-
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 -
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD -
Quảng Ninh hướng dòng vốn FDI vào công nghệ cao, chế biến chế tạo -
Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand -
Việt Nam khẳng định tình đoàn kết với Cuba, lan tỏa giá trị di sản Fidel
Chiều 16/1, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam”. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tham dự Hội thảo.
Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho biết, Trung tâm tài chính không phải là vấn đề mới trên thế giới nhưng lại là nội dung chưa có tiền lệ tại Việt Nam.
Vì vậy, đòi hỏi phải có sự chung sức, chung lòng và sự tham gia, của các Bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là các chuyên gia, tổ chức và nhà đầu tư quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường.
Riêng trong lĩnh vực tài chính, xu hướng sắp xếp lại trật tự của thị trường toàn cầu cùng với sự phát triển của công nghệ và việc ứng dụng công nghệ đã và đang thay đổi bản chất của thị trường.
![]() |
| Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam”. |
Với việc hệ thống tài chính toàn cầu đang dần định hình lại; thế giới đang có nhu cầu phát triển các Trung tâm tài chính mới, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính đặc thù, hiện đại như fintech, tài chính xanh, tài sản mã hóa, ngân hàng số và thị trường giao dịch tài chính số... phục vụ các thị trường ngách, tạo sự khác biệt với những Trung tâm tài chính truyền thống, qua đó tối đa hóa không gian và cơ hội phát triển.
Xu hướng chuyển dịch các trung tâm tài chính truyền thống sang mô hình trung tâm tài chính mới này đang dần trở nên thịnh hành ở nhiều quốc gia, tạo cơ hội tốt để các trung tâm tài chính mới nổi khẳng định vị thế.
Thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định, Việt Nam có những ưu thế đặc biệt riêng có như kinh tế phát triển nhanh, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng đang hoàn thiện và phát triển nhanh.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung phát biểu tại Hội thảo. |
Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam sẽ tiếp nhận được nguồn lực tài chính dịch chuyển từ các Trung tâm tài chính quốc tế lớn khác trong khu vực cũng như quốc tế để bứt phá và tạo lập vị thế mới.
Từ đó, tạo một bước chuyển mới về chất, giúp thị trường tài chính ở Việt Nam trở nên lành mạnh, hiệu quả, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng, là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
“Xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định là một trong những đột phá về thể chế, quyết sách nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đưa Việt Nam tham gia vào nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu” Thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định.
Đà Nẵng có nhiều lợi thế
Đề cập đến lợi thế của Đà Nẵng, thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định thành phố hội tụ đầy đủ các lợi thế, tiềm năng, yêu cầu phát triển và quyết tâm chính trị cho việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực.
TP. Đà Nẵng có vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng, nằm ở trung tâm của Vùng Duyên hải miền Trung, có tính kết nối cao về giao thông quốc tế.
Ngoài ra, Đà Nẵng có nhiều công trình, dự án quy mô lớn, nhận được sự chú ý và đánh giá cao của các nhà đầu tư tài chính quốc tế như cảng hàng không quốc tế, dự án Cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, môi trường sống, hạ tầng đô thị, các dịch vụ du lịch phát triển.
Đặc biệt khi kết hợp cùng khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ mở ra cơ hội phát triển các liên kết tài chính - thương mại quốc tế, công nghệ cao để đưa Đà Nẵng trở thành cửa ngõ đầu tư - thương mại - tài chính - công nghệ của quốc gia, khu vực.
TP. Đà Nẵng nằm trong danh sách các thành phố đáng sống nhất thế giới.
Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng có sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chủ động, tích cực, quyết tâm Đà Nẵng trở thành một trung tâm giao thương không chỉ hàng hoá mà còn là dịch vụ và công nghệ quốc tế.
“Từ các yếu tố này, các nhà đầu tư, tổ chức tư vấn quốc tế nhận định Đà Nẵng có tiềm năng phát triển và hợp tác với các Trung tâm tài chính quốc tế khác để tận dụng lợi thế hiện tại về múi giờ, sự ổn định chính trị, thể chế, điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Việc triển khai lộ trình xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực theo chủ trương của Đảng, Nhà nước là cần thiết để phát triển các dịch vụ tài chính quốc tế và các dịch vụ phụ trợ có tiềm năng, lợi thế”, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định.
![]() |
| TP. Đà Nẵng có nhiều lợi thế để xây dựng Trung tâm tài chính. |
Để xây dựng thành công Trung tâm tài chính tại Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, rất mong muốn lắng nghe những ý kiến về định hướng phát triển, các cơ chế chính sách đặc thù, những kinh nghiệm quốc tế, cụ thể trong các lĩnh vực như fintech, giải quyết tranh chấp, chiến lược thu hút nhà đầu tư quốc tế để phát triển Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.
Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đề nghị cần triển khai ngay một số giải pháp. Trong đó, đối với các đối tác quốc tế cần hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính.
Đồng thời, hỗ trợ đề xuất, kiến nghị các chính sách, định hướng cụ thể đối với các nhóm chính sách tại Đề án, góp phần giúp Chính phủ Việt Nam đảm bảo tính đột phá của Trung tâm tài chính tại Việt Nam; hỗ trợ huy động nguồn lực đầu tư và phát triển các Trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Đối với TP. Đà Nẵng cần tập trung bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện nền tảng và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm tài chính, đặc biệt là nguồn lực về hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường sống...
Ngoài ra, tập trung vận động, tiếp cận và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính đến đầu tư tại Trung tâm tài chính của các địa phương.
-
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand -
Việt Nam khẳng định tình đoàn kết với Cuba, lan tỏa giá trị di sản Fidel -
Việt Nam muốn cùng doanh nghiệp New Zealand tạo giá trị tại Đông Nam Á -
Tìm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - New Zealand -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền New Zealand -
Việt Nam - New Zealand trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng -
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand
-
1
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
2
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
3
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
4
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng
-
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh



