-
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân
| Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành ủy TP.HCM (Ảnh: Trung tâm báo chí). |
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cam kết, Thành phố sẽ chịu trách nhiệm chi và thực hiện theo phương thức hậu kiểm.
Nếu cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính có thể cử một chuyên viên tham gia tổ giúp Thành phố triển khai việc này.
Thành phố đang cân nhắc làm với doanh nghiệp theo phương thức hậu kiểm bằng cách đưa ra các tiêu chí và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với thông tin kê khai để giải ngân nhanh.
“Bây giờ mà làm, kiểm tra từng doanh nghiệp thì không biết bao giờ hỗ trợ cho xong”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói cũng như đưa ra đề xuất cho động lực tăng trưởng kinh tế Thành phố trong 5-10 năm tới gắn với khu đô thị sáng tạo công nghệ cao, gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.
Khu vực này được gọi là trung tâm lớn nhất về công nghệ cao, có 15 trường đại học, trên 100.000 sinh viên.
Cùng với đó, cả 3 quận trên có 1 triệu dân (10% tổng dân Thành phố), 21.000 hecta (10% diện tích Thành phố) và dự đoán có thể đóng góp 30% GDP Thành phố khi được thiết lập thành Khu đô thị sáng tạo.
“Có một bức cầu nhất thiết là sáp nhập 3 quận lại thành một Thành phố, sau quy hoạch có thể lên 2,3 triệu dân. Trước năm 1975, Thủ Đức, quận 2 và quận 9 chỉ là một huyện nông nghiệp”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị có chủ trương giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Thành phố hoàn thiện đề án thiết lập “một Thành phố trong một tỉnh” này trong quý III/2020.
Đề xuất cuối cùng của lãnh đạo TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2020 được tổ chức sáng nay liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp khi Thành phố gặp trở ngại khi không có hướng dẫn xử lý tài sản.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu tình trạng này không được giải quyết, Thành phố sẽ không hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa. Và đây cũng là tình trạng chung của nhiều tỉnh, thành khác.
“Thành phố hứa trong 4-5 tháng tới sẽ phục hồi tốt để bước vào đại hội Đảng”, Bí thư Nhân khẳng định.
-
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại -
Cân nhắc không phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi cho các tỉnh
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
