Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Địa chỉ đào tạo nhân lực y tế hàng đầu
Mạnh Tùng - 13/09/2019 08:40
 
Sáng ngày 12/9/2019, Trường Đại học Y Dược Thái Bình long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho 885 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân và khai giảng năm học mới 2019 – 2020.
Nhà giáo Nhân dân-PGS-TS Hoàng Năng Trọng Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Bình đánh trống khai giảng năm học mới 2019 -2020.
Nhà giáo Nhân dân-PGS-TS Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Bình đánh trống khai giảng năm học mới 2019 -2020.

Năm học 2018 – 2019 là năm đánh dấu sự kiện lịch sử 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình (1968 – 2018). Năm học vừa qua, Đại học Y Dược Thái Bình có tổng số 6640 sinh viên, học viên thuộc trên 20 dân tộc đến từ trên 30 tỉnh, thành trong cả nước, 453 lưu học sinh các nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Mozambique. Với truyền thống của một trường qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, cán bộ, sinh viên đã đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học và các mục tiêu đề ra.

Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo được quan tâm, đầu tư, nâng cấp. Nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng. Năm học 2018 – 2019 là năm đầu tiên áp dụng chương trình đổi mới ngành y khoa cho khối sinh viên năm nhất và sinh viên năm 4 đã thu được những kết quả rất quả quan. Đây là chương trình mà Trường cùng với các Trường Y Dược trong cả nước xây dựng một cách khoa học với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, sinh viên ra trường đạt chuẩn năng lực. 

Tân bác sĩ truyền lửa truyền thống cho Tân sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2019 - 2020.
Tân bác sĩ truyền lửa truyền thống cho Tân sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2019 - 2020.

Nhân dịp này, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 885 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân. Trong đó có 578 bác sĩ Y khoa, 50 bác sĩ Y học cổ truyền, 74 bác sĩ Y học dự phòng, 60 dược sĩ, 33 cử nhân Y tế công cộng, 90 cử nhân điều dưỡng; Trao thưởng cho 5 sinh viên xuất sắc; 24 suất học bổng của Công ty TNHH Yakult Việt Nam CN Nam Định, Viettinbank CN Thái Bình, Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh đã được trao cho các sinh viên có thành tích cao trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Đã trở thành nét văn hóa, trước giây phút rời xa mái trường Đại học Y Dược Thái Bình các tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân đã đọc lời tuyên thệ nguyện phấn đấu suốt đời trở thành những người Thầy thuốc giỏi đồng thời như Người mẹ hiền theo lời Bác dạy, sẵn sàng theo tiếng gọi của quê hương đất nước, mang tri thức và nhiệt huyết, góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng là sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Tinh thần đó lại được tiếp tục truyền lửa cho hơn 900 tân sinh viên vừa nhập học năm học 2019 – 2020. 

NGND.PGS.TS Hoàng Năng Trọng - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhấn mạnh năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tiếp tục tổ chức đào tạo cho tất cả các hệ, các khối, các ngành theo đúng kế hoạch; thực hiện chương trình đổi mới cho ngành Y khoa đảm bảo đến năm 2020 toàn bộ chương trình đào tạo được đổi mới; bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng viên, tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tào, mở rộng quy mô đào tạo, đổi mới phương pháp và nội dung chương trình giảng dạy để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường phối hợp giữa trường với các cơ sở thực hành tạo điều kiện cho học viên, sinh viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi các em ngay từ những ngày đầu, từ nhiều tháng qua Nhà trường đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đáp ứng tối đa các tiêu chí đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo. Về cơ sở vật chất, dự kiến hoàn thành Dự án xây dựng Trung tâm thực hành tiền lâm sàng tại khu A, thêm 3 phòng học thông minh trong khuôn khổ Dự án đổi mới Chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa dựa trên năng lực, triển khai xây dựng Nhà thể chất đa năng tại khu B. Nhà trường cùng các cơ sở thực hành tích cực triển khai công tác tổ chức đào tạo thực hành theo Nghị định 111/2017 của Chính phủ. Xây dựng Trường Đại học Y Dược Thái Bình ngày càng vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, trở thành địa chỉ đào tạo nhân lực y tế hàng đầu, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Du lịch Thái Bình cần mang bản sắc mảnh đất con người quê hương
Nằm trong chiến lược phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, Sở Văn hóa,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư