Thứ Năm, Ngày 28 tháng 08 năm 2025,
Truyền hình trả tiền lại “nhiễu sóng”
Tú Ân - 28/08/2025 15:43
 
Thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam vốn đang chật vật vì sụt giảm thuê bao và doanh thu, nay tiếp tục “nhiễu sóng” khi K+ bất ngờ gửi văn bản đề nghị tăng giá bản quyền giải Ngoại hạng Anh.
K+ là đơn vị duy nhất tại Việt Nam phát sóng trọn vẹn giải Ngoại hạng Anh, nhưng đang đề nghị tăng giá bản quyền

Tín hiệu xấu

Đầu tháng 8/2025, thị trường truyền hình trả tiền xôn xao về thông tin Tập đoàn truyền hình trả tiền Canal+ cân nhắc rút khỏi Việt Nam do thua lỗ kéo dài. Nguyên nhân là báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Canal+ giảm mạnh. Canal+ công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 với điểm nhấn là tăng trưởng dòng tiền tự do, nhưng cũng thừa nhận tình hình không thuận lợi tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

CEO Canal+, ông Maxime Saada cho biết, tại châu Á, số lượng thuê bao cũng như doanh thu ở Việt Nam sụt giảm do hủy một hợp đồng bán buôn và dịch vụ truyền hình trả tiền đi xuống. “Chúng tôi đang ở giai đoạn mức lỗ đã khá lớn, có thể sẽ phải tái cấu trúc mạnh, hoặc thậm chí rút hẳn khỏi thị trường”, ông Maxime Saada nói.

Canal+ là đối tác duy nhất, chiếm 49% tại liên doanh Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV - đơn vị sở hữu thương hiệu K+). Từ năm 2007 đến 2021, K+ đã chi khoảng 148 triệu USD để sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh, chưa tính đến số tiền mua bản quyền từ năm 2022-2025 không được tiết lộ. Đến năm 2021, K+ đã lỗ lũy kế khoảng 3.800 tỷ đồng.

Trước thông tin “Canal+ rút khỏi Việt Nam”, K+ đã bác bỏ và khẳng định toàn bộ hoạt động bán hàng, gia hạn thuê bao và phát sóng vẫn diễn ra bình thường.

“Trong bối cảnh truyền hình trả tiền ở Việt Nam cạnh tranh rất khốc liệt, liên tục thay đổi, chúng tôi luôn cố gắng nhạy bén trong việc đánh giá tình hình và có những điều chỉnh linh hoạt về dịch vụ để thích nghi, phục vụ khán giả. Mùa giải mới Ngoại hạng Anh 2025/2026 sẽ trở lại cùng những nội dung thể thao, giải trí phát sóng trên 5 kênh K+ và toàn bộ hệ thống kênh trong gói thuê bao”, thông báo của K+ khẳng định.

Song song đó, VSTV bất ngờ gửi văn bản tới các nhà đài Việt Nam, yêu cầu tăng phí bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh. Công văn này cho rằng, giá bán, giá trị của các gói truyền hình trả tiền hiện quá thấp, không cho phép các đơn vị truyền hình khác tạo ra đủ lợi nhuận. Giá gói truyền hình trả tiền hàng tháng không thể thấp hơn một tách cà phê. Điều này, theo VSTV, không phản ánh đúng giá trị được tạo ra bởi cả bên sản xuất nội dung và nhà phân phối.

Theo VSTV, mô hình đồng phân phối các kênh K+ cho thấy một số giới hạn. Mô hình này không cho phép phát triển tốt tập thuê bao vì Việt Nam là một thị trường ưa chuộng truyền hình trả tiền trọn gói hơn là bán gói tách rời.

Vì vậy, VSTV sẵn sàng giới hạn phân phối các kênh K+ cho ít đối tác hơn và gia tăng đáng kể phạm vi tiếp cận thông qua hình thức bán buôn mà không làm thay đổi chất lượng nội dung. VSTV cho rằng, phương thức này sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với các công ty khác để thu hút khách hàng mới. Đối tác có thể sử dụng nội dung thể thao đỉnh cao của K+ như một công cụ giữ chân và tăng lượng thuê bao sử dụng dịch vụ lâu dài.

