Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 05 năm 2024,
Trưa mai bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 16
Hữu Tuấn - 15/09/2014 08:46
 
() Dự kiến, trưa 16/9, bão số 3 có tên gọi quốc tế là Kalmaegi sẽ vào vùng biển vịnh Bắc Bộ gió tăng lên cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp 15 – 16, biển động dữ dội.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tiền tỷ đội nón ra đi trong mưa bão
8 điều cần tránh khi đi du lịch mùa mưa bão
Xả lũ thủy điện miền Trung: Tin báo chậm hơn lũ về
Sau bão là "bão giá"

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, hồi 07 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ vĩ Bắc; 118,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

   
  Đường đi của bão số 3 (bão Kalmaegi).  


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội.

Từ trưa 16/9, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) tăng lên cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội.

Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 – 11, giật cấp 12 – 13. Các nơi khác ở khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8.

Ở Bắc Bộ từ đêm 16/9 có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

Khẩn trương phòng chống bão

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, hồi 6h30 ngày 15/9, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 75.00 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Trước đó, chiều 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã gửi Công điện số 21 yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi, kiểm đếm, tìm mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện trên biển biết thông tin về bão số 3 (bão Kalmaegi) để chủ động thoát khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 16 và phía Đông kinh tuyến 112, sau đó vùng nguy hiểm là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 17 bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ.

Đặc biệt, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân ven biển, cửa sông, chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình xây dựng, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Các tỉnh miền núi phía Bắc có phương án sơ tán dân ra khỏi các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác tại  các ngầm, tràn, đường qua suối để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn, có phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là các hồ đầy nước và có nguy cơ sự cố.

Ngoài ra, các tỉnh, thành đồng bằng Bắc Bộ kiểm tra, rà soát phương án chống ngập đô thị, chống úng, bảo vệ nông nghiệp; thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Bộ Ngoại giao có phương án liên hệ với các nước trong khu vực nhằm tạo điều kiện và giúp đỡ tàu thuyền, ngư dân Việt Nam vào tránh trú bão.

Oi bức trước bão

Trong ngày hôm nay (15/9), trạng thái nóng bức sẽ tiếp tục duy trì trên toàn khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội. Tuy nắng chỉ xuất hiện đan xen trong ngày nhưng do mức nhiệt cao nhất phổ biến ở ngưỡng 32 - 34 độ nên người dân sinh sống trong toàn khu vực sẽ cảm nhận rõ cảm giác oi bức, ngột ngạt.

Trung Bộ, tình trạng nóng bức còn gia tăng, nhất là khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ và một vài nơi thuộc Trung Trung Bộ với dao động từ 32 - 35 độ C.

Phía Nam, gió Tây Nam hoạt động mạnh, những cơn mưa vẫn sẽ tiếp tục trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông còn tiềm ẩn khá nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ vẫn ở mức mát mẻ, từ 26-29 độ C tại Tây Nguyên và 29 - 32 độ C với khu vực Nam Bộ.

Bão Kalmaegi đang hướng sâu vào Biển Đông Bão Kalmaegi đang hướng sâu vào Biển Đông

() Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc; 124,6 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam.

Bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh vào Biển Đông Bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh vào Biển Đông

() Sáng 13/9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão Kalmaegi đang đi vào Biển Đông với tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư