Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 08 tháng 05 năm 2024,
Trung Quốc chi 35 tỷ USD mua dầu mỏ Nga kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine
Tư Thuần - 22/08/2022 18:13
 
Trung Quốc tiếp tục gia tăng mua các nguồn năng lượng từ Nga, trong khi nhiều quốc gia khác giảm sản lượng mua hàng vì các lệnh cấm vận khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine.
TIN LIÊN QUAN

Theo Bloomberg, trong giai đoạn từ tháng 3/2022 tới tháng 7/2022, Trung Quốc chi 35 tỷ USD để mua dầu mỏ, khí đốt và than đá từ Nga, so với mức 20 tỷ USD cùng giai đoạn năm 2021.

Chỉ riêng tháng 7, Trung Quốc đã mua 7,2 tỷ USD các loại năng lượng từ Nga, so với mức 4,7 tỷ USD vào tháng 7/2021.

Đà tăng này xuất phát từ 2 lý do. Thứ nhất, Nga đang bán cho Trung Quốc với mức giá chiết khấu hấp dẫn, nhất là khi nhiều sàn giao dịch năng lượng phương Tây đang áp dụng các lệnh trừng phạt với nguồn hàng từ Nga. Thứ hai, giá năng lượng tăng trên thị trường toàn cầu cũng tạo động lực để Trung Quốc mua thêm dầu với mức giá chiết khấu.

Thông tin này được công bố sau khi các báo cáo cho thấy, Nga đã thu về mức doanh thu kỷ lục 97 tỷ USD từ xuất khẩu các loại năng lượng hoá thạch trong 100 ngày sau khi nổ ra xung đột với Ukraine ngày 24/2.

Theo số liệu từ hải quan Trung Quốc, trong giai đoạn tháng 3 tới tháng 7/2022, Nga đã vượt qua Indonesia trở thành nhà cung cấp than đá hàng đầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đạt 7,4 triệu tấn, tăng 14% so với cùng giai đoạn năm 2021.

Chưa kể, than cốc sử dụng trong ngành công nghiệp thép mà Nga xuất khẩu sang Trung Quốc cũng tăng 63% lên 2 triệu tấn. Trung Quốc cũng nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng bao gồm nhôm, palladium, lúa mì từ Nga, với khối lượng tăng khoảng 16% - 52%.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư