-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Trước đó vào tháng 5, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận "đình chiến" thuế quan trong 90 ngày, cắt giảm mức thuế 145% - một mức thuế được đánh giá là tương tự như cấm vận thương mại - đã áp dụng vào tháng 4, đồng thời tạm dừng một loạt các biện pháp trừng phạt, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp theo để hai bên đi đến một thỏa thuận lâu dài. Theo đó, thỏa thuận đình chiến thuế quan sẽ hết hạn vào ngày 12/8.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) tại một cuộc họp tại Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 28/7/2025. Ảnh: AFP |
Chia sẻ với đài CNBC, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump hôm 11/8 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm gia hạn thời gian đình chiến thuế quan đến giữa tháng 11.
Việc trì hoãn này là kết quả được kỳ vọng từ vòng đàm phán mới nhất giữa các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Stockholm vào cuối tháng 7 vừa qua.
Nếu thời hạn đình chiến không được kéo dài, thì mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng vọt trở lại mức của tháng 4, khi cuộc chiến thuế quan giữa hai quốc gia thương mại lớn nhất thế giới đang ở đỉnh điểm.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đã tăng thuế suất toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%, và Trung Quốc đã trả đũa bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa của Mỹ.
Tuy nhiên, hai bên đã đồng ý tạm dừng hầu hết các mức thuế quan đó vào tháng 5, sau khi các nhà đàm phán gặp nhau lần đầu tiên tại Geneva. Mỹ sau đó đã giảm thuế quan xuống còn 30%, và Trung Quốc giảm thuế xuống còn 10%, theo đài CNBC.
Động thái gia hạn đình chiến thuế quan ngày 11/8 là minh chứng mới nhất cho thấy cách thức áp dụng thuế quan bất ngờ, "lúc có lúc không" của Tổng thống Trump, một động thái khiến chính sách thương mại của Mỹ trở nên khó lường đối với nhiều doanh nghiệp.
Trước đây, Tổng thống Trump đã công bố mức thuế quan cao đối với các đối tác thương mại hoặc lĩnh vực cụ thể, sau đó giảm bớt, điều chỉnh hoặc tạm dừng chúng vài ngày hoặc vài tuần sau đó.
Đơn cử, kế hoạch thuế đối ứng mà ông Trump ban đầu triển khai vào đầu tháng 4, đã nhanh chóng bị tạm dừng và sau đó bị trì hoãn nhiều lần trước khi được điều chỉnh và áp dụng hiệu lực mới vào tuần trước. Cụ thể, Tổng thống Trump hôm 31/7 đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc điều chỉnh thuế đối ứng đối với hàng chục đối tác thương mại của Mỹ, dao động trong ngưỡng từ 10% đến 41%; đồng thời lùi thời hạn áp dụng thuế vào ngày 1/8 đến ngày 7/8.
Cũng trong một động thái liên quan, Tổng thống Trump hôm 10/8 cho biết ông muốn Trung Quốc "nhanh chóng tăng gấp 4 lần" nhập khẩu đậu nành của Mỹ.
"Đây cũng là một cách để giảm đáng kể thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Mỹ", Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Hiện vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có đồng ý tăng cường nhập khẩu đậu nành như mong muốn của ông Trump hay không.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

