-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
| TIN LIÊN QUAN | |
![]() | Báo Đầu tư, Vingroup tặng máy tính tại Bắc Giang |
![]() | Gần 15.000 tỷ xây cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn |
![]() |
| TP. Bắc Giang được đánh giá là 1 trong 18 đô thị "Sáng, Xanh, Sạch" trên tổng số gần 800 đô thị cả nước |
Thành phố Bắc Giang trước kia có tên là Phủ Lạng Thương, nằm trên trục giao thông huyết mạch Hà Nội - Lạng Sơn, có nhiều thuận lợi về phát triển kinh tế-xã hội. Năm 1959, Phủ Lạng Thương được đổi tên là thị xã Bắc Giang, tháng 6/2005 được nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh, xếp đô thị loại 3.
Năm 2010, TP. Bắc Giang được mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập thêm 5 xã của 2 huyện Yên Dũng và Lạng Giang, đồng thời tăng cường đầu tư phát triển và nâng cấp đô thị.
TP Bắc Giang đã được Hiệp hội các đô thị Việt Nam đánh giá là 1 trong 18 đô thị "Sáng, Xanh, Sạch" trên tổng số gần 800 đô thị cả nước.
UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong 10 năm trở lại đây, kinh tế - xã hội TP. Bắc Giang phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân 17,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tỷ trọng thương mại-dịch vụ chiếm 47,1%; công nghiệp-xây dựng 49,6%; nông nghiệp-thủy sản 3,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, là mức khá so với mặt bằng chung hiện nay.
Nhân dịp này, TP. Bắc Giang cũng được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng III.
| Gà đồi Yên Thế rục rịch về Thủ đô Vừa đảm bảo nguồn gốc xuất xứ vừa phù hợp thị hiếu người tiêu dùng Thủ đô, gà đồi Yên Thế (Bắc Giang) đang là sản phẩm thu hút người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán này. Dù vậy, không ít người vẫn băn khoăn về chất lượng gà chưa thực sự nổi bật. |
| Chủ tịch Bắc Giang "nắn" nạn "vận động kinh phí" của DN (baodautu.vn) Tỉnh Bắc Giang có công văn chấn chỉnh tình trạng cơ quan, đơn vị tự ý quyên góp, vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí (dưới hình thức "xã hội hóa"), khiến dư luận, doanh nghiệp bức xúc. Trụ sở nhiều cơ quan công quyền lộng lẫy như cung điện Chống tham nhũng phải “bủa lưới bắt cá lớn” |
Duy Hữu
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu





