vật chủ chốt trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.
Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt, thành phần phía Mỹ gồm có Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Đặc phái viên Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.
Đây là chuyến thăm Mỹ lần thứ tám của ông Putin và là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua. Lần gần nhất Tổng thống Putin tới Mỹ là năm 2015 để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, khi đó ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
-
Thủ tướng chỉ đạo "3 định hướng", "6 trọng tâm" cho ngành Tư pháp -
Hà Nội ban hành nghị quyết đặc thù thúc đẩy các dự án lớn, quan trọng -
Quy định mới về thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập ở Hà Nội -
Hà Nội hiện thực hóa cơ chế đặc thù mới -
Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội -
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam
