Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Trà Vinh kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Huy Tự - 30/04/2022 07:29
 
Tối 29/4, tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (5/1992 - 5/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

Tối 29/4, tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (5/1992-5/2022) gắn với kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: là một trong những tỉnh nghèo nhất vùng ĐBSCL khi vừa tái lập, qua 30 năm tỉnh Trà Vinh đã phấn đấu vừa khắc phục những khó khăn, vừa đoàn kết đồng lòng, đề ra các giải pháp và quyết sách đồng thuận với người dân và doanh nghiệp, đến nay Trà Vinh đạt nhiều thành tựu nổi bật, tạo chuyển biến toàn diện trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Cùng với củng cố hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong đó, kinh tế ngày càng tăng theo nhu cầu phát triển, giá trị tổng sản phẩm nội địa tăng trưởng bình quân 11,5% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt 63,15 triệu đồng, gấp hơn 86 lần so năm 1992. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển cả số lượng và chất lượng. Chương trình giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt…

Trà Vinh quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh có kinh tế biển phát triển mạnh, trung tâm năng lượng của vùng và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của vùng ĐBSCL trước năm 2030.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những thành tựu vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh trong đoàn kết dân tộc, phát huy hiệu quả tiềm năng vị thế của vùng đất giàu bản sắc văn hoá, dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh do có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.             

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Trà Vinh có kho tàng văn hóa phong phú, đặc sắc, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả ấn tượng, nhiều công trình trọng điểm quốc gia được đầu tư trên địa bàn ngày càng hoàn thiện và đang phát huy tác dụng trong giao thông kết nối và liên kết vùng, phá thế độc đạo của địa phương.          

Để đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trọng điểm kinh tế biển, trở thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025 và là tỉnh phát triển nhóm đầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện tốt công tác quy hoạch theo Luật Quy hoạch, phát triển toàn diện, hiện đại, sinh thái, văn minh và bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Phấn đấu xây dựng Trà Vinh thành vùng trọng điểm kinh tế biển và sớm trở thành trung tâm năng lượng sạch, nhất là năng lượng tái tạo của vùng. Tiếp tục chú trọng huy động mọi nguồn lực thực hiện thành công chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh”.                        

Trong chuỗi sự kiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại – du lịch kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, UBND tỉnh tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư đến làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Kết quả, UBND tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 14 doanh nghiệp, trên 20 danh mục dự án, đáng chú ý có các dự án quan trọng như: Dự án nuôi và chế biến tôm xuất khẩu của Tập đoàn Việt Úc; Dự án Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Thông Thuận Trà Vinh mở rộng (tại Cảng cá Láng Chim) của Công ty cổ phần Thủy sản Thông Thuận - Trà Vinh.                                              

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú có các dự án xây dựng khu phức hợp thủy sản (Nhà ở, dịch vụ, hậu cần thủy sản); Dự án hợp tác liên kết nuôi tôm sinh thái (tôm – rừng) xuất khẩu; Dự án đầu tư xây dựng vùng nuôi tôm nước lợ tập trung; Dự án đầu tư xây dựng khu nuôi tôm nước lợ công nghệ cao; Dự án Nhà máy chế biến tôm công suất 50 nghìn tấn/năm.

Tập đoàn Lộc Trời có Dự án xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ xuất khẩu (mở rộng từ 300 ha lên 1.000 ha tại huyện Cầu Kè) và nghiên cứu mở rộng thêm vùng nguyên liệu lúa theo chuẩn hữu cơ xuất khẩu tại huyện Càng Long; Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái đạt chuẩn xuất khẩu (xây dựng mô hình trồng xoài Cát Lộc khoảng 10 ha); Xây dựng Nhà máy xây xát lúa xuất khẩu và kho lạnh bảo quản nông sản; Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trong công tác khuyến nông và hỗ trợ, giới thiệu các doanh nghiệp nhằm tiêu thụ nông sản tại Trà Vinh.     

Trà Vinh - kỳ tích 30 năm và khát vọng vươn lên
Trà Vinh có dân số trên 1 triệu người, với 3 dân tộc chính: Kinh - Hoa -Khmer, có truyền thống đoàn kết trong lịch sử bảo vệ đất nước và phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư