-
Dịp Tết: Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn để giảm gánh nặng bệnh không lây nhiễm -
Cúm mùa dễ lây lan mùa lễ hội, du Xuân: Tiêm vắc-xin để chủ động phòng ngừa -
Tin mới y tế ngày 13/2: Kiểm soát yếu tố nguy cơ, phòng đột quỵ não trong dịp Tết -
Nhận biết sớm dấu hiệu tan máu bẩm sinh để tránh biến chứng -
Hơn 1.000 người bệnh ung thư về quê trên hành trình Chuyến xe yêu thương -
Hành trình IVF gian nan của cặp vợ chồng hiếm muộn đón cái Tết đầu tiên bên con thơ
Đã tiêm được 438.502 người
Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh, ngày 19/6, TP.HCM chính thức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 của Bộ Y tế. Mũi tiêm đầu tiên được thực hiện sáng cùng ngày với chỉ tiêu 877 mũi tiêm.
![]() |
| Trong ngày 25 và 26/6, thành phố tăng công suất lên tối đa thì có thể đảm bảo đủ chỉ tiêu gần 800.000 liều. ảnh Lê Toàn |
Ngày 20/6, TP.HCM thực hiện tiếp tục hơn 5.700 liều vaccine tại khu công nghiệp. Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị nhanh chóng chuẩn bị thật kỹ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là chuẩn bị các đội xe cấp cứu thường trực.
Đến ngày 21/6, TP.HCM chính thức thực hiện chiến dịch. Những ngày đầu có nhiều thiếu sót, sự phối hợp giữa người tiêm, người đến tiêm khó đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các điểm tiêm chủng công cộng. Do đó, sự điều phối còn nhiều cập rập.
Chẳng hạn, có đội tiêm bị dồn lại 1.000 người, nhưng theo quy định chỉ được không quá 200 người/buổi tiêm. “Như đợt rồi, thành phố được Bộ Y tế phân bố hơn 70.000 liều trong đợt 3, việc tiêm chủng chưa thực hiện hoàn tất thì đến đợt phân bổ tiếp theo, thành phố đã gấp rút thực hiện tiêm chủng hoàn tất trong vòng 2 ngày”.
Hôm qua (24/6), Bộ Y tế hỗ trợ thành phố 200 bác sĩ tham gia khám sàng lọc, cấp cứu. Một đội tiêm cần 2 bác sĩ một sàng lọc, một theo dõi sau tiêm, 3 nhân viên y tế để tiêm chủng.
Trong đợt này, TP.HCM cần 2.000 bác sĩ và 3.000 điều dưỡng. Ngoài ra, thành phố cần lực lượng hậu cần, theo quy định của UBND Thành phố là 12.000 người, mỗi đội tiêm gồm có dân phòng địa phương, nhân viên y tế địa phương, 4 người thanh niên, đoàn viên tình nguyện để hỗ trợ nhập số liệu, trật tự an ninh. Với sự hỗ trợ này, trong ngày hôm qua, tiến độ tiêm của TP.HCM tăng đáng kể.
Về kết quả tiêm chủng, ông Bỉnh thông tin thêm, ngày 22/6, TP.HCM thực hiện 95.000 mũi, ngày 24/6 tăng lên 172.930 liều. Tổng cộng trong 22, 23 và 24/6, TP.HCM có 438.502 lượt người đăng ký tiên. Tuy nhiên, sau khám sàng lọc, hơn có 4.000 người tạm hoãn tiêm.
Như vậy, hiện đã có 404.700 người tiêm. Theo ông Bỉnh, với tốc độ này, trong ngày 25 và 26/6, thành phố tăng công suất lên tối đa thì có thể đảm bảo đủ chỉ tiêu gần 800.000 liều. Thành phố sẽ thực hiện được kỳ vọng đúng như dự kiến, sau khi có sự điều phối chặt chẽ, quản lý người đến tiêm theo khung giờ (1 đội tiêm thực hiện 25 người/ giờ).
Nhiều trường hợp phản ứng nặng sau tiêm
Dù nhiều bất cập, đây là lần đầu TP.HCM có tốc độ chuẩn bị nhanh như vậy, do đó, thành phố sẽ dồn hết nguồn lực để hoàn tất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
“Chúng tôi rất vui vì ý thức của người dân khi đến tiêm, không tranh giành, sự kỷ luật trong tổ chức tiêm. Lần này chúng ta tiêm 800.000 liều, nhưng thành phố cần đến 15 triệu liều để tiêm chủng cho 70% người dân thành phố”, ông Bỉnh nói.
Trong 5 ngày qua, thành phố ghi nhận 1.109 trường hợp gặp phản ứng phụ sau tiêm. Trong đó, 73 bị sốc phản vệ, 26 người phản vệ độ 2, 15 người phản vệ độ 3, 2 người phản vệ độ 4 và 10 trường hợp khác. Trong 10 người phản vệ độ 4 có 1 người ngưng tim.
“Bất cứ loại thuốc nào cũng có phản ứng phụ, tùy theo cơ địa của người được tiêm. Quan trọng là thành phố đã có bước xử lý kịp thời. Như vậy, chúng ta đã đi được hơn một nửa chặng đường. Còn 2 ngày đã hoàn tất chiến dịch và ngày cuối cùng dành để tiêm vét”, ông Bỉnh khẳng định.
Giải thích lý do vì sao Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM và các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, ông Giám đốc Sở Y tế cho biết, do biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 rất nguy hiểm, lây lan rất nhanh và có thể gây biến chứng nặng ở những người trẻ không có bệnh nền.
Theo kế hoạch, Thành phố tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng với số lượng 650 điểm/ngày tại Trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm lưu động. Để đảm bảo việc giãn cách trong quá trình tiêm chủng, mỗi điểm tiêm chỉ thực hiện cho 200 người/ngày. Nếu thực hiện đúng tiến độ, trong một ngày, khoảng 200.000 người sẽ được tiêm chủng. Dự kiến, chiến dịch hoàn thành trước ngày 27/6.
Tuy nhiên, mới đây, Bộ Y tế có vản bản khẩn đề nghị TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tăng tốc độ triển khai tiêm chủng ngay 870.870 liều vaccine đã được cấp trong hai đợt.
-
Hơn 1.000 người bệnh ung thư về quê trên hành trình Chuyến xe yêu thương -
Hành trình IVF gian nan của cặp vợ chồng hiếm muộn đón cái Tết đầu tiên bên con thơ -
Tin mới y tế ngày 12/2: Hà Nội quyết tâm chặn, siết chặt phòng dịch dịp Tết Nguyên đán -
Bộ Y tế lên tiếng về việc từ chối thanh toán X-quang dưới 6 phút -
Đi khám dạ dày, phát hiện ung thư phổi hiếm từ một chỉ số bất thường -
GS.TS.BS Phạm Nhật An: Chuyên gia Nhi khoa đầu ngành và triết lý “chăm sóc trẻ không chỉ là chữa bệnh” -
Tết của người bệnh, Tết của những ca trực 24/24
-
1
Quy hoạch ổn định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 20 triệu hành khách/năm -
2
Đổi mới chính sách tài chính đất đai, khơi thông nguồn lực, giảm gánh nặng xã hội -
3
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam -
4
Được giảm 50% dự trữ bắt buộc, 4 nhà băng có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng để cho vay
-
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank? -
Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ Úc (ACO)