Đối tác phản ứng dữ dội

Thông báo của K+ như dội thêm “gáo nước lạnh” vào thị trường truyền hình trả tiền. Báo cáo mới nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, thuê bao truyền hình trả tiền trong 6 tháng 2025 ước đạt 20,52 triệu, giảm 2,28% so với cùng kỳ 2024. Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền ước đạt khoảng 4.880 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Trước đó, tháng 4/2025, Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu thu phí các kênh trước đây miễn phí như VTV2, VTV3, khiến thị trường bị “nhiễu sóng”.

Trong nửa đầu năm 2025, Canal+ đạt doanh thu 3,086 tỷ EUR, tăng 0,9% theo tăng trưởng hữu cơ. Lợi nhuận trước thuế (EBITA) đạt 246 triệu EUR, nhờ tăng trưởng tại châu Âu bù đắp suy giảm sản xuất - phân phối nội dung và sụt giảm nhẹ tại châu Phi. Công ty đã chấm dứt hợp đồng với Disney, hủy một số thỏa thuận bán buôn kém hiệu quả ở Ba Lan, Việt Nam và một số thị trường châu Âu.

Ngày 16/8, VieON chính thức cắt sóng nhóm kênh K+. Nền tảng cho biết, do thay đổi chính sách hợp tác, những chương trình này sẽ hết khả dụng từ 0h cùng ngày. MyTV cũng đã dừng bán mới các gói dịch vụ có kênh từ đối tác này từ ngày 8/8. Từ tháng 9/2025 đến cuối năm, MyTV ngừng gia hạn tự động các chương trình đăng ký theo tháng, tư vấn khách hàng chuyển sang nhóm khác. Tới ngày 1/1/2026, toàn bộ kênh K+ sẽ bị cắt khỏi nền tảng.

Cùng với đó, nhiều kênh, nền tảng OTT khác cũng ra thông báo. Trước đó, hệ thống truyền hình cáp SCTV đã dừng sóng 3 kênh K+. Từ tháng 7/2025, người dùng FPT Play, VTVCab ON, MyTV chỉ có thể mua gói K+ theo tháng, không còn tùy chọn 3-6 tháng hay 1 năm như trước.

“Theo tính toán, nếu chấp nhận yêu cầu tăng giá của K+, chúng tôi sẽ phải tăng giá thuê bao, gói kênh lên gấp 5-10 lần. Trong bối cảnh này, khách hàng sẽ không chấp nhận và rời bỏ kênh của chúng tôi”, đại diện một nhà đài cho biết.

Đại diện MyTV cho rằng, với mức tăng giá cao để được quyền tiếp sóng Ngoại hạng Anh sẽ khiến khách hàng không chi trả, buộc MyTV phải có phương án phù hợp để bảo vệ lợi ích cho khách hàng.

Còn TV360 cho hay, với mức chi trả cao mà K+ đưa ra, nhà đài không thể có phương án kinh doanh hiệu quả. Do đó, TV360 sẽ không mua bản quyền của K+ nữa.

Trước phản ứng dữ dội từ các đối tác, K+ đã nhượng bộ và gửi văn bản cho phép gia hạn hợp đồng cũ (hết hạn từ ngày 1/7/2025) đến hết ngày 31/12/2025. K+ cũng đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đang phân phối nội dung K+ dừng chương trình loyalty cho khách hàng. Tuy nhiên, các gói cước K+ chỉ còn giới hạn theo tháng, thời hạn không muộn hơn ngày 30/11/2025. K+ sẽ duy trì tín hiệu các kênh đến hết 31/12/2025. Thông thường, gói cước này có thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm.

Giới chuyên môn nhận định, đây là “bậc thang” để K+ thương lượng với các đối tác về một mức giá bản quyền “hai bên có thể chấp nhận được”. Song, trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền suy giảm, các kênh nội dung khác cạnh tranh khốc liệt, rất có thể, cuộc thương lượng sẽ bất thành.

Yêu cầu nền tảng iQIYI tuân thủ pháp luật Việt Nam về dịch vụ truyền hình trả tiền
Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Công ty iQIYI (Trung Quốc) tuân thủ nghiêm quy định pháp luật Việt Nam về hoạt động cung...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư