Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Top 10 quốc gia mắc nợ nhiều nhất trên thế giới
Hoàng Dung (Infonet) - 12/07/2015 10:20
 
Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nợ trên thế giới tăng rất nhanh. Nợ trên toàn cầu tương đương 286% GDP của cả thế giới, so với tỷ lệ 269% vào năm 2007.

Đó là kết luận của một nghiên cứu được Viện Nghiên cứu toàn cầu McKinsey công bố hồi tháng 2/2015.

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu toàn cầu McKinsey, đứng đầu các quốc gia bùng phát nợ là Island, tăng 172% điểm trong giai đoạn 2007-2014, tiếp đến là Singapore (129%), Hy Lạp (103%) và Bồ Đào Nha (100%).

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia mắc nợ nhiều nhất trên thế giới. Thống kê bởi Viện Nghiên cứu toàn cầu McKinse tháng 2/2015 dựa trên báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới của IMF, Ngân hàng thanh toán Quôc tế và Haver Analytics.

10. Thụy Điển

Năm 2014, tỷ lệ nợ trên GDP của Thụy Điển rơi ở mức 290%, tăng kỷ lục trong vòng 7 năm qua, tới 50% điểm. Đó là bao gồm tất cả khoản nợ của chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

9. Đan Mạch

Xếp thứ 9 trong danh sách các quốc gia thiếu nợ ngập cổ này là Đan Mạch. Năm 2014, nợ trên GDP của đất nước là 302%. Như vậy, nợ của Đan Mạch tăng tới 37% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

8. Tây Ban Nha

Năm 2014, nợ trên GDP của Tây Ban Nha là 313%, tăng tới 72% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

7. Hy Lạp

Năm 2014, nợ trên GDP của Hy Lạp đã là 317%, tăng mạnh tới 103% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

6. Hà Lan

Năm 2014, nợ trên GDP của quốc gia này là 325%, tăng tới 62% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

5. Bỉ

Năm 2014, nợ trên GDP của quốc gia này là 327%, tăng tới 61% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

4. Bồ Đào Nha

Năm 2014, nợ trên GDP của quốc gia này là 358%, tăng nhanh chóng tới 100% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

3. Singapore

Năm 2014, nợ trên GDP của quốc gia này là 382%, tăng mạnh tới 129% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

2. Ireland

Năm 2014, nợ trên GDP của quốc gia này là 390%, tăng mạnh tới 172% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

1. Nhật Bản

Năm 2014, nợ trên GDP của quốc gia này là 400%, cao nhất thế giới. Tổng nợ của đất nước hoa anh đào tăng mạnh tới 64% điểm trong giai đoạn từ 2007-2014.

Trong khi đó, Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, năm 2014 cũng phải chịu khoản nợ lớn, tỷ lệ nợ trên GDP của quốc gia này lên tới 233%, tăng 16% điểm trong giai đoạn 2007-2014, xếp thứ 16 thế giới.

Về Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tính năm 2014, quốc gia cũng phải đang phải chịu khoản nợ vơi tỷ lệ nợ trên GDP lên tới 217%, xếp 22 thế giới.

Hy Lạp đồng ý đề xuất cải cách, ECB sẽ nới lỏng thanh khoản
Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Vitor Constancio cho biết, ECB có thể nới lỏng tín dụng cho các ngân hàng Hy Lạp nếu quốc gia này bỏ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư