Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hội đàm với nguyên Thủ tướng Lào
Như Chính - 22/04/2015 16:52
 
Sáng 22/4, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi hội đàm với đồng chí Bouasone Bouphavanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào, Trưởng Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự hội đàm có đồng chí Somphone Sichaleune, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.
Đoàn Đại biểu hai cơ quan tham gia hội đàm
Đoàn Đại biểu hai cơ quan tham gia hội đàm

Phát biểu chào mừng đoàn, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ vui mừng đánh giá cao những kết quả đạt được của nhân dân các bộ tộc Lào, nhất là những thành quả trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, kiếm chế lạm phát, chăm lo an sinh xã hội; đặc biệt là vai trò của Ban Nghiên cứu chiến lược của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong công tác tham mưu đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong không khí thân tình và hữu nghị, đồng chí Bouasone Bouphavanh đã bày tỏ sự vui mừng được sang thăm Việt Nam và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước và cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đang phấn khởi chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ban; vui mừng về những thành quả mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đặc biệt đánh giá cao về những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được chỉ sau 3 năm tái lập.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã phấn khởi điểm lại những kết quả hợp tác của hai Ban trong thời gian qua. Hai đồng chí Trưởng Ban cũng đã trao đổi về tình hình kinh tế khu vực, thế giới và những vấn đề hai bên cùng quan tâm; về định hướng, giải pháp và những nội dung chủ yếu trong công tác của hai bên; về công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương của hai Đảng trong bối cảnh hai Đảng đang chuẩn bị Đại hội.

Về phương hướng và những vấn đề trọng tâm hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cán bộ cấp cao; trao đổi các kết quả nghiên cứu, cử cán bộ tham dự hội thảo, tọa đàm do mỗi bên tổ chức... Hai đồng chí Trưởng Ban cũng trao đổi tình hình, thống nhất phương án và nội dung hợp tác để chuẩn bị cho cuộc Hội thảo về Lý luận lần thứ 3 giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7/2015;

Cũng tại buổi Hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm và những vấn đề mà Ban Nghiên cứu chiến lược của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quan tâm, đồng chí Trưởng Ban Vương Đình Huệ cũng đã báo cáo với Đoàn một số vấn đề trọng tâm như: một số bài học kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới của Việt Nam; chia sẻ nhận thức và tư duy về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về những bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; về vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội dự kiến trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Được biết, trong chương trình sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ có buổi tiếp kiến với Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam, thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và khảo sát một số mô hình kinh tế tại một số địa phương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư