
-
Canada nhắm đến khối thương mại Mercosur để giảm phụ thuộc vào Mỹ
-
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật stablecoin, chuyển Tổng thống Trump ký ban hành
-
Tổng thống Trump: Mỹ đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ với Indonesia, áp thuế quan 19%
-
Tăng trưởng quý II/2025 của Trung Quốc vượt kỳ vọng
-
Tổng thống Trump công bố mức thuế 30% đối với EU và Mexico -
Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế quan 35% đối với Canada từ ngày 1/8
![]() |
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản trượt 0,78% do cổ phiếu “nặng ký” của hãng bán lẻ số 1 Nhật Bản Fast Retailing mất 1,76%. Ảnh: AFP |
Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,66% do hầu hết các nhóm cổ phiều đều lao dốc. Riêng chỉ số riêng biệt tài chính mất gần 4% khi cổ phiếu của các ngân hàng lớn tại Australia bị bán tháo.
Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 trượt 0,78% do cổ phiếu “nặng ký” của hãng bán lẻ số 1 Nhật Bản Fast Retailing mất 1,76%, còn chỉ số Topix giảm 0,9%.
Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục chiều nay vẫn giữ được sắc xanh với chỉ số Shanghai Composite nhích 0,33% và chỉ số Shenzhen Composite tăng 0,52%. Trái lại, chỉ số Hang Seng của Hong Kong trượt nhẹ do cổ phiếu của tập đoàn HSBC mất 3%.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi nhích lên 0,6%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,4%.
Lo ngại về tác động kinh tế của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vốn đã khiến thị trường chứng khoán những tuần gần qua chao đảo, nay tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư. Đến nay, hơn 932.000 người trên thế giới đã bị nhiễm Covid-19 và ít nhất 42.000 người đã thiệt mạng do virus này, theo số liệu của Đại học John Hopkins.
Kênh truyền hình CNBC dẫn bình luận của Kelvin Tay, giám đốc đầu tư khu vực tại Quỹ quản lý tài sản toàn cầu UBS cho rằng, dù thị trường chứng khoán đã ổn định ít nhiều và sẽ không thấy những cú lắc mạnh từ 10 - 12% như 2 tuần qua, nhưng triển vọng cho quý II/2020 về cơ bản sẽ phụ thuộc vào mức độ lây lan của dịch Covid-19 ở Mỹ và châu Âu.
Chứng khoán Mỹ đêm qua khởi động quý II/2020 bằng phiên giao dịch “rực lửa” khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa mất 4,4% về 20.943,51 điểm, còn S&P 500 cũng trượt 4,4% còn 2.470,50 điểm và chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa với 7.360,58 điểm.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo nước Mỹ nên chuẩn bị cho “hai tuần rất đau đớn” khi dịch Covid-19 bủa vây. Các quan chức Nhà Trắng dự báo số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ có thể tăng tới khoảng 100.000 - 240.000 người.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mức 99 thiết lập đầu tuần lên 99,607. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và giao dịch 107,47 JPY/USD so với mốc 108 JPY/USD thường thấy trong tuần. Đô la Australia mất giá và trượt khỏi mức 1 AUD/0,612 USD trong phiên hôm qua về 1 AUD/0,608 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay bật tăng, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 5,82% lên 26,18 USD/thùng còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ lên giá 4,63% và giao dịch 21,25 USD/thùng.

-
Từ Didi đến DeepSeek, nhà đầu tư nước ngoài đang trở lại thị trường Trung Quốc -
Thị trường dầu lửa: Cân bằng mong manh giữa nhu cầu và cung -
Tác động từ thuế quan khiến CPI tháng 6/2025 của Mỹ tăng trở lại -
Tổng thống Trump: Mỹ đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ với Indonesia, áp thuế quan 19% -
Tăng trưởng quý II/2025 của Trung Quốc vượt kỳ vọng -
Thuế quan có đẩy lạm phát Mỹ tăng trở lại? -
Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc vượt kỳ vọng
-
Hướng đi mới của bất động sản Cửa Lò: Bắt nhịp phát triển đô thị biển
-
Công ty Biotion Hàn Quốc ký Biên bản Ghi nhớ với Viện nuôi trồng Thủy sản - Đại học Nha Trang về hợp tác kết nối đào tạo
-
Dòng vốn FDI dịch chuyển, bất động sản gần khu công nghiệp hưởng lợi
-
Acecook Việt Nam được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025
-
BSH khẳng định vị thế với hai trung tâm giám định bồi thường xe cơ giới Bắc - Nam
-
PVCFC xuất thêm 30.000 tấn phân bón sang Úc, mở rộng thị trường nhờ đẳng cấp Level One