-
“Trùm” sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả bị đề nghị phạt đến 18 năm tù -
Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn kinh doanh -
Việt Nam - Trung Quốc thống nhất mở rộng hợp tác chống buôn lậu -
Quảng Ngãi tìm lời giải cho dự án 18 năm chưa thể cán đích -
Thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai -
Lâm Đồng yêu cầu làm rõ việc xây dựng công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp
![]() | ||
| Chiếc trực thăng ALH của Không quân Ấn Độ (Nguồn: Hindu) |
PTI dẫn nguồn tin từ IAF cho biết, chiếc trực thăng ALH Dhruv đã bốc cháy khi đâm xuống Manipurwa thuộc khu vực Ataria, gần Sitapur, bang Uttar Pradesh, trong lúc đang thực hiện chuyến bay từ Bareilly tới Allahabad.
Chiếc trực thăng cất cánh từ lúc 15 giờ 53 và được cho là đã gặp nạn lúc 17 giờ ngày 25/7.
"Phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp rồi sau đó máy bay biến mất trên màn hình radar cũng như mất liên lạc với hệ thống điện đàm của trung tâm kiểm soát không lưu Lucknow," người phát ngôn của Không quân Ấn Độ cho hay.
"Có tổng cộng bảy quân nhân, bao gồm hai phi công trên máy bay. Chúng tôi sợ rằng không có ai sống sót."
Hiện chưa có báo cáo về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuyên bố của IAF cho biết vụ rơi máy bay không gây ra thiệt hại gì ở dưới mặt đất.
"Chúng tôi đã khẩn trương điều động nhiều xe cứu thương tới hiện trường," một quan chức cảnh sát tại Sitapur nói với AFP trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Hiện Lực lượng Không quân và Hải quân Ấn Độ đang sử dụng 150 chiếc máy bay loại ALH Dhruv.
Vụ rơi trực thăng này diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng với ba vụ tai nạn hàng không xảy ra trong vòng một tuần lễ.
Ngày 17/7, chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng.
Ngày 23/7, chiếc ATR72 mang số hiệu GE222 của TransAsia đã rơi tại Bành Hồ (Đài Loan) khiến 48 người thiệt mạng, 10 người may mắn sống sót.
Ngày 25/7, chiếc máy bay MH83 mang số hiệu AH5017 của Air Algerie đã rơi ở Mali khiến toàn bộ 116 người đi trên máy bay thiệt mạng./.
| Hà Lan phẫn nộ vì thi thể nạn nhân MH17 bị "ngược đãi" () Hà Lan có gần 200 công dân thiệt mạng trong vụ máy bay rơi MH17. Họ phẫn nộ và giận dữ khi các thi thể bị ngược đãi. Thủ tướng Hà Lan và Ngoại trưởng của nước này cũng bày tỏ sự phẫn nộ trên trước lãnh đạo nhà nước Ukraine |
| Vụ rơi máy bay Mi171: Một chiến sĩ nữa hy sinh () Lúc 10h45 phút sáng nay, 19/7, chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trút hơi thở cuối cùng vì vết thương quá nặng. Chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn là người thứ 19 không qua khỏi sau tai nạn máy bay Mi 171 tại Hòa Lạc, Hà Nội. |
| Hình ảnh cuối cùng máy bay xấu số MH17 của Malaysia Airlines Trước khi lên chuyến bay định mệnh MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, một hành khách người Hà Lan có tên Cor Pan đã chụp hình chiếc máy bay Boeing 777-200 rồi đăng lên Facebook với nội dung khiến nhiều người rợn tóc gáy: "Nếu máy bay biến mất thì trông nó sẽ giống như thế này đây." |
PV (Vietnam+)
-
Thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai -
Lâm Đồng yêu cầu làm rõ việc xây dựng công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp -
Nghị quyết về Dự án Luật Đấu giá tài sản sửa đổi và Luật Phát triển đô thị -
TP.HCM: Khởi tố 60 bị can liên quan vi phạm an toàn thực phẩm -
Bóc trần máy sản xuất giày giả nhãn hiệu Nike quy mô lớn -
Nhặt “sạn” tại Dự án cầu Đại Ngãi -
Đà Nẵng triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, siết quản lý doanh nghiệp “ma”
-
1
Đề xuất đầu tư 29.300 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng -
2
Hòa Phát góp gần 8.000 tỷ đồng vào chủ đầu tư khu đô thị đa mục tiêu; Nhựa Tiền Phong báo lãi đậm -
3
Trình Quốc hội Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vốn 288.268 tỷ đồng -
4
Ngân hàng đua phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao huy động vốn
-
Bảo hiểm nhân thọ cho gia đình: Khi quyền lợi y tế được san sẻ linh hoạt giữa các thành viên -
Từ góc nhìn của nhà đầu tư phía Bắc: Điều gì tạo nên sức hút của KĐT sinh thái HUD Chánh Mỹ? -
Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thông xe: Trục hạ tầng chiến lược nâng vị thế bất động sản khu Tây -
Tối ưu hóa chi phí nội địa: Chìa khóa nâng tầm logistics Việt Nam trước làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
Logistics xanh và số định hình tương lai ngành logistics Việt Nam -
Cơ hội mới cho logistics Việt Nam từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu



