-
Hà Nội: Vốn FDI thực hiện đạt gần 1,36 tỷ USD trong 9 tháng -
Khởi công tổ hợp dịch vụ gần 1.169 tỷ đồng tại Hòa Lạc -
Tây Ninh mở rộng không gian công nghiệp, tiêu chuẩn xanh thành lợi thế mới -
Cà Mau nghiên cứu phát triển khu kinh tế tự do -
Quảng Ngãi: Hơn 10 năm đình trệ, dự án hơn 220 tỷ đồng tái khởi động -
Sắp khai thác cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê
Sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, TP.HCM mới được Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công năm 2025 là 118.948 tỷ đồng.
Đây là số vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay được giao cho một địa phương. Dù vậy, TP.HCM (sau sáp nhập) vẫn đặt mục tiêu giải ngân đạt từ 100% trở lên trên tổng mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Dẫu còn nhiều khó khăn sau khi sáp nhập và chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt 100% được Thành phố đặt ra không phải là không có cơ sở. Điều này có thể nhận thấy qua hàng loạt dự án trọng điểm của Thành phố đang bước vào giai đoạn thi công nước rút như: Dự án đường Vành đai 3, Dự án Cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Dự án nút giao An Phú… Khi đó, số vốn giải ngân sẽ dồn vào những tháng cuối năm.
Theo Sở Tài chính TP.HCM, trong các tháng cuối năm, TP.HCM sẽ tập trung chỉ đạo, theo sát việc thực hiện và giải ngân của 35 dự án lớn, với tổng số vốn giải ngân lên đến 58.623 tỷ đồng, chiếm 49% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Thành phố năm 2025 (118.948 tỷ đồng) và chiếm 82% tổng số vốn còn lại phải giải ngân trong 6 tháng cuối năm.
Trong số 35 dự án có khả năng giải ngân số vốn lớn trong những tháng cuối năm có thể kể đến như: Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, dự kiến giải ngân 9.611 tỷ đồng; Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22, dự kiến giải ngân 6.234 tỷ đồng; Dự án Nâng cấp đường trục Bắc - Nam, dự kiến giải ngân 3.596 tỷ đồng; Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, dự kiến giải ngân 6.450 tỷ đồng; tuyến đường nối vào cao tốc Biên Hòa (cũ) - Vũng Tàu (cũ), dự kiến giải ngân 1.172 tỷ đồng…
Ngoài các dự án nói trên, trong đợt đi giám sát một số dự án trọng điểm vào tháng 7/2025, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, có một số dự án có thể giải ngân vốn đầu tư ngay trong thời gian tới như: Dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng) đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) và Dự án đường Vành đai 4 đoạn qua Bình Dương (cũ), vì hai dự án này hiện đã có giá bồi thường.
Theo báo cáo của các sở, ngành tại buổi làm việc với Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ngày 4/8, Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong tổng số 8.000 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2025.
Đối với đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ), đến nay đã thông báo thu hồi đất đạt trên 97%; công tác điều tra, khảo sát, kiểm đếm, đo đạc đạt 69%. Các đơn vị đã hoàn thành việc phê duyệt giá đất và phương án bồi thường cho 139 trường hợp, với tổng số tiền gần 672 tỷ đồng.
Theo đánh giá của ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Thành phố có nhiều dư địa để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm, nhất là khi toàn Thành phố đang triển khai cùng lúc nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.
Sau các buổi kiểm tra, giám sát các công trình trọng điểm của lãnh đạo TP.HCM trong tháng 7/2025, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân, để đạt được mục tiêu giải ngân 100% vào cuối năm 2025.
Đối với các dự án đang chậm làm thủ tục đầu tư, Sở Tài chính đã kiến nghị Thành phố tăng cường theo dõi, đôn đốc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đặc biệt là đối với các dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn.
Từ nay đến cuối năm, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát tiến độ giải ngân của các dự án và thực hiện điều hành linh hoạt kế hoạch đầu tư công năm 2025, nhằm điều chuyển vốn từ các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân ngay.
Đặc biệt, về kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, Thành phố sẽ siết chặt và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Những giải pháp này cũng được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tại các cuộc họp kinh tế - xã hội diễn ra hàng tháng.
Rút kinh nghiệm từ việc giải ngân chậm trong 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu Chủ tịch UBND 168 xã, phường trên địa bàn cùng Giám đốc 15 sở, ngành và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp cần lập danh mục đầu tư năm 2026 ngay từ bây giờ và phải hoàn thành trong tháng 8/2025 để Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố.
“Dự kiến cuối năm nay, tất cả hồ sơ này sẽ được hoàn thành và sẵn sàng cho việc bố trí vốn ngay từ đầu năm 2026, tránh tình trạng phân bổ vốn chậm như đầu năm 2025”, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.
-
Cần Thơ khởi công dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) vốn gần 1.000 tỷ đồng -
Vĩnh Long: Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc, khu kinh tế Vĩnh Long gần cán đích kế hoạch năm -
Tây Ninh tăng tốc mở rộng không gian công nghiệp và logistics -
Đắk Lắk chấp thuận Nhà máy điện gió Krong Buk 3, tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng
-
Hà Nội: Vốn FDI thực hiện đạt gần 1,36 tỷ USD trong 9 tháng -
Khởi công tổ hợp dịch vụ gần 1.169 tỷ đồng tại Hòa Lạc -
Tây Ninh mở rộng không gian công nghiệp, tiêu chuẩn xanh thành lợi thế mới -
Cà Mau nghiên cứu phát triển khu kinh tế tự do -
Quảng Ngãi: Hơn 10 năm đình trệ, dự án hơn 220 tỷ đồng tái khởi động -
Sắp khai thác cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê -
Vì sao hàng chục mỏ đất ở Quảng Ngãi đấu giá bất thành?
-
KNIC lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Vì tương lai xanh” -
Khu công nghiệp Thành Thành Công hướng tới mô hình sinh thái, thông minh và bền vững -
Khởi động chương trình cố vấn và đấu tập robotics 2026 cho giới trẻ -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 30/9/2026 -
Herbalife Việt Nam tiếp sức cộng đồng runner tại VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 -
Coway Vina ra mắt VILLAEM 3 với 48 tùy chọn lấy nước tại Việt Nam
