-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển -
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần
-
Mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU -
TP.HCM: Tập trung phân loại toàn bộ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài -
Luật Thủ đô mở dư địa tăng trưởng mới cho Hà Nội
| Các nhà đầu tư bất động sản tìm hiểu tình hình tại một triển lãm ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Tân Hoa xã ngày 30/9 đưa tin 6 ngân hàng thương mại có quy mô lớn của Trung Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh lãi suất đối với các khoản vay thế chấp mua nhà sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) công bố chương trình kích thích kinh tế lớn, trong đó có chính sách vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó khăn ở nước này.
Những ngân hàng nói trên bao gồm Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (Industrial and Commercial Bank of China), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China), Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (China Construction Bank), Ngân hàng Truyền thông (Bank of Communications) và Ngân hàng Tiết kiệm bưu điện Trung Quốc (Postal Savings Bank of China). Đây đều là những ngân hàng của nhà nước và sẽ công bố chi tiết các biện pháp điều chỉnh lãi suất cho vay thế chấp vào ngày 12/10, đưa vào thực thi muộn nhất vào ngày 31/10/2024.
Trong tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng thương mại hạ lãi suất đối với các khoản vay thế chấp mua nhà để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người mua bất động sản.
Tính đến hôm nay 30/9, đã có 3 thành phố thuộc diện lớn nhất ở Trung Quốc, gồm Quảng Châu, Thượng Hải và Thâm Quyến, đã nới lỏng các quy định đối với người mua nhà, từng bước tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản của Trung Quốc.
Lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc từng tăng trưởng rất mạnh mẽ trong suốt 2 thập kỷ và có lúc chiếm tới 1/4 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, những quy định siết chặt thị trường này trong vài năm trở lại đây đã khiến ngành bất động sản điêu đứng và trở thành một trong những rào cản lớn đối với tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ đạt tăng trưởng 5% trong năm nay và để đạt được điều này không thể không có những bước đi "cởi trói" cho lĩnh vực bất động sản.
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển -
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần
-
[Insight] Nền kinh tế cần nâng cấp năng lực sản xuất, gia tăng giá trị nội địa
-
Mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU -
TP.HCM: Tập trung phân loại toàn bộ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài -
Luật Thủ đô mở dư địa tăng trưởng mới cho Hà Nội -
Thủ tướng chia sẻ về 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ -
Luật Thủ đô 2026 tạo “cú hích” cho dòng vốn đầu tư -
Định vị rõ đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu -
Việt Nam bàn giao hiện vật doanh trại Reasoner cho Hoa Kỳ
-
Khi chiến lược nhân sự trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp -
VALUE10 2026: Nhận diện doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
Sửa Luật Bưu chính để đáp ứng yêu cầu phát triển mới -
Chất lượng tài sản ngân hàng: Cần nhìn xa hơn tỷ lệ nợ xấu -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 16/9/2026 -
Giải mã iCAUR - thương hiệu ô tô năng lượng mới sắp vào Việt Nam
