Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Triển lãm “Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn” thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc
Như Loan - 23/12/2022 06:01
 
Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
TS. Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi giới thiệu về Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn".

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc bảo trợ Trường Đại học Nguyễn Trãi, phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 15/12/2022 đến ngày 31/03/2022.

Triển lãm giới thiệu 300 tác phẩm của 30 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, các tên tuổi họa sĩ tiêu biểu có tranh trong triển lãm có thể kể đến như: họa sĩ Vũ Trọng Thuấn, họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận, họa sĩ Trương Bé, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng, họa sĩ Nguyễn Lâm, họa sĩ Hồ Hữu Thủ, họa sĩ Dương Sen, họa sĩ Vũ Dương, họa sĩ Hoàng Đặng, họa sĩ Lâm Huỳnh Linh; Các họa sĩ Hàn Quốc bao gồm họa sĩ Han Heewon; họa sĩ Chae Jongkee; họa sĩ Lee Johnlip; họa sĩ Rhim Chongho; họa sĩ Lee Hoguk; họa sĩ Jeong ChulKyo; họa sĩ Choi Inho; họa sĩ Kim Sungnam.

Triển lãm còn trưng bày 200 tác phẩm của nhà sưu tầm TS. Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc, là nguồn năng lượng kết nối, khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc.

Triển lãm giới thiệu 300 tác phẩm của 30 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc và 200 tác phẩm của nhà sưu tầm Nguyễn Tiến Luận.

Ông Phạm Tiến Vân, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao triển lãm được tổ chức trong dịp này: "Trong hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, giao lưu trong lĩnh vực mỹ thuật rất quan trọng. Tôi mong những triển lãm như thế này được tổ chức hàng năm, định kỳ để tăng cường giao lưu hợp tác quan hệ giữa hai nước".

TS. Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

“Bên cạnh những hoạt động hợp tác về giáo dục, chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa Việt - Hàn. Triển lãm còn là dịp để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc cũng như là cơ hội để mọi người dân Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc qua hội họa”, TS. Nguyễn Tiến Luận chia sẻ.

Lễ khai mạc chính thức của Triển lãm “Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn” sẽ diễn ra lúc 15h00, ngày 27/12/2022 tại Bảo tàng Hà Nội, Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hải Phòng đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc đồng hành trong các hoạt động xúc tiến đầu tư
Tối ngày 13/12, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (HEZA) đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn Thành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư