-
Tăng cường liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế trên Hành lang kinh tế Đông - Tây -
Kịch bản phát triển đô thị Đà Nẵng -
Dòng vốn tỷ USD đổ về TP.HCM, khởi đầu cho làn sóng đầu tư mới -
Đà Nẵng điều chỉnh, phân cấp nhiều dự án đầu tư công về xã, phường -
Vingroup đề xuất mở rộng đường Rừng Sác (TP.HCM) lên 10 làn xe -
Lâm Đồng xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư
![]() |
| Ảnh minh họa |
Số liệu mới nhất của Kho bạc Nhà nước TP.HCM cho thấy, tính đến ngày 10/11/2023, Thành phố mới giải ngân được 25.804 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38% trong tổng vốn được giao năm 2023 là 68.634 tỷ đồng.
Trước tình hình giải ngân đầu tư quá chậm, ngày 3/11, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 5454/KH-UBND phát động thi đua 60 ngày đêm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu đạt 95% như kế hoạch đề ra.
Theo số liệu tổng hợp tại Văn bản số 5477/UBND-DA của UBND TP.HCM, hàng ngàn tỷ đồng dự kiến không giải ngân được khi kết thúc năm 2023.
Cụ thể, có 79 dự án đang vướng giải phóng mặt bằng, nên không giải ngân được phần vốn xây lắp. Vốn xây lắp của 79 dự án được giao kế hoạch năm 2023 là 10.865 tỷ đồng, tính đến hết tháng 9 mới giải ngân được hơn 2.000 tỷ đồng (đạt gần 19%). Dự kiến hết năm 2023, chỉ giải ngân được 5.182 tỷ đồng; còn lại 5.683 tỷ đồng không giải ngân được.
Đối với 28 dự án không giải ngân được do chủ đầu tư làm chậm, dự kiến đến hết năm nay cũng chỉ giải ngân được 1.656 tỷ đồng (kế hoạch giao 2.454 tỷ đồng).
Với 16 dự án chậm giải ngân do công tác phối hợp giữa các sở, ngành, dự kiến đến hết năm 2023 chỉ có thể giải ngân được 358 tỷ đồng (kế hoạch giao 666 tỷ đồng).
Không chỉ các dự án đang thi công dở dang, mà còn có tới 58 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, nhưng chậm làm thủ tục quyết toán, với tổng vốn hơn 155 tỷ đồng.
Những số liệu trên cho thấy, tổng vốn dự kiến không giải ngân hết từ các dự án chậm giải phóng mặt bằng, dự án chậm do các nguyên nhân khác lên đến hơn 6.800 tỷ đồng. Với tiến độ giải ngân như hiện nay, tính đến ngày 10/11/2023 mới đạt tỷ lệ 38%, thì đường về đích 95% còn khoảng cách quá xa.
Trước tình hình này, UBND TP.HCM tiếp tục ban hành Văn bản số 5477/UBND-DA về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Khác với các văn bản chỉ đạo trước đây, tại văn bản này, những dự án và địa phương chậm giải ngân đầu tư công đã được chỉ đích danh và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt 95% từ nay đến cuối năm.
Chẳng hạn, 7 địa phương có vốn bồi thường giải phóng mặt bằng được giao lớn hơn 1.000 tỷ đồng đang chậm tiến độ (gồm TP. Thủ Đức, quận Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh) cần tiếp tục đẩy mạnh việc giải ngân vào các tháng cuối năm 2023. Ba địa phương hiện chưa giải ngân vốn bồi thường giải phóng mặt bằng (gồm quận 3 với dự án metro số 2, quận 5 với 3 dự án, quận 6 với 4 dự án) phải khẩn trương hoàn tất công tác phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân đạt 95% trong năm 2023.
Tại hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố được Thành ủy TP.HCM tổ chức vào giữa tháng 10/2023, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thừa nhận, dù đã có những chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc từng dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm cũng như phân công cụ thể cho các lãnh đạo, nhưng tiến độ vẫn chưa đạt được như mong muốn. Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, cần phải đánh giá lại tổng thể để tìm ra nguyên nhân yếu chỗ nào, do cái gì, do ai để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đồng thời, chuẩn bị cho việc giải ngân đầu tư công 2024, tránh tình trạng như năm nay.
Sau chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Nên, ngay từ tháng 11/2023, UBND TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành công tác lập và trình thẩm định các dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư trước ngày 30/11/2023 (đối với nhóm A trước ngày 30/4/2024). Các dự án đã được duyệt phải được khởi công chậm nhất vào quý I/2024. Đối với các dự án đăng ký kế hoạch vốn 2024 phải đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện khi trình phê duyệt.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, chính quyền Thành phố sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp trong 2 tháng còn lại của năm 2023 để đạt mục tiêu đề ra. “Nếu không đạt được tỷ lệ giải ngân trên 95%, thì cũng không được thấp hơn 80%”, ông Mãi nói.
-
Đà Nẵng điều chỉnh, phân cấp nhiều dự án đầu tư công về xã, phường -
Lâm Đồng xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư -
Cần Thơ và Tập đoàn T&T ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư hàng loạt dự án -
Lâm Đồng: Đề xuất đầu tư xây dựng 2 hồ chứa nước 880 tỷ đồng -
Hoàn thiện Nghị định khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn -
Lâm Đồng chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc tại 21 dự án năng lượng -
Minh bạch quản lý - trụ cột giúp Thuế tỉnh Lạng Sơn tăng trưởng thu ngân sách
-
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF -
18 tỷ USD và “tâm hồn Thăng Long”: Giải mã sức hút cực đại của Vinhomes Global Gate Hạ Long -
FENICA: Kiến tạo chuẩn sống mới từ sự bắt tay giữa chủ đầu tư Phượng Hoàng và DXMD Vietnam -
Nhà máy chiếu xạ và kho lạnh Toàn Phát đạt chứng nhận LEED Gold O&M -
Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng -
Gemadept và CJ Logistics bước vào giai đoạn hợp tác mới sau hơn 8 năm liên doanh

