-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định số 2708 về việc thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19.
Trung tâm này đặt tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố, số 55 đường Mạc Đĩnh Chi gồm 19 thành viên.
Trong đó, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM được phân công làm Giám đốc Trung tâm.
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Phó Giám đốc Trung tâm và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM làm Phó Giám đốc thường trực Trung tâm.
![]() |
| Các lực lượng hỗ trợ sắp xếp hàng hoá trong chương trình "Vòng tay Việt" do Hội hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Sở Công thương TP.HCM cùng một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện (Ảnh minh hoạ). |
Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ hàng hóa (lương thực, thực phẩm,...) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch.
Đồng thời, Trung tâm này phải phối hợp với UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát các nhu cầu cần được hỗ trợ của những người dân nghèo, cận nghèo, những người dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 phải tạm thời nghỉ việc, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày.
Trên cơ sở đó, Trung tâm tổ chức phân phối nguồn hàng tài trợ đến các đối tượng thông qua các cấp chính quyền tại địa phương.
Ngoài ra, đơn vị này sẽ phối hợp với Sở Y tế rà soát các khó khăn và nhu cầu cần được hỗ trợ của các bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các Khu cách ly tập trung, trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 và bệnh viện hồi sức Covid-19 để kịp thời điều phối nguồn hàng hóa và vật tư y tế hồ trợ đến các đối tượng này.
Việc điều phối, phân phối nguồn hàng tài trợ đến các đối tượng trên theo nguyên tắc “đúng đối tượng, đúng nhu cầu” cũng sẽ được trung tâm này chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát.
Vì vậy, Thành phố đã đề nghị xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng là người lao động, sinh viên không thu nhập, người không thuộc đối tượng của Nghị quyết 09 đang gặp khó khăn để kịp thời giúp đỡ.
"Người dân nếu gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ, chủ động liên hệ từng địa phương và thông qua các tổng đài để Thành phố ghi nhận, kịp thời chăm lo", ông Phan Văn Mãi nói.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

