-
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ -
Lạm phát Mỹ nóng lên, Dow Jones mất 475 điểm, còn S&P 500 bán tháo trên diện rộng -
WTO: Thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2023 sụt giảm
Chỉ số Nikkei 225 giảm 3,84% trong phiên giao dịch sáng nay 30/3, còn chỉ số Topix mất 4,37%. Ảnh: AFP |
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 bị kéo tụt 3,84% do cổ phiếu “nặng ký” của Softbank Group trượt dốc 7,74%, còn chỉ số Topix giảm 4,37%. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,44%.
Chứng khoán Trung Quốc cũng mở phiên nhuốm đỏ với thị trường đại lục ghi nhận chỉ số Shanghai Composite giảm 1,4% còn chỉ số Shenzhen trượt 1,946%. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng mất 2,02%.
Trong khi đó, chứng khoán Australia ngược sóng với khu vực với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 2,14%. Đây được xem là phiên hồi sức khá mạnh của chứng khoán Australia sau cú trượt sâu hơn 5% trong phiên giao dịch cuối tuần trước 27/3.
Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) sụt giảm 1,33%.
Diễn biến dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu đang là mối rủi ro lớn nhất với các nhà đầu tư hiện nay khi dịch bệnh cướp đi sinh mạng của ít nhất 33.900 người và hơn 720.000 ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới, theo số liệu mới cập nhật của Đại học John Hopkins.
Các thị trường chứng khoán tuần qua vẫn biến động mạnh cả ở 2 chiều tăng giảm khi chính phủ các nước liên tục công bố gói kích thích để hỗ trợ nền kinh tế đối phó dịch Covid-19.
“Câu hỏi lớn cho các thị trường chứng khoán là liệu các gói kích thích có đủ sức cứu nền kinh tế toàn cầu trước cú sốc từ các biện pháp chống dịch Covid-19”, ông Rodrigo Catril, chuyên gia tiền tệ tại Ngân hàng Quốc gia Australia nêu vấn đề.
“Để trả lời câu hỏi trên, cần phải xác định liệu các biện pháp chặn dịch sẽ kéo dài trong bao lâu. Các thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục biến động cho đến khi các bất ổn được giải quyết”, ông Catril nói thêm.
Thị trường tiền tệ hôm nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác rơi từ mốc 100 thiết lập tuần trước về 98,493. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên đáng kể và giao dịch ở mức 107,42 JPY/USD so với mức 110 JPY/USD, còn đô la Australia cũng lên giá và trao tay ở mức 1 AUD/0,6149 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay tiếp tục lao dốc, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm thêm 5,78% còn 23,49 USD/thùng, trong khi dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 4,37% về mức 20,57 USD/thùng.
-
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ -
Tăng trưởng của Mỹ có lợi cho toàn cầu, nhưng lạm phát có thể làm hỏng chuyện -
Trung Quốc chiếm 2/3 công suất điện than mới toàn cầu -
Kinh tế thế giới và những thách thức cho cuộc hạ cánh mềm -
Hàn Quốc: BoK giữ lãi suất cơ bản ở mức 3,5%, lạm phát chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" -
Bà Kristalina Georgieva được tái bổ nhiệm chức Tổng giám đốc IMF -
Các ngân hàng Mỹ "bất an" với lợi nhuận năm 2024
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh
- Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
- VitaDairy và KPMG Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đổi số V-UP
- Lộ diện những tài năng dự Vòng chung kết khu vực cuộc thi "Chiến lược kinh doanh 2024"
- Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng 2024
- Triển lãm Vinexpo Asia khẳng định vị thế tại Hồng Kông